Hà Nội - Bài 3:

Thu tiền mua nhà vườn của khách hàng hơn 8 năm, dự án mới có GPXD cho hạng mục khác!

(Dân trí) - Hơn 8 năm trôi qua, ông Trần Thanh Nga (75 tuổi) vẫn ngày đêm còng lưng đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình. Thế nhưng, bất chấp hàng loạt đơn thư của ông và các cam kết do chính ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty Tài Nguyên đưa ra, nhà chưa thấy đâu mà số tiền gần 10 tỷ đồng của cụ ông vẫn chưa được hoàn trả đầy đủ,

Trở lại với vụ việc của ông Trần Thanh Nga kêu cứu về việc tiền mua căn nhà vườn của ông bị chiếm đoạt bởi ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tài Nguyên (Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), như Báo Dân trí đã đưa tin, bất chấp Dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tài Nguyên (Công ty Tài Nguyên) đã tiến hành bán các sản phẩm trong đó có căn biệt thự nhà vườn diện tích khoảng 160m2 đã chào bán cho ông Nga theo Hợp đồng góp vốn số 10/2010/HĐGV ngày 31/03/2010, cố tình chây ỳ không hoàn trả đầy đủ tiền theo đúng cam kết nhằm chiếm đoạt số tiền gần 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) của ông Nga.

Dự án xây dựng Khu nhà ở, Dịch vụ Thương mại và Văn phòng tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội do Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11) - Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư. Ngày 01/06/2009, Binh đoàn 11 đã tiến hành ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 09/2009/HĐHTKD với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41, theo đó Binh đoàn 11 vẫn là chủ đầu tư dự án còn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 là bên liên danh hợp tác đầu tư. Ngày 25/05/2009, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 đã ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/2009/HĐHTĐT với các chủ đầu tư thứ cấp khác là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Vân, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Tây Bắc và Công ty Tài nguyên.

Thu tiền mua nhà vườn của khách hàng hơn 8 năm, dự án mới có GPXD cho hạng mục khác! - 1

Đến ngày 18/09/2017, dự án mới được cấp Giấy phép xây dựng cho hạng mục Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê.

Đến ngày 18/09/2017, dự án mới được cấp Giấy phép xây dựng cho hạng mục Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê.

Khi đã có Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 09/2009/HĐHTKD giữa Binh đoàn 11 với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 và Hợp đồng hơp tác kinh doanh số 18/2009/HĐHTĐT với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41, ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty Tài Nguyên đã tiến hành bán các sản phẩm khi chưa được pháp luật cho phép chào bán, trong đó có căn nhà vườn đã bán cho ông Nga theo Hợp đồng góp vốn số 10/2010/HĐGV ngày 31/03/2010.

Trong quá trình xác minh, làm rõ nội dung sự việc chúng tôi được biết, thời điểm nhận tiền mua căn nhà vườn của ông Nga (năm 2010), Dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, không được triển khai thực hiện trên thực tế, thậm chí đến ngày 18/09/2017 Dự án mới được cấp Giấy phép xây dựng cho hạng mục Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê.

Cùng với hành vi huy động vốn trái pháp luật, ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty Tài Nguyên còn thực hiện hành vi trốn tránh nghĩa vụ hoàn trả tiền cho ông Nga. Do quá thời hạn cam kết bàn giao căn nhà vườn mà Công ty Tài Nguyên không có nhà để bàn giao nên hai bên thanh lý Hợp đồng góp vốn số 10/2010/HĐGV nhưng đến nay ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty Tài Nguyên vẫn không hoàn trả tiền cho ông Nga theo cam kết, làm ngơ trước hàng loạt văn bản, đơn thư yêu cầu hoàn trả tiền của ông Nga cũng như bất chấp hàng loạt cam kết của mình tại Biên bản thanh lý Hợp đồng số 02/2012/BBTL ngày 23/07/2012, Biên bản thanh lý Hợp đồng số 05/2012/BBTL ngày 23/10/2012, Biên bản xác định công nợ ngày 21/10/2013, văn bản số 13CV/TNT/2014 ngày 21/4/2014, văn bản số 18CV/TNT/2016 ngày 01/07/2016, 25/10/2017 và gần nhất là Biên bản làm việc ngày 27/12/2017 do chính Công ty Tài Nguyên đưa ra cũng như yêu cầu của Binh đoàn 11 tại các Biên bản làm việc ngày 09/06/2017, 13/06/2017 và ngày 14/06/2017.


Hơn 08 năm trôi qua, ông Nga, một người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn ngày đêm còng lưng đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình.

Hơn 08 năm trôi qua, ông Nga, một người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn ngày đêm còng lưng đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình.

Hơn 08 năm trôi qua, ông Nga, một người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn ngày đêm còng lưng đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình. Thế nhưng, bất chấp hàng loạt đơn thư của ông và các cam kết do chính ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty Tài Nguyên đưa ra, ông Nguyễn Gia Long và Ban lãnh đạo Công ty Tài Nguyên vẫn cố tình kéo dài thời gian nhằm chiếm đoạt số tiền của ông Nga.

Hành vi này của Ban lãnh đạo Công ty Tài nguyên và ông Nguyễn Gia Long - là người đại diện theo pháp luật của cả hai công ty đang thực hiện Dự án là Công ty Tài Nguyên và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 không khỏi khiến dư luận hoài nghi về năng lực triển khai Dự án của chủ đầu tư và những sai phạm này phải chăng đang được bao che cho tồn tại. Và điều cần làm sáng tỏ, minh bạch là đến bao giờ Công ty Tài Nguyên sẽ hoàn trả tiền cho người mua nhà trong khi nhà chỉ nằm trên giấy.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Anh Thế