Thanh Hóa: Yêu cầu làm rõ, xử lý vụ xây chợ và tổ chức hoạt động trái phép

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh bài “Hội chợ hàng tiêu dùng không phép hoạt động nhộn nhịp, quảng cáo rầm rộ”, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý việc xây dựng chợ và hoạt động trái phép tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa.

Theo đó, ngày 24/1 báo Dân trí có bài phản ánh về tình trạng chợ đầu mối Đức Sơn, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa dù chưa được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho phép xây dựng, chợ cũng không có trong quy hoạch nhưng Công ty TNHH Đồng Xuân Giáp vẫn ngang nhiên xây dựng chợ rồi đưa vào hoạt động công khai từ ngày 27/12/2015.

Chợ chui Đức Sơn được xây dựng, hoạt động trên diện tích 7.000m2, bên QL10, gần trung tâm xã, huyện nhưng chính quyền địa phương không hay biết?
Chợ "chui" Đức Sơn được xây dựng, hoạt động trên diện tích 7.000m2, bên QL10, gần trung tâm xã, huyện nhưng chính quyền địa phương không hay biết?

Khu chợ “chui” này được xây dựng ngay bên QL10 trên tổng diện tích 7.000m2 và chỉ cách UBND xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa khoảng 1km. Tuy nhiên, bất chấp sự “ngăn cấm” của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Công ty TNHH Đồng Xuân Giáp vẫn tổ chức công khai hội chợ hàng tiêu dùng rất nhộn nhịp trong nhiều ngày và quảng cáo rầm rộ khắp nơi. Khi PV Dân trí vào cuộc làm rõ những việc làm sai trái của doanh nghiệp này, lãnh đạo xã Hoằng Đức, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa lại tỏ ra bất ngờ trước việc hoạt động của chợ đầu mối Đức Sơn cũng như hội chợ đang diễn ra.

Đồng thời lãnh đạo xã Hoằng Đức cũng như phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa không có động thái mạnh nào để vào cuộc ngay, yêu cầu phía doanh nghiệp dừng ngay việc hoạt động chợ trái phép, cho dù trước đó Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND huyện Hoằng Hóa nói rõ những sai phạm trong việc xây dựng, hoạt động chợ “chui” của công ty Đồng Xuân Giáp. Sở Công thương Thanh Hóa cũng yêu cầu huyện Hoằng Hóa phải kiểm tra, có hướng xử lý và báo cáo cụ thể để báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý chợ chui Đức Sơn của UBND tỉnh Thanh Hóa
Văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý chợ "chui" Đức Sơn của UBND tỉnh Thanh Hóa

Trước những thông tin báo Dân trí phản ánh, ngày 29/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 1020/UBND-VX gửi: Sở Công thương; Xây dựng; Thông tin truyền thông và UBND huyện Hoằng Hóa về việc “Kiểm tra làm rõ, xử lý việc xây dựng chợ và tổ chức hoạt động trái phép tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa”.

Công văn nêu rõ: Báo Dân trí ngày 24/1 có bài phản ánh về việc xây dựng chợ đầu mối Đức Sơn, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa và tổ chức hội chợ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, phê duyệt theo quy định; cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương bất lực và không làm đúng chức trách, nhiệm vụ để xẩy ra xây dựng sai quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn chỉ đạo: Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về những sai phạm trong việc xây dựng và tổ chức hoạt động của chợ đầu mối Đức Sơn, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa. Làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra sai phạm (nếu có), báo cáo chủ tịch UBND tỉnh và trả lời tới cơ quan báo chí theo quy định.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá