Thừa Thiên Huế:

Tạm đình chỉ công tác với trưởng công an xã “vung gậy trúng mặt” dân

(Dân trí) - Ngày 27/10, ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh.

Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh được ký bởi ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang ngày 25/10; thời gian tạm đình chỉ công tác 1 tháng kể từ ngày ký.

Theo ông Sơn, việc tạm đình chỉ trưởng công an xã để phục vụ công tác điều tra về hành vi ông Anh dùng gậy đánh trúng người dân gây thương tích như báo chí phản ánh.

“Do ông Anh là công chức cấp xã nên việc xử lý kỷ luật sẽ được UBND huyện Phú Vang giải quyết. Riêng về mặt Đảng, ông Anh là Đảng ủy viên xã Vinh Thanh, song song với việc điều tra của công an huyện, Đảng ủy xã Vinh Thanh sẽ tiến hành làm rõ để kiểm điểm về mặt Đảng đối với ông Anh” - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh trao đổi.

Trụ sở UBND xã Vinh Thanh. Ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã này bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để phục vụ công tác điều tra
Trụ sở UBND xã Vinh Thanh. Ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã này bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để phục vụ công tác điều tra

Trong thời gian tạm đình chỉ này, ông Nguyễn Hồng Anh sẽ viết bản tường trình, bản kiểm điểm về hành động của mình, làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời cố gắng khắc phục hậu quả, quan tâm thăm hỏi gia đình ông Đỗ Văn Thoại (SN 1994, trú thôn 2, xã Vinh Thanh) - người bị ông Anh dùng gậy vung trúng mặt, gây vỡ mũi, gãy răng.

Như Dân trí thông tin, vào tối 14/10, tại khu vực cây xăng thôn 1, xã Vinh Thanh khi ông Thoại đổ xăng và xem đám đông tụ tập xung quanh đội CSGT huyện Phú Vang đang xử lý vi phạm giao thông thì có cự cãi, và bị ông Hồng Anh đang làm phối hợp nhiệm vụ cùng đội CSGT dùng gậy (dùi cui dành cho công an xã) đánh trúng mặt.

Hậu quả, ông Thoại bị vỡ cầu mũi phải giải phẫu, đồng thời phần mắt bị thương và gãy 1 cái răng. Gia đình ông Thoại đã 2 lần làm đơn gửi Đảng ủy xã Vinh Thanh yêu cầu làm rõ hành vi đánh người của ông Hồng Anh. Trưởng Công an xã Vinh Thanh sau đó đã nhiều lần đến gia đình và bệnh viện xin lỗi, hỏi thăm và hỗ trợ 10 triệu đồng chăm lo sức khỏe ông Thoại.

Ông Đỗ Văn Thoại đang nằm điều trị tại Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Trung ương Huế sau khi phẫu thuật cầu mũi - ảnh chụp sáng 26/10
Ông Đỗ Văn Thoại đang nằm điều trị tại Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Trung ương Huế sau khi phẫu thuật cầu mũi - ảnh chụp sáng 26/10

Đại Dương