Bạn đọc viết:

Tài xế taxi bỏ chạy sau khi gây tai nạn: Báo động về sự xuống cấp đạo đức

(Dân trí) - Người lái xe taxi cần phải có đạo đức tốt, tôn trọng người tham gia giao thông và có trách nhiệm thực sự với công việc và hoạt động của mình, biết bình tĩnh giải quyết các xung đột hợp tình, hợp lý. Tài xế taxi gây tai nạn rồi bỏ chạy đang là một thực trạng báo động về đạo đức.

Nghề lái xe là một nghề vất vả, công việc của người lái xe ô tô diễn ra chủ yếu trong lúc điều khiển xe trên đường, người lái xe giữ vai trò quyết định trong việc sử dụng trọng tải và hành trình xe chạy, giữ gìn xe ô tô luôn ở trạng thái tốt. Quá trình điều khiển phương tiện, lái xe thường xuyên phải quan sát, phán đoán và thực hiện thao tác chính xác, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Trong tình hình trật tự an toàn giao thông như hiện nay, người lái xe không những phải có trình độ tay lái vững vàng mà phải có đầu óc luôn luôn tỉnh táo, phán đoán sớm mọi tình huống phức tạp và xử lý kịp thời, hợp lý để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc và gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ai cũng mong được thượng lộ  bình an suốt cả hành trình. Chẳng may xảy ra tai nạn giao thông thì người lái xe cần phải bình tĩnh, xử lý và giải quyết các tình huống sao cho hợp tình, hợp lý và đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện tượng lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, bỏ mặc người hoặc phương tiện bị nạn để chốn tránh trách nhiệm thực sự là một vấn đề đáng lo ngại, nó phản ánh một thực trạng đáng báo động về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận lái xe đang hành nghề, cũng như công tác đào tạo và tuyển dụng lái xe hiện nay.


Chiếc xe taxi hãng Thế Kỷ mới gây tai nạn rồi bỏ chạy (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Chiếc xe taxi hãng Thế Kỷ mới gây tai nạn rồi bỏ chạy (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Qua vụ việc sau đây, những khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng xe taxi thực sự rất ái ngại và lo lắng vô cùng.

Theo thông tin trên báo Hà Nội mới, khoảng 10h00 ngày 24/10/2015, tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm giao thông gữa tài xế taxi mang logo hãng Thế Kỷ Mới với xe của ông Văn Bảo mang BKS:30A-45530 khi ông Bảo đang dừng xe sát bên lề đường tại ngã tư phố Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, quận Long Biên hỏi thăm đường vào trường Tiểu học Giang Biên để làm việc. Chiếc xe Taxi của hãng Thế Kỷ Mới chạy lấn làn với tốc độ rất nhanh, khi đến gần xe của ông Bảo đang đỗ bên lề đường, lái xe Taxi vẫn không giảm tốc độ mà tăng ga rồi tông mạnh khiến toàn bộ phần đầu, phía bên tay lái của xe ông Bảo bị vỡ nát. Sau khi gây tai nạn, tài xế Taxi tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Ông Bảo đã phóng xe đuổi theo chiếc xe Taxi gây tai nạn, nhưng đến nhà số 8 phố Kẻ Tạnh thì xe của ông Bảo bị chập điện và bốc cháy; may mà người dân xung quanh đã kịp thời giúp ông Bảo dập lửa chiếc xe, còn lái xe taxi đã phóng xe chạy thẳng lên hướng đê Cầu Đuống .

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Bảo đã đến Công An Phường Giang Biên để trình báo, lực lượng cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành rà soát hiện trường, camera và lấy lời khai của người dân xung quanh. Căn cứ vào camera cùng lời khai của các nhân chứng: chiếc taxi đã gây tai nạn tại phường Giang Biên là một chiếc taxi mang logo của hãng Thế Kỷ Mơi, mã hiệu 613 (hoặc 615).

Ông Bảo cũng như nhiều người dân chứng kiến vụ việc vô cùng bức xúc bởi không chỉ ở hành động điều khiển xe lấn làn mà là thái độ vô trách nhiệm của lái xe khi gây tai nạn đã bỏ mặc người bị thiệt hại rồi bỏ chạy. Hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ của tài xế taxi hãng Thế Kỷ Mới là một hành vi đáng lên án, làm  giảm uy tín và mất niềm tin đối với khách hàng.

Người lái xe cần phải có đạo đức tốt, tôn trọng người tham gia giao thông và có trách nhiệm thực sự với công việc và hoạt động của mình, biết bình tĩnh giải quyết các xung đột hợp tình, hợp lý. Lẽ ra trong trường hợp này, người lái xe taxi cần phải dừng lại hiện trường xảy ra vụ tai nạn để cùng với ông Bảo có thể thương lượng, giải quyết, xử lý ổn thỏa vụ va chạm, chứ không nên bỏ chạy như vậy.

Không hiểu hãng taxi này khi tuyển lái xe có yêu cầu về tay nghề, đạo đức và trách nhiệm của lái xe hay không?

Hứa Thị Thu Huyền

(Hiệu trưởng trường tiểu học Giang Biên - Long Biên - Hà Nội)