Sóc Trăng: Ngang nhiên chiếm giữ trái phép đất của anh chị em ruột

(Dân trí) - Do muốn độc chiếm công ty nên ông Đỗ Ngọc Quí đã tìm cách “loại” các anh chị em của mình để thâu tóm toàn bộ tài sản công ty. Quá bất bình trước hành vi chiếm giữ tài sản trái pháp luật của ông Quí, ông Trung trình báo với chính quyền địa phương đề nghị can thiệp nhưng không thành bởi sự bất hợp tác từ phía ông Quí.

Theo trình bày của ông Dương Việt Trung (SN 1954, ngụ khóm 4, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cùng Đỗ Ngọc Tươi, Đỗ Thị Ngọc Sương và Đỗ Ngọc Tài (đều là em cùng mẹ khác cha với ông Trung): Những người này có 4 thửa đất tọa lạc tại ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) với tổng diện tích trên 95.000 m2, đã được UBND huyện Long Phú (sau này tách thành huyện Trần Đề) cấp GCNQSDĐ vào các năm 2003-2004.

Từ những năm 2003, anh em ông Trung là thành viên trong ban lãnh đạo của Công ty TNHH Kim Anh (công ty của gia đình anh em ông Trung thành lập, tọa lạc tại phường 7, TP Sóc Trăng) nên đưa diện tích đất này cho Công ty TNHH Kim Anh làm mô hình trang trại nuôi tôm.

Khu đất đang bị ông Đỗ Ngọc Quí chiếm giữ.
Khu đất đang bị ông Đỗ Ngọc Quí chiếm giữ.

Đến năm 2011, do muốn độc chiếm công ty nên ông Đỗ Ngọc Quí đã tìm cách “loại” các anh chị em của mình là ông Trung, ông Tươi, bà Sương và ông Tài ra khỏi công ty để thâu tóm toàn bộ tài sản công ty. Từ đó, ông Trung, ông Tươi, bà Sương và ông Tài không còn làm việc tại Công ty TNHH Kim Anh, trang trại nuôi tôm trên đất của những người này cũng đóng cửa.

Sau đó, ông Trung và mấy người em nói trên có kế hoạch phát triển nuôi lại tôm tại trang trại của mình thì phát hiện ông Đỗ Ngọc Quí đã cho người xuống chiếm giữ, khai thác nuôi tôm (trang trại này cách TP Sóc Trăng khoảng 35-40km).

Quá bất bình trước hành vi chiếm giữ tài sản trái pháp luật của phía ông Đỗ Ngọc Quí, anh em ông Trung trình báo với chính quyền địa phương đề nghị can thiệp nhưng không thành bởi sự bất hợp tác từ phía ông Quí.

Sóc Trăng: Ngang nhiên chiếm giữ trái phép đất của anh chị em ruột - 2
Sóc Trăng: Ngang nhiên chiếm giữ trái phép đất của anh chị em ruột - 3
Sóc Trăng: Ngang nhiên chiếm giữ trái phép đất của anh chị em ruột - 4
Anh em ông Dương Việt Trung đều có GCNQSDĐ.
Anh em ông Dương Việt Trung đều có GCNQSDĐ.

Ngày 21/7/2016, UBND xã Lịch Hội Thượng tiếp tục mời 2 bên lên làm việc. Tại buổi làm việc, anh em ông Dương Việt Trung đã chứng minh giấy tờ đất hợp pháp của mình và yêu cầu phía ông Quí (do ông Lê Bá Toàn làm đại diện) giao trả phần đất mà ông Quí đang chiếm dụng trái phép cho anh em ông Trung sử dụng.

Tuy nhiên, yêu cầu trên không được ông Lê Bá Toàn chấp nhận. Ông Toàn yêu cầu phía ông Dương Việt Trung cần chứng minh được GCNQSDĐ gốc, không phải bằng bản photo. Trong khi đó, phía ông Toàn hoàn toàn không có một giấy tờ gì chứng minh đất của Công ty TNHH Kim Anh.

Ban hòa giải xã Lịch Hội Thượng ghi nhận: “Phía ông Dương Việt Trung có đưa ra GCNQSDĐ liên quan, còn phía Công ty TNHH Kim Anh không chứng minh được các tài liệu giấy tờ liên quan đến phần đất của công ty (…). Hiện nay, những GCNQSDĐ bản gốc của anh em Dương Việt Trung đã thế chấp tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, đó là những giấy tờ pháp lý của anh em ông Dương Việt Trung liên quan đến quyền sử dụng các thửa đất do ông Dương Việt Trung, ông Đỗ Ngọc Tươi, bà Đỗ Thị Ngọc Sương, ông Đỗ Ngọc Tài đứng tên quyền sử dụng đất”.

Cũng tại buổi làm việc này, phía ông Dương Việt Trung yêu cầu trong thời gian tranh chấp không ai được quyền chiếm hữu, chờ kết luận của cơ quan chức năng. Ý kiến của phía ông Trung được UBND xã Lịch Hội Thượng thể hiện bằng văn bản, với nội dung: “Những thửa đất trên hiện tại đang tranh chấp, yêu cầu 2 bên không được quyền khai thác sử dụng, chờ sự giải quyết kết luận của cơ quan có thẩm quyền”.

Còn ông Lê Bá Toàn ngang ngược tuyên bố: “Trong thời gian tranh chấp, chúng tôi được quyền khai thác, sử dụng trên phần đất này”.

Sóc Trăng: Ngang nhiên chiếm giữ trái phép đất của anh chị em ruột - 6
Biên bản hòa giải của xã Lịch Hội Thượng. Trong đó, phía ông Quí ngang ngược tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng phần đất dù không có một giấy tờ gì chứng minh.
Biên bản hòa giải của xã Lịch Hội Thượng. Trong đó, phía ông Quí ngang ngược tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng phần đất dù không có một giấy tờ gì chứng minh.

Nhiều người dân ở địa phương cho rằng, hành vi của phía ông Đỗ Ngọc Quí là chiếm đoạt tài sản của người khác chứ không đơn thuần là tranh chấp bình thường, bởi ông Quí không có một giấy tờ gì chứng minh quyền của ông hay của Công ty TNHH Kim Anh đối với 4 thửa đất nói trên.

Bạch Dương