TP Huế:Vụ cưỡng chế chặn 4 ngả đường, người dân và du khách bất ngờ

(Dân trí) - Sáng 12/9, nhiều người dân tại TP Huế lưu thông qua đoạn giao các đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ đã bị tắc nghẽn giao thông phải đi qua đường khác do một vụ cưỡng chế nhà.

Theo đó, từ khoảng gần 7h sáng ngày 12/9 khi nhiều người đi lưu thông qua đoạn giao nhau giữa 2 đường này đã phải quay trở lại hoặc rẽ sang hướng khác do đoạn giữa đường Nguyễn Huệ (phía giao nhau với đường Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng) và 2 đầu đường Nguyễn Trường Tộ (giao với đường Ngô Quyền, Phan Đình Phùng) đã bị rào chắn chặn lại cùng với nhiều công an, an ninh bảo vệ xung quanh.

Công an lập hàng rào chặn đường Nguyễn Trường Tộ đoạn giao với đường Ngô Quyền sáng 12/9
Công an lập hàng rào chặn đường Nguyễn Trường Tộ đoạn giao với đường Ngô Quyền sáng 12/9
Nhiều người dân đi vào các đoạn đường này không được
Nhiều người dân đi vào các đoạn đường này không được

Phía các khối cơ quan trong khu vực này như trường Cao đẳng Y tế Huế, trường Mầm non Vĩnh Ninh, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, Sở Xây dựng… gặp khó khăn trong việc di chuyển. Một số người dân có nhà tại đây phải gửi lại xe bên ngoài, hoặc không được cho vào… đã bực tức khi kế hoạch chặn đường không có thông báo từ trước.

Chặn 4 ngã đường để cưỡng chế khu nhà, đất số 62 đường Nguyễn Huệ, TP Huế

Chiều cùng ngày, UBND TP Huế đã tổ chức cuộc họp báo về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi khu nhà, đất 28 (số mới 62) đường Nguyễn Huệ đối với gia đình ông bà Nguyễn Sinh - Lê Thị Hoài Phương. Trước câu hỏi của các phóng viên về việc chặn đường không thông báo trước, nhất là đối với Huế - một thành phố du lịch đã gây ra nhiều trở ngại về giao thông và tâm lý cho người dân, du khách, thượng tá Dương Khắc Tiệp, Phó Trưởng Công an TP Huế cho hay:

“Theo quy định, nhằm bảo vệ an toàn cao nhất tính mạng cho các thành viên trong gia đình bị cưỡng chế và những thành viên của tổ cưỡng chế, nguyên nhân là nhiều lần gia đình của ông Sinh đã có hành vi dùng hung khí, vật nguy hiểm đe dọa đến tính mạng cá nhân và người khác nên chúng tôi phải dùng phương pháp chặn đường là bắt buộc và hợp lý”.

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cũng thông báo về việc cưỡng chế đã hoàn tất trong sáng nay vào 11h30’, các tuyến đường trên đã được tháo gỡ các chốt chặn. Ông Thạnh cũng mong người dân thông cảm vì việc cưỡng chế là ngoài ý muốn và để đảm bảo an toàn, không để xảy ra biến cố nào cho mọi người quanh khu vực này. Trong quá trình cưỡng chế, có một vài thành viên gia đình ông Sinh chống đối nhưng đã được đưa về ủy ban phường làm việc. Toàn bộ sự việc không có thương tích gì xảy ra.

Họp báo chiều 12/9 về việc cưỡng chế khu đất, nhà số 62 đường Nguyễn Huệ, TP Huế
Họp báo chiều 12/9 về việc cưỡng chế khu đất, nhà số 62 đường Nguyễn Huệ, TP Huế

Được biết, khu đất 62 Nguyễn Huệ trên có diện tích 2.114 m2, trước đây thuộc quyền nghiệp chủ của ông Nguyễn Hữu Bài, quan Thượng Thư Bộ Lại triều vua Đồng Khánh - Duy Tân. Năm 1935 ông Bài mất, năm 1955 bà Nhiệm (vợ ông Bài mất), các đồng thừa kế của ông Bài là 3 con gồm bà Nguyễn Hữu Thị Dương - Nguyễn Hữu Thị Tài - Nguyễn Hữu Thị Tú tiếp tục sử dụng. Năm 1972, các con ông Bài đã lập văn tự giao nhà đất cho linh mục Đỗ Chính Thống quản lý sử dụng để cho thuê, thu hoa lợi.

Khi chính quyền cách mạng tiếp quản TP Huế vào ngày 26/3/1975, khu nhà đất này không ai ở vì phần lớn nhà cửa đã sụp đổ trong chiến tranh. Năm 1975-1976 khu đất được bố trí cho Xí nghiệp Cơ khí Thống Nhất; từ năm 1976-1990 bố trí cho Đại lý bán vé thuộc Sở Giao thông Vận tải sử dụng. Năm 1990 đến 1993 là trụ sở làm việc của Sở Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp.

