TP HCM: Chứng thực bản sao, mỗi phường thu… một giá?

(Dân trí) - Hai trụ sở Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 8 (TPHCM) dù cách nhau chỉ gần 2km nhưng mỗi đơn vị có kiểu thu phí chứng thực bản sao khác nhau đến phân nửa giá. Lãnh đạo phòng Tư pháp quận đã nói gì về kiểu thu kỳ lạ này?

Thời gian qua, người dân sống trên địa bàn phường 13 và phường 15 quận 8 thắc mắc vì cùng là cơ quan nhà nước, thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 và chỉ cách nhau hơn 1km nhưng 2 đơn vị này lại có cách thu phí chứng thực bản sao giấy tờ khác nhau.

TP HCM: Chứng thực bản sao, mỗi phường thu… một giá? - 1

Ủy ban nhân dân phường 15, quận 8, TPHCM.

Mỗi phường thu mỗi giá!

“Cụ thể là bản sao giấy chứng minh nhân dân. Trong khi tại Ủy ban nhân dân phường 15, người dân bị thu đến 4 nghìn đồng cho 1 bản; còn tại Ủy ban nhân dân phường 13 thì chỉ thu 2 nghìn đồng cũng với bản sao chứng minh nhân dân này”, anh Trần T.L., người dân phường 15, quận 8, cho biết.

TP HCM: Chứng thực bản sao, mỗi phường thu… một giá? - 2

Tại Ủy ban nhân dân phường 15, quận 8, mỗi bản chứng thực sao y chứng minh nhân dân được thu 4 nghìn đồng.

Theo anh L. thì việc thu phí, nộp ngân sách nhà nước thì cần phải rõ ràng, không thể có chuyện mỗi nơi thu một kiểu như thế được. Cũng theo anh L. thì cả 2 phường khi thu tiền, cán bộ có đưa biên lai thu tiền nhưng trên phiếu thu hoàn toàn không ghi ngày tháng, ký tên người thu”.

“Người dân có quyền nghi ngờ việc nhân viên, cán bộ phường sẽ nhặt laị phiếu thu bị vứt bỏ, sau đó tiếp tục sử dụng cho những người khác đến sao y, công chứng… Việc quản lý nguồn thu thật sự thiếu minh bạch”, anh L. đặt nghi vấn.

Ngày 9/9, phóng viên Dân trí đến tại Ủy ban nhân dân 2 phường nói trên và ghi nhận đúng như những gì người dân phản ánh. Tại Ủy ban nhân dân phường 15, sau khi sao y 10 bản photocopy chứng minh nhân dân của phóng viên, cán bộ phường đã thu 40 nghìn đồng; đồng thời lấy 4 biên lai thu tiền (mệnh giá 10 nghìn đồng mỗi biên lai) có sẵn trên bàn, không ghi ngày tháng, không ký tên người thu đưa cho phóng viên.

Tiếp tục đến Ủy ban nhân dân phường 13 (cách đó gần 2km), cán bộ phường đã thu 10 nghìn đồng cho 5 bản photocopy chứng minh nhân dân sau khi chứng thực. Tại đây, phóng viên cũng được giao cho 2 biên lai thu tiền (mệnh giá mỗi biên lai 5 nghìn đồng) nhưng cũng không ghi ngày, tháng; ký tên người thu…

Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Tài chính nói gì?

Làm việc với phóng viên Dân trí về sự việc nói trên, ông Phạm Thanh Bình, trưởng Phòng Tư pháp quận 8 khẳng định, việc Ủy ban nhân dân phường 15 thu 4 nghìn bản sao chứng thực chứng minh nhân dân là đúng theo Thông tư 226. Còn việc phường 13 thu như vậy là chưa đúng, Phòng Tư pháp quận sẽ kiểm tra, chấn chỉnh lại để thống nhất phí thu trên địa bàn.

TP HCM: Chứng thực bản sao, mỗi phường thu… một giá? - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cả 2 phường 13 và phường 15, quận 8 đều đưa biên lai thu tiền có sẵn trên bàn. Các biên lai đều không ghi ngày tháng và không ký tên người thu

Liên quan đến việc biên lai thu tiền tại các phường không ghi ngày tháng, ký tên người thu, bà Đoàn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Tài chính quận 8 thừa nhận như thế là không đúng quy định.

“Có thể do cán bộ thu phí chứng thực không đủ thời gian để ghi đầy đủ thông tin trên biên lai. Tuy nhiên, việc này là không đúng quy định, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và sẽ yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đúng”, bà Đào thông tin.

Phí sao y tại các phường như thế nào?

Liên quan đến việc thu phí chứng thực bản sao, lãnh đạo phường Bến Thành, quận 1, TPHCM cho biết, phường cũng thu phí chứng thực theo đúng quy định Thông tư 226 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Theo đó, Thông tư nêu rõ, phí chứng thực bản sao từ bản chính có mức thu là 2 nghìn đồng/trang. Từ trang thứ 3 trở lên thu 1 nghìn đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính. Theo lãnh đạo phường Bến Thành, với bản chứng minh nhân dân photocopy 2 mặt thì được tính là 2 trang, vì vậy mức thu mỗi trang là 2 nghìn đồng.

“Nếu người dân photocopy 2 mặt chứng minh trên một trang giấy thì khi chứng thực, phường chỉ thu 2 nghin đồng”, vị lãnh đạo phường Bến Thành thông tin.

Ông Trần Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho biết, mức thu phí chứng thực bản sao giấy tờ như chứng chỉ, chứng minh nhân dân… cũng là 4 nghìn/bản; phí chứng thực chữ ký là 10 nghìn đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản; chứng thực hợp đồng, giao dịch là 50 nghìn đồng/hợp đồng, giao dịch…

Đăng Lê