Hà Nội:

Trường mầm non Hải Phương tháo dỡ hạng mục sai phép

(Dân trí) - Liên quan đến nội dung tố cáo xây dựng sai GPXD xảy ra ở phường Giang Biên (quận Long Biên), lãnh đạo trường mầm non Hải Phương đã tiến hành tháo dỡ những hạng mục nằm ngoài giấy phép sau khi xin cấp phép bổ sung không thành công...

Vừa qua, báo Dân trí đã nhận được đơn khiếu nại liên quan đến công trình thi công sai GPXD của trường mần non Hải Phương (cơ sở 4) tại làng Tình Quang, phường Gia Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Trường Hải Phương bị tố cáo xây vượt số tầng, tổng diện tích xây dựng là 1000m2 trong khi được cấp phép chỉ hơn 500m2. Để làm rõ vụ việc này, PV Dân trí đã có buổi làm việc với chủ đầu tư Trần Nam Long về những nội dung khiếu kiện.
 
Trao đổi chiều 26/6, Giám đốc trường mầm non tư thực Hải Phương, ông Trần Nam Long thừa nhận việc công trình xây dựng trường học cơ sở 4 tại làng Tình Quang, phường Gia Biên là có do sự khác biệt về thủ tục giữa đất ngoài đê và trong đê sông Đuống. Theo GPXD do quận Long Biên cấp, trường Hải Phương được xây dựng 5 tầng trên diện tích đất hơn 200m2.
 
Trường Hải Phương đang tiến hành tháo dỡ hạng mục sai phạm trên tầng thượng - (Ảnh: Ngọc Cương)
Trường Hải Phương đang tiến hành tháo dỡ hạng mục sai phạm trên tầng thượng - (Ảnh: Ngọc Cương)

Do đặc thù là trường mầm non, anh Long đã tự ý xây thêm 1 tum với mục đích làm phòng tập đa năng cho các cháu nhỏ tập luyện. Sau khi xảy ra khiếu kiện, trường mầm non Hải Phương tiến hành xin cấp GPXD bổ sung nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Không nhận được GPXD, trường mầm non Hải Phương đã tiến hành tháo dỡ theo quy định của P. Gia Biên. Ghi nhận tại công trình chiều 26/6, trường mầm non đã dỡ bỏ gần như toàn bộ phần tum. Chủ đầu tư Trần Nam Long cam kết việc tháo dỡ sẽ được hoàn thành ngay trong tuần này để tránh xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài liên quan đến hoạt động của trường trên địa bàn.
 
Liên quan đến những người gửi đơn tố cáo về công trình xây dựng sai GPXD của trường mầm non Hải Phương gửi đến các cơ quan chức năng. Giám đốc Trần Nam Long cho biết đó đều là nhân viên cũ của nhà trường. Tuy nhiên, tất cả đều đã  nghỉ việc vì vi phạm quy định kỷ luật mà trường ban hành.

Ngọc Cương