Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Truy trách nhiệm vụ biệt thự mọc tràn lan trên đất nông nghiệp ở Đan Phượng

(Dân trí) - Thừa nhận có một số biệt thự xây dựng trái quy định trên đất V.A.C ở xã Thượng Mỗ, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng khẳng định sẽ yêu cầu thanh tra làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân dẫn đến sai phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định.


Tiếp tục điều tra làm rõ vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn xã Thượng Mỗ, ngày 5/8/2014, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Trao đổi với PV, ông Hoàng cho biết: “Từ đầu năm 2014, một số diện tích đất V.A.C tại xã Thượng Mỗ bị xử dụng sai mục đích khi tiến hành xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp. Để xảy ra tình trạng này, có lỗi do UBND xã khi nghĩ rằng việc quản lý đất V.A.C thuộc về Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT), còn Phòng TN&MT lại cho rằng quản lý đất V.A.C thuộc trách nhiệm chính quyền địa phương.
 
Ông Hoàng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh tình trạng vi phạm
Ông Hoàng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh tình trạng vi phạm

Khi phát hiện vi phạm, UBND huyện đã chỉ đạo lập biên bản vi phạm, từ đó xác định mức độ vi phạm và hình thức xử phạt. Sau khi UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, huyện Đan Phượng đã yêu cầu xã Thượng Mỗ mời chủ đầu tư đến làm việc và yêu cầu tự phá dỡ. Cho đến ngày hôm nay (5/8/2014), đã có 3 hộ cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm. Theo kế hoạch, việc phá dỡ công trình vi phạm tại xã Thượng Mỗ sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2014...”.

Liên quan đến văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc thanh tra, xử lý các tổ chức, cá nhân dẫn đến tình trạng vi phạm, ông Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, sau khi Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, UBND huyện Đan Phượng đã thành lập đoàn thanh tra vào cuộc rà soát các công trình vi phạm TTXD và trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Thượng Mỗ.

Theo lời ông Chủ tịch huyện Đan Phượng, ngày 5/8/2014, Đoàn thanh tra đã về trụ sở UBND xã Thượng Mỗ thông báo dự thảo kết luận thanh tra. Dựa trên kết luận thanh tra, UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân và tập thể, từ đó báo cáo TP. Hà Nội và áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định. Nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng UBND huyện có thể xem xét thu hồi dự án, hoặc đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã.
 
Công trình biệt thự sang trọng này chỉ phá dỡ lấy lệ
Công trình biệt thự sang trọng này chỉ phá dỡ lấy lệ

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng khẳng định có 3 chủ đầu tư đang tự nguyện thực hiện việc phá dỡ, nhưng ghi nhận thực tế sáng ngày 5/8/2014 chỉ có công trình nhà 3 tầng quây tôn đang tiến hành phá dỡ đến tầng 2, trong khi các công trình vi phạm lân cận chỉ dỡ kiểu “làm phép” cho có. Thấy PV tác nghiệp nhóm thợ lập tức hò nhau trèo lên dỡ ngói, khi PV rời hiện trường 5 phút ngói được lợp lại “nguyên trạng”.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, người dân sinh sống trên địa bàn xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội phản ánh: UBND xã Thượng Mỗ “ngó lơ” cho vi phạm tồn tại khi để hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp, xen kẽ mặt đầm, hồ vốn được giao cho nông dân phát triển mô hình kinh tế Vườn - Ao - Chuồng (mô hình V.A.C) biến thành khu biệt thự kết hợp sân, vườn, ao, hồ sang trọng. Sau khi UBND xã Thượng Mỗ không xử lý dứt điểm, người dân đã phản ánh lên UBND huyện Đan Phượng nhưng các công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.
 
Ở liền kề những công trình xây dựng mặt sàn hàng trăm m2 vẫn hối hả thi công
Ở liền kề những công trình xây dựng mặt sàn hàng trăm m2 vẫn hối hả thi công

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên con đường đê dẫn vào trụ sở UBND xã Thượng Mỗ, người đi đường đều dễ dàng nhận thấy các khu biệt thự, nhà vườn với diện tích lên đến hàng ngàn m2/khu biệt thự với kiến trúc, màu sắc đa dạng tọa lạc dưới chân đê. Các khu biệt thự đều được xây kiên cố, mỗi biệt thự thiết kế diện tích hồ nước rộng vài trăm đến cả nghìn m2.

Điều đáng nói là những khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng này lại nằm trên đất nông nghiệp được giao cho người dân phát triển mô hình kinh tế V.A.C, vốn không thuộc diện được xây dựng nhà ở kiên cố. Các công trình vi phạm đang xây dựng ngày đêm ngay cạnh trụ sở UBND xã Thượng Mỗ, nhưng chính quyền địa phương lại không hay biết và không áp dụng các biện pháp xử lý.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương