Hà Nội:

UBND phường cắt điện, công trình số 37 Quang Trung vẫn... sáng đèn

(Dân trí) - Nhằm ngăn chặn việc lén lút thi công hạng mục vi phạm, UBND phường Trần Hưng Đạo đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn cắt hệ thống điện nước, nhưng đến tối ngày 15/11/2013, công trình số nhà 37 phố Quang Trung vẫn sán đèn, còn công nhân tiếp tục hoàn thiện nhà vệ sinh.

Bị UBND phường cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn
Bị UBND phường cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn
 
Liên quan đến đơn khiếu nại của công dân số nhà 37 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, ngày 14/11/2013, UBND phường Trần Hưng Đạo đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắt điện nước hộ nhà ông Bùi Mạnh Kiên cùng trú tại số nhà. Trước đó, ngày 8/11/2013, UBND phường Trần Hưng Đạo đã ban hành Quyết định ngừng thi công công trình và yêu cầu ông Bùi Mạnh Kiên tiến hành xin GPXD các hạng mục.
 
UBND phường Trần Hưng Đạo chỉ đạo cắt điện, nước, yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên, đến tối ngày 15/11/2013, hộ ông Kiên ở số nhà 37 Quang Trung vẫn sáng đèn. Theo phản ánh của bà Bùi Thị Thành, trong ngày 16/11/2013, hộ ông Kiên vẫn tiến hành đục, xẻ gạch, đá hoàn thiện 2 nhà vệ sinh đã bị UBND phường yêu cầu dừng thi công.
 
Ảnh các hộ dân nhà 37 phố Quang Trung chụp tối 15/11/2013
Ảnh các hộ dân nhà 37 phố Quang Trung chụp tối 15/11/2013

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 16/11/2013, ông Phạm Ngọc Long - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo tái khẳng định quan điểm của phường là tiến hành xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở số nhà 37 phố Quang Trung. Ông Long cho biết, sẽ cử ngay lực lượng chuyên môn xuống hiện trường kiểm tra, xác minh phản ánh của công dân, đồng thời yêu cầu hộ ông Bùi Mạnh Kiên thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND phường.

Như thông tin đã đưa, các hộ dân sinh sống tại số nhà 37 phố Quang Trung gửi đến báo Dân trí phản ánh: Hộ ông Bùi Mạnh Kiên, cùng trú tại số nhà đã tự ý xây dựng công trình sai phép, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của số nhà. Trước khi hộ ông Kiên tiến hành xây dựng và sửa chữa, công dân nhà 37 phố Quang Trung đã có đơn tố giác dấu hiệu hủy hoại tài sản bằng việc tác động làm đổ tường và cổng của một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính diễn ra trong đêm khiến dư luận bất bình.
 
Công nhân vẫn hoàn thiện các công trình đang bị đình chỉ thi công
Công nhân vẫn hoàn thiện các công trình đang bị đình chỉ thi công

Dựa trên tài liệu PV Dân trí thu thập được, mâu thuẫn giữa hộ ông Bùi Mạnh Kiên với các hộ dân xuất phát từ vụ phá hoại tường và cổng xảy ra đầu tháng 10/2013. Vào ngày 10/10/2013, đại diện các hộ dân đã viết đơn tố cáo vụ phá cổng, cùng việc cơi nới, xây dựng không phép của hộ ông Kiên lên UBND phường Trần Hưng Đạo. Tại cuộc họp giải quyết ngày 1/11/2013, ông Phạm Sơn Hà - Phó chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo kết luận, hộ ông Bùi Mạnh Kiên tiến hành xây dựng, cải tạo một số hạng mục khi chưa có Giấy phép xây dựng (GPXD) của cơ quan chức năng. Ông Hà yêu cầu chủ đầu tư phải xin đầy đủ GPXD theo đúng quy định nhà nước.

Tham dự cuộc họp, ông Bùi Mạnh Kiên đã thừa nhận có một số thiếu sót xảy ra trong quá trình sửa chữa nhà gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ xung quanh, đồng thời cam kết tự nguyện xây dựng lại nguyên hiện trạng tường rào nhà 37 phố Quang Trung (phần người thuê nhà đã đập để cơi nới).

Trong khi chưa thực hiện việc xin cấp GPXD theo yêu cầu của UBND phường Trần Hưng Đạo, hộ ông Bùi Mạnh Kiên vẫn cho xây dựng 2 phòng vệ sinh, dựng khung nhà sắt nhằm phục vụ cho việc kinh doanh nhà hàng (theo ý kiến người dân phản ánh). Nhận được phản ánh của công dân, ngày 8/11/2013, ông Phạm Sơn Hà - Phó chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo đã ký Quyết định số 186/QĐ-UBND yêu cầu ngừng thi công công xây dựng công đối với hộ ông Kiên.
 
Một phần cổng và tường nhà số 37 phố Quang Trung bị phá hủy
Một phần cổng và tường nhà số 37 phố Quang Trung bị phá hủy

UBND phường đã nhiều lần yêu cầu ông Bùi Mạnh Kiên thực hiện nghiêm túc việc dừng thi công và xin GPXD, nhưng hộ ông Kiên vẫn âm thầm thi công khiến các hộ xung quanh bất bình. Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực, chiều ngày 14/11/2013, UBND phường Trần Hưng Đạo đã cử cán bộ xuống nhà 37 phố Quang Trung tiến hành cắt điện, nước ngăn chặn việc xây dựng sai phạm.

Làm việc với PV Dân trí ngày 15/11/2013, ông Phạm Ngọc Long - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết: “Quan điểm của UBND phường là xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng, vì vậy ngày 14/11/2013 chúng tôi đã cho người cắt điện, nước ngăn chặn việc lén lút xây dựng của hộ ông Bùi Mạnh Kiên. Hiện nay UBND phường tiếp tục yêu cầu ông Kiên khôi phục lại tường theo cam kết đưa ra tại buổi làm việc ngày 1/11/2013. Đối với 2 hạng mục vi phạm, nếu trong 60 ngày (tính từ thời điểm ban hành quyết định dừng thi công) chủ đầu tư không có GPXD UBND phường sẽ ra thông báo yêu cầu tháo dỡ, thậm chí cưỡng chế khi chủ đầu tư không nghiêm túc thực hiện…”. Về vụ đập phá cổng và tường nhà 37 phố Quang Trung, ông Long cho biết hiện UBND phường đang đề nghị Công an phường sớm điều tra và đưa ra kết luận chính thức.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương