Hà Nội:

Tranh chấp chưa được giải quyết, nhà dân bị hàng xóm phá đổ tường rào

(Dân trí) - Sở hữu 218m2 tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa hàng chục năm trước, khi ông Mạnh xây nhà thì bị hộ liền kề phá đổ tường rào vì cho rằng xây lấn chiếm. Từ năm 2011, ông Mạnh đã gửi đơn kiến nghị đến xã và huyện nhưng vụ việc chưa được giải quyết.

Trong đơn gửi báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Mạnh, thường trú tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh: Gia đình ông sở hữu 218m2 đất tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa từ hàng chục năm trước. Năm 2011, gia đình ông Mạnh tiến hành xây lại nhà và tường rào mới thì bị hộ liền kề là bà Phạm Thị Tuyết cho người sang đập phá tường rào vì cho rằng tường xây lấn chiếm đất nhà bà Tuyết. Từ khi xảy ra tranh chấp, gia đình ông Mạnh nhiều lần làm đơn gửi các cấp chính quyền nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm khiến mâu thuẫn gia tăng.

Biên bản xác định hiện trạng thửa đất năm 2004.

Biên bản xác định hiện trạng thửa đất năm 2004.

Nội dung đơn của ông Mạnh cho biết, mảnh đất 218m2 thuộc thửa số 17, tờ bản đồ số 11 nằm tại xã Trầm Lộng do bà Lê Thị Thanh (mẹ ông Mạnh đứng tên) một chiều ngang giáp đường 78 (rộng 9m), một chiều giáp bờ ruộng (rộng 10,01m). Gia đình bà Tuyết sở hữu thửa đất số 18, tờ bản đồ số 11 với diện tích 183,6m2. Một chiều ngang giáp đường 78 (rộng 8m) và chiều ngang phía bờ ruộng (rộng 8m). Các số liệu trên đều được lưu tại sổ mục kê, bản đồ địa chính và biên bản do Tổng cục đo lường - Bộ Quốc phòng đo vẽ năm 2001.

Năm 2011, gia đình ông Mạnh xây nhà mới, đồng thời xây mới bức tường rào theo đúng chỉ giới đã được xác định. Tuy nhiên, gia đình nhà bà Tuyết cho rằng nhà ông Mạnh đã lấn chiếm đất của mình 23cm nên đã cho người phá tường rào, ném đất đá, chửi mắng bà Thanh. Sau đó, nhà bà Tuyết ngang nhiên xây tường lấn sang phần đất của bà Thanh. Sau khi dàn xếp không thành, tháng 7/2011, gia đình ông Mạnh làm đơn yêu cầu UBND xã Trầm Lộng vào cuộc nhưng tranh chấp không được giải quyết dứt điểm.

Sau đó, gia đình anh Mạnh làm đơn gửi UBND huyện Ứng Hòa. Ngày 10/4/2012, UBND huyện Ứng Hòa có phiếu chuyển đơn yêu cầu xã Trầm Lộng tổ chức hòa giải nhưng hai bên không tìm ra tiếng nói chung. Sau nhiều lần hòa giải không thành, UBND huyện Ứng Hòa đã giao cho Phòng TN&MT thụ lý, giải quyết vụ việc. Phòng TN&MT đã cho cán bộ xuống kiểm tra và yêu cầu giữ nguyên mốc giới, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa ban hành kết luận chính thức.

Sau khi phá bức tường nhà ông Mạnh, hộ liền kề đã cho xây dựng bức tường mới.

Sau khi phá bức tường nhà ông Mạnh, hộ liền kề đã cho xây dựng bức tường mới.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Anh Vân - cán bộ địa chính xã Trầm Lộng, đồng thời cũng là người được giao giải quyết tranh chấp giữa gia đình ông Mạnh và bà Tuyết cho biết: Khi khởi công xây nhà, gia đình ông Mạnh không thông báo nên UBND xã không cử cán bộ địa chính đến đo đạc thống nhất mốc giới. Ông Mạnh có đưa ra bản đồ mốc giới chứng minh việc xây dựng của gia đình là đúng, nhưng đây chỉ là bản đồ thống kê hiện trạng chứ chưa có đối chiếu, ký tá của các bên liên quan nên không được công nhận, không thể lấy đó làm chứng cứ phân định tranh chấp. Để giải quyết dứt điểm tranh chấp, gia đình ông Mạnh cần cung cấp thêm giấy tờ sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, và từ năm 1993 đến nay…

Liên quan đến việc này, bà Nguyễn Thị Hà - chuyên viên Phòng TN&MT huyện Ứng Hòa cho biết thêm, nguồn gốc đất tranh chấp giữa bà Thanh và bà Tuyết là đất 5% chuyển đổi nhưng lại không có văn bản nào chứng minh. Đối với trường hợp này, chiếu theo luật thì UBND xã phải đứng ra làm hội đồng đăng ký để xác nhận thời điểm và nguồn gốc đất thì mới được sử dụng. Ngoài ra, bà Hà cũng xác định việc để hộ bà Tuyết xây dựng một bức tường mới lỗi thuộc về UBND xã Trầm Lộng, bởi trong biên bản của huyện đã ghi rõ là hai bên phải giữ nguyên hiện trạng không được xây dựng trong khi chờ kết luận.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh