Sự phân biệt đối xử không đáng có đối với các giám thị

(Dân trí) - Kì thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, bên cạnh những mặt thành công là cơ bản, vẫn còn không ít những tồn tại, yếu kém, cần rút kinh nghiệm để khắc phục. Không nên chỉ lạc quan một chiều.

Xin lấy một ví dụ cụ thể ở Hà Tĩnh, có 2 giáo viên tử nạn trên đường đến địa điểm coi thi, nhiều giáo viên không được thanh toán chế độ công tác phí.

Trong kì thi  thi tốt nghiệp THPT, do giáo viên THPT không đủ, Sở GD – ĐT Hà Tĩnh phải điều động thêm một số giáo viên THCS tham gia coi thi. Điều đáng nói là nhiều giáo viên THCS không được thanh toán công tác phí, mọi chi tiêu chỉ gói gọn trong số tiền ít ỏi được cấp (năm 2010: 70 nghìn đồng/ngày; năm 2011: 90 nghìn đồng/ngày).

Thầy P., giáo viên THCS ở huyện Hương Sơn nói: “Ở huyện Hương Sơn, có trường thì trả công tác phí, có trường không. Như tôi năm ngoái cũng được điều động đi coi thi, nhưng đến nay chưa được thanh toán công tác phí, mặc dù trường đã hứa và có hồ sơ đầy đủ”. Do đó, mặc dù nhà cách địa điểm coi thi đến 30 km, nhưng thầy P. vẫn chọn giải pháp đi về. Cô H, giáo viên THCS ở huyện Hương Sơn thì cho biết: “Mỗi lần đi coi thi, trường trả chi phí thuê phòng trọ “trọn gói” 200 nghìn đồng/người. Như thế đã là khá lắm rồi”.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Chế độ công tác phí ở các trường THPT được đảm bảo đúng quy định, nhưng không hiểu sao lại bị “tắc” ở bậc THCS. Trong khi các giáo viên THPT thuê khách sạn nghỉ, một số giáo viên THCS thuộc huyện Can Lộc, Lộc Hà…nói: “Bọn em không dám thuê khách sạn nghỉ đâu, vì không được thanh toán công tác phí nên không biết lấy tiền đâu mà trả”.

Thế là các thầy cô tìm cách ở nhờ nhà những người thân quen, hoặc nhà dân. Một số thầy cô nếu khoảng cách từ nhà đến trường không quá xa thì đi về. Sinh hoạt như vậy vừa bất tiện, phiền hà, vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ của các giám thị. Giáo viên biết như vậy là không đúng, nhưng vì tâm lý ngại đấu tranh “lôi thôi” nên đành cam chịu thiệt thòi. Vì vậy, nhiều giáo viên THCS cảm thấy “sợ” khi có tên trong danh sách điều động coi thi tốt nghiệp THPT.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết có rất nhiều trường THCS trong tỉnh Hà Tĩnh không trả tiền công tác phí cho giáo viên được điều động đi coi thi, hoặc trả không đúng chế độ. Việc làm này là vi phạm quy định của nhà nước, gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của giáo viên, ảnh hưởng không tốt đến kì thi.

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nêu rõ: “Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các cơ quan, đơn vị…(gọi tắt là cán bộ, công chức) được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước…”.
 
Sự phân biệt đối xử không đáng có đối với các giám thị  - 1

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: tuvantuyensinh.edu.vn)
Như vậy, đương nhiên giáo viên các cấp khi được điều động đi công tác đều được hưởng chế độ công tác phí. Theo Điều 2, Thông tư 97, công chức đi công tác được thanh toán các khoản sau: tiền tàu xe, phụ cấp lưu trú (tiền ăn, tiền tiêu vặt), tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

Kính đề nghị Sở GD – ĐT Hà Tĩnh và các Phòng GD – ĐT kiểm tra, đôn đốc các trường thanh toán đầy đủ chế độ công tác phí cho giáo viên theo quy định. Những giáo viên đi coi thi các năm trước chưa được thanh toán công tác phí nay phải được truy lĩnh. Những đơn vị cố tình không thanh toán cho giáo viên thì cơ quan quản lý cấp trên cần có biện pháp xử lí nghiêm khắc đối với Hiệu trưởng.          

                                                             Trần Quang Đại
(Hà Tĩnh)

LTS Dân trí - Đối với một kỳ thi có quy mô lớn và tổ chức trên phạm vi cả nước như kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thật khó đạt được kết quả trọn vẹn mọi mặt. Điều quan trọng là phải biết lắng nghe những ý kiến phản ảnh từ cơ sở, nhất là ý kiến của các giáo viên, để từ đấy rút kinh nghiệm nhằm tổ chức ngày càng tốt hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bài viết trên đây của một thầy giáo THPT phản ảnh về sự phân biệt đối xử không đáng có đối với các giám thị là giáo viên THCS. Điều đó đúng là không nên vì đã được mời làm giám thi coi thị thì mọi người có tư cách và có nhiệm vụ giống nhau, không có lý do gì là giáo viên THPT thì được thanh toán công tác phí trong những ngày coi thi còn giáo viên THCS thì không.

Mong rằng tỉnh Hà Tĩnh cũng như những địa phương khác có sự phân biệt đối xử như vậy thì nên rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời.