Bài 5:

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo “nóng” vụ lãnh đạo nhận nhà nghĩa tình “khủng”

(Dân trí) - Ban chấp hành TW Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh rà soát lại quá trình thẩm định làm nhà nghĩa tình cho ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nếu phát hiện sai phạm xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan, thu hồi số tiền hỗ trợ.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo “nóng” vụ lãnh đạo nhận nhà nghĩa tình “khủng” - 1

Căn nhà "Nghĩa tình Cựu Chiến binh" ông Tuấn nhận được có chỗ đậu xe hơi, khác biệt so với những căn nhà tình nghĩa khác. (Ảnh Phạm Nguyễn)

Sau khi báo Dân trí đăng tải loạt bài viết về vụ "Phó Chủ tịch HĐND huyện đi xe hơi vẫn nhận nhà nghĩa tình "khủng", Trung ương Hội Cựu chiến binh (TW HCCB) Việt Nam đã có công văn gửi đến HCCB tỉnh Tây Ninh yêu cầu xác minh, xử lý nội dung báo Dân trí đã phản ánh.

Tại công văn số 404/CCV-TCCS do Phó chủ tịch Khuất Việt Dũng ký, Thường trực TW HCCB Việt Nam yêu cầu Thường trực Hội CCB tỉnh Tây Ninh tổ chức xác minh, kết luận, làm rõ một số nội dung sau:

Đối chiếu quy định tại Điều 1 Quyết định số 267/QĐ-CCB ngày 25/03/2019 của TW Hội, ông Lê Văn Tuấn có đúng đối tượng hay không; đối chiếu quy định tại Điều 2 Quyết định số 267/ QĐ-CCB: Việc xét duyệt hỗ trợ nhà ở cho ông Lê Văn Tuấn có đảm bảo công khai, dân chủ và từ cơ sở hay không, việc thẩm định có khách quan, trung thực không, có sai sót ở khâu nào. 

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo “nóng” vụ lãnh đạo nhận nhà nghĩa tình “khủng” - 2

Ban chấp hành TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu làm rõ thông tin Báo Dân trí đăng tải.

Công văn cũng nhấn mạnh: "Nếu có sai sót, không đúng hướng dẫn, chỉ đạo của TW Hội thì trách nhiệm thuộc về tổ chức và cá nhân cấp nào. Kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có sai sót; phương án thu hồi số tiền hỗ trợ làm nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh".

Thường trực HCCB Việt Nam cũng yêu cầu Thường trực HCCB tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả xác minh, xử lý sự việc về Thường trực TW HCCB trước ngày 31/12/2019; Đồng thời, trả lời báo Điện tử Dân trí theo quy định.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo “nóng” vụ lãnh đạo nhận nhà nghĩa tình “khủng” - 3

Trước nhà ông Tuấn có tấm biểng ghi rõ: "Nhà nghĩa tình Cựu Chiến binh Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng". Ảnh Phạm Nguyễn

Trước đó, như Dân trí phản ánh, bà N - một người dân ngụ ở TP Tây Ninh - cho biết bà và nhiều cựu chiến binh tại huyện Châu Thành khá bức xúc về việc ông Lê Văn Tuấn - SN 1960, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành được nhận "Nhà nghĩa tình cựu chiến binh" trị giá gấp 5 lần so với bình thường. 

Cụ thể, vào ngày 6/9/2019, Hội cựu chiến binh Việt Nam và các mạnh thường quân đã trao tặng căn nhà nghĩa tình cho ông Lê Văn Tuấn (ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) giá trị 250 triệu đồng. Cùng với căn nhà, ông Tuấn còn nhận được một sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. Căn nhà có diện tích rộng 80m2. Buổi lễ bàn giao có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thiện Toàn - Chủ tịch HCCB tỉnh Tây Ninh cùng nhiều lãnh đạo huyện Châu Thành.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo “nóng” vụ lãnh đạo nhận nhà nghĩa tình “khủng” - 4
Chiếc xe hơi đậu phía trong sân nhà ông Tuấn được phủ bạt kín.

Theo bà N. hiện gia đình ông Tuấn đang sở hữu 2 xe hơi, 2 người con trai là sĩ quan quân đội và công an, 2 người con khác đang công tác tại huyện và xã đều có điều kiện kinh tế khá giả. Do vậy, việc ông Tuấn được hỗ trợ nhà nghĩa tình với số tiền "khủng" là không công bằng với các Cựu chiến binh nghèo tại tỉnh Tây Ninh. 

Vào cuộc xác minh, PV ghi nhận căn nhà ông Tuấn được hỗ trợ xây khá đẹp và khác biệt so với những ngôi nhà tình nghĩa thông thường. Nhà ông Tuấn được xây hình chữ L, kiểu mái Thái và có xây chỗ đậu xe hơi và lúc nào cũng có ít nhất 1 chiếc xe hơi đậu tại nhà. Trước đó, năm 2004, ông Tuấn từng được hỗ trợ đất và xây một căn nhà tình nghĩa. Năm 2019, cả tỉnh Tây Ninh chỉ có 1 suất hỗ trợ xây nhà nghĩa tình do TW HCCB trao tặng và ông Tuấn là người được hỗ trợ. 

Thông tin về vụ việc trên, lãnh đạo huyện Châu Thành vẫn khẳng định  ông Tuấn được hỗ trợ làm nhà "nghĩa tình Cựu Chiến binh" là đúng quy trình vì hoàn cảnh khó khăn . 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc. 

Xuân Hinh