Tiếng thét đau đớn của rừng xanh Tây Nguyên: “Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố”!

(Dân trí) - Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Krông Pa đã có báo cáo sự việc ban đầu. Đồng thời, đã phát hiện các đối tượng có hành vi “phá rừng” tại xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) và tiếp tục làm rõ hành vi “tiếp tay” của các nhân viên tại Trạm QLBVR Dreh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Hoàng Nguyện - Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) thông tin, ngay sau khi Báo Dân trí phản ánh về tình trạng phá rừng tại xã Ia Rmok (huyện Krông Pa, Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo xác minh làm rõ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, truy quét về vận chuyển lâm sản trên địa bàn.

Theo báo cáo UBND huyện Krông Pa, sau khi báo chí phản ánh, đoàn liên ngành gồm công an, hạt kiểm lâm, Viện KSND, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đã đi kiểm tra và phát hiện 49 gốc cây bị đốn hạ ở 2 tiểu khu 1410 và 1417; thời điểm đốn hạ cây diễn ra trong khoảng tháng 8/2019. Đồng thời, cơ quan chức năng đã xác định được hai đối tượng là Ksor Thìn (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa) và Ksor Kha (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đã thực hiện việc khai thác gỗ trái phép như báo chí đã phản ánh.

Tiếng thét đau đớn của rừng xanh Tây Nguyên.

Qua quá trình truy quét, “mật phục”, đoàn liên ngành đã bắt giữ 1 ô tô đang vận chuyển 2,624 m3 gỗ; 12 xe máy độ chế (khi bị phát hiện các nghi can đã bỏ tang vật, phương tiện chạy trốn). Tổng số gỗ bị thiệt hại 12,732 m2.

Tiếng thét đau đớn của rừng xanh Tây Nguyên: “Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố”! - 1
Hàng chục cây rừng bị đốn hạ, chính quyền không hay biết (?)

Để xảy ra tình trạng xe máy độ chế vận chuyển gỗ trái phép “ngang nhiên” qua Trạm QLBVR Ia Dred, nhưng không bị ngăn chặn, xử lý, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba yêu cầu các nhân viên: ông Nay Rên (Trưởng trạm), Rô Thức, Nay Hương viết bản tường trình. Đồng thời điều chuyển ông Nay Rên về trụ sở BQLRPH Nam Sông Ba làm việc, phân công Ksor Lông phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Ia Dred thay ông Nay Rên.

Tiếng thét đau đớn của rừng xanh Tây Nguyên: “Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố”! - 2
Từng đoàn gỗ lậu tập kết trong rừng chờ vận chuyển ra

“Hiện nay, việc “tiếp tay” của các cán bộ lâm trường vẫn đang được cơ quan công an đang điều tra và làm rõ hành vi. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố và xử lý nghiêm trong quy định pháp luật. Đồng thời, về phía Chi cục cũng sẽ tăng cường giám sát, quản lý các trạm, chốt trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, ông Nguyện cho biết thêm.

Tiếng thét đau đớn của rừng xanh Tây Nguyên: “Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố”! - 3
Cận cảnh lâm tặc mở "công trường" trong rừng sâu

Như Dân trí đã có loạt bài phóng sự điều tra: “Tiếng thét đau đớn của rừng xanh Tây Nguyên” phản ánh về tình trạng khai thác gỗ trái phép trên khu vực cánh rừng xã Ia Rmok, H.Krông Pa. Theo đó, lâm tặc “ngang nhiên” mở công trường khai thác gỗ trái phép mà chính quyền địa phương không hề hay biết (?). Hàng chục chiếc xe máy chở 1 - 3 lóng gỗ dài 3 - 4 m, đã dừng lại cách 100m gần trạm. Sau đó, lâm tặc chỉ cần vào “nói chuyện” với nhân viên QLBVR Dreh là có thể cho gỗ lậu qua trạm. Ngay sau đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo H.Krông Pa điều tra việc phá rừng theo thông tin trên báo Dân trí.

 Phạm Hoàng