"Thần chết" rình cướp mạng sống dân trên tuyến đường 80 tỷ sẽ bị hoá giải

(Dân trí) - Lãnh đạo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý cho địa phương này thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến đường 80 tỷ đồng, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Ngày 21/6, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, về tình trạng sạt lở tại tuyến đường Phúc Trạch – Hương Liên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho điều chỉnh thiết kế.

Thần chết rình cướp mạng sống dân trên tuyến đường 80 tỷ sẽ bị hoá giải - 1

Những tảng đá khổng lồ chờ chực ập xuống người đi đường

“Trước đây, do khó khăn về nguồn vốn nên làm theo dạng tiết kiệm nhất. Làm tuyến đường này người dân được hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên, do địa chất yếu nên nhiều đoạn bị sạt lở”, ông Huấn cho biết.

Cũng theo vị này thì huyện Hương Khê đã khảo sát, thẩm định, lập dự toán để triển khai khắc phục tuyến đường.

“Về kinh phí thì nằm trong tổng mức đầu tư của dự án. Chúng tôi phấn đấu làm trước mùa mưa bão này”, ông Huấn cho biết.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng BQL Xây dựng cơ bản huyện Hương Khê cho biết thêm, trong cơn bão số 9 năm 2019 tuyến đường bị sạt lở, khiến công trình chưa thể bàn giao.

Hiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đồng ý, cho phép cơ cấu sửa chữa, khắc phục theo 2 phương án là khắc phục tạm thời và biện pháp lâu dài.

“Trước mắt là thực hiện biện pháp tạm thời, tức là sẽ bốc toàn bộ số đất, đá bị sạt lở đi, gia cố lại các điểm xung yếu, nhằm đảo bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Hiện dự án này còn hơn 2 tỷ đồng và sẽ sử dụng nguồn tiền này để khắc phục”, ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Thần chết rình cướp mạng sống dân trên tuyến đường 80 tỷ sẽ bị hoá giải - 2

Trước mắt, lượng đất đá bị sạt lở này sẽ được bốc đi để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông

Cũng theo ông Tuấn thì hiện nay hồ sơ đã được hoàn thiện, gửi Sở GTVT để trình UBND tỉnh phê duyệt.

“Trong cuối tháng 6, đầu tháng 7 này là triển khai rồi. Phải thực hiện xong trước mùa mưa bão. Còn về biện pháp lâu dài thì sẽ gia cố bền vững hơn như làm tường chắn, rãnh đỉnh, dạt mái. Cái này cần số tiền lớn khoản 5 đến 6 tỷ đồng. Huyện cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn để triển khai để đảm bảo an toàn”, ông Tuấn cho biết.

Dự án đường Phúc Trạch – Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành vào cuối tháng 8/2019.

Tuyến đường này dài hơn 8 km nối từ đường mòn Hồ Chí Minh (xã Phúc Trạch) đến xã Hương Liên, Hương Lâm, đây là những xã khó khăn nhất của huyện Hương Khê.

Trước đây, để vào các xã Hương Lâm, Hương Liên phải mất cả tiếng đồng hồ đi trên Huyện lộ 5, ngoằn ngoèo, mặt đường bong tróc, ổ gà, ổ voi.

Thế nhưng, vào cuối tháng 8/2019 khi tuyến đường hoàn thành, chuẩn bị bàn giao thì xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc theo mái ta – luy của tuyến đường. Sau gần 1 năm, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Dọc 2 bên tuyến đường này nhiều phần mái ta-luy bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục ngàn khối đất đá đã bị đổ sập, vùi lấp nhiều đoạn mương thoát nước của tuyến đường, đất đá cũng tràn ra hơn nửa mặt đường.

Nguy hiểm hơn, hiện nay trên các mái ta-ly dốc thẳng đứng hàng chục tảng đất, đá nặng hàng tấn đang nằm cheo leo, vất vưởng và có thể đổ sập xuống đường bất cứ lúc nào. Và đây thực sự là những cái bẫy chết người với người đi đường, cũng như vật nuôi.

Lãnh đạo UBND xã Hương Liên cho biết, thì trên tuyến đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông do đất đá dùng để làm vật liệu xây dựng sau khi hoàn thành không được dọn dẹp và vứt vương vãi trên mặt đường.

Xuân Sinh