Năm 1993, Sở Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp tiến hành xây dựng thì ông Nguyễn Sinh cản trở, khiếu nại do căn cứ Đơn xin lại lô đất ngày 6/3/1993 của bà Nguyễn Hữu Thị Tài ủy quyền cho cháu là ông Nguyễn Sinh. Sau nhiều quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Chính phủ không công nhận việc khiếu nại trên vì ông Nguyễn Sinh không phải là con nuôi của bà Nguyễn Hữu Thị Dương…

Trong thời gian chờ kết luận cuối cùng của Thanh tra Chính phủ thì theo UBND TP Huế, vào năm 2007, ông Sinh đã cố tình chiếm dụng khu nhà đất với việc che bạt, xây dựng khung sắt, lợp tôn để kinh doanh cà phê tại đây. Đến năm 2009, UBND TP Huế chuẩn bị tổ chức cưỡng chế thì ông Sinh, bà Phương đã ra Hà Nội đến tại trụ sở tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ đòi tự sát. Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Huế tạm dừng việc cưỡng chế, đưa ông Sinh, bà Phương về Huế.

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế thông báo về vụ cưỡng chế cho báo chí
Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế thông báo về vụ cưỡng chế cho báo chí

Ngày 19/10/2012, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8354/VPCP-KNTN thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc với nội dung “… chấm dứt xem xét, giải quyết đối với vụ việc này. Trường hợp gia đình ông Nguyễn Sinh có khó khăn về chỗ ở để nghị UBND tỉnh TT-Huế xem xét giải quyết hỗ trợ theo chính sách xã hội”.

Ngày 9/8/2013 UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành Thông báo số 235/TB-UBND với nội dung “… kể từ ngày 15/8/2013, UBND tỉnh chấm dứt thụ lý giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Sinh có nội dung liên quan đến khu nhà đất số 28 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế”.

Qua nhiều lần Chủ tịch UBND TP Huế tiếp xúc, vận động và thông báo hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Sinh 1 lô đất tại khu quy hoạch Bàu Vá (phường Phường Đúc, TP Huế) với diện tích 175 m2 có 2 mặt tiền trị giá gần 2 tỷ đồng, không đóng thuế sử dụng đất để làm nhà ở, ổn định cuộc sống nhưng gia đình ông Nguyễn Sinh không đồng ý (ông Sinh hiện có nhà tại số 12 kiệt 66 đường Nguyễn Huệ).

Ông Hoàng Văn Quang, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, vào cuối năm 2015, quá trình cưỡng chế được thông báo nhưng đã phải dừng lại vì người nhà ông Sinh có 1 người con có thai và một số thành viên kiên quyết chống đối với các động thái nguy hiểm. Sau thời gian chậm trễ, đến sáng 12/9/2016 này việc cưỡng chế, thu hồi đất đã hoàn tất. Khu đất trên sẽ được xây dựng trường mầm non Vĩnh Ninh theo quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh TT-Huế.

Việc cưỡng chế khu đất, nhà đã hoàn tất vào 11h30 trưa 12/9
Việc cưỡng chế khu đất, nhà đã hoàn tất vào 11h30' trưa 12/9

Những vật dụng trên đất gồm cơ sở làm café, xường gò hàn bông sắt, quầy bán bún, cây xanh, vật dụng trong nhà tạm ở khu đất trên đã được lập biên bản, kê biên, dán niêm phong, chụp hình lưu trữ đưa về nơi cất giữ tạm của UBND TP Huế và sẽ có thông báo gửi nhà ông Sinh đến nhận lại. Các thành viên gia đình ông Sinh trong trưa 12/9 cũng được cán bộ vận động, đưa về nhà của ông Sinh tại số 12 kiệt 66 đường Nguyễn Huệ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 12/9 các phương tiện cơ giới đang tiến hành các công việc trong khu đất 62 Nguyễn Huệ để chuẩn bị cho công đoạn xây dựng trường mầm non Vĩnh Ninh.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận vụ cưỡng chế khu đất, nhà 62 Nguyễn Huệ, TP Huế:

Các vị trí chốt chặn ở 4 ngã của 2 đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ với 2 lớp chốt chặn
Các vị trí chốt chặn ở 4 ngã của 2 đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ với 2 lớp chốt chặn
Xe cẩu, xe cứu hỏa... cùng nhiều lực lượng được điều đến hiện trường. Vụ việc phức tạp này đã kéo dài hơn 20 năm
Xe cẩu, xe cứu hỏa... cùng nhiều lực lượng được điều đến hiện trường. Vụ việc phức tạp này đã kéo dài hơn 20 năm
Lực lượng công an, an ninh... được điều động đến với số lượng lớn làm người dân thấy căng thẳng
Lực lượng công an, an ninh... được điều động đến với số lượng lớn làm người dân thấy căng thẳng
TP Huế:Vụ cưỡng chế chặn 4 ngả đường, người dân và du khách bất ngờ - 9
2 vị trí chốt chặn ở đường Nguyễn Huệ
2 vị trí chốt chặn ở đường Nguyễn Huệ
Một người dân xin vào nhà ở đường Nguyễn Huệ sau chốt chặn này vài mét nhưng không được
Một người dân xin vào nhà ở đường Nguyễn Huệ sau chốt chặn này vài mét nhưng không được
Người dân ở góc đường Phan Bội Châu giao Nguyễn Huệ theo dõi sự việc
Người dân ở góc đường Phan Bội Châu giao Nguyễn Huệ theo dõi sự việc
Các lực lượng đang tiến hành cưỡng chế khu nhà ở phía bên phải
Các lực lượng đang tiến hành cưỡng chế khu nhà ở phía bên phải
Khu đất, nhà đã bị cưỡng chế xong vào chiều 12/9
Khu đất, nhà đã bị cưỡng chế xong vào chiều 12/9

Đại Dương