Sóc Trăng: Hàng trăm ha lúa đang “khát” trong khi nước ngọt bị chặn lại

(Dân trí) - Nhiều hộ dân ở huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đang bức xúc khi địa phương cho đóng cống ngăn không đưa nước ngọt vào để họ bơm nước "cứu" lúa.

Vài ngày gần đây, nhiều nông dân ở xã Phú Mỹ và xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) như “ngồi trên đống lửa” khi trên 200ha lúa của bà con chỉ còn khoảng vài chục ngày nữa là thu hoạch nhưng không có nước để tưới, trong khi đó nguồn nước ngọt từ các hồ thủy điện ở thượng nguồn của Trung Quốc và Lào được xả để chống hạn và ngăn mặn xâm nhập cho các khu vực thuộc lưu vực sông Mê Kông đã về tới đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Đức (nông dân xã Phú Mỹ) nói trong bức xúc: “Lúa của chúng tôi chỉ còn khoảng vài chục ngày thu hoạch, bây giờ đang rất cần nước tưới, trong khi nước ngọt đã về khắp nơi thì ở địa phương chúng tôi, chính quyền lại đóng cống không cho nước vào để cho xáng cạp thi công nạo vét kênh Phú Mỹ khiến nước không vào được hệ thống mương nhỏ nên chúng tôi không có nước tưới cho lúa. Tình trạng này kéo dài ít ngày nữa thì lúa của chúng tôi bị thiệt hại hết”.

Theo ông Đức, ở xã Phú Mỹ và xã Thuận Hưng có một số ấp ít khi bị nhiễm mặn nên bà con vẫn làm lúa vụ 3 mà không bị thiệt hại như một số địa phương khác. Tuy nhiên vụ này do bị đóng cống nên không có nước tưới khiến lúa đang bị đe dọa.

Trong khi các dòng sông ở Sóc Trăng đầy nước...
Trong khi các dòng sông ở Sóc Trăng đầy nước...
...thì ở Mỹ Tú, kênh Phú Mỹ bị cạn do đóng cống không cho nước ngọt vào.
...thì ở Mỹ Tú, kênh Phú Mỹ bị cạn do đóng cống không cho nước ngọt vào.
Các xáng cạp chưa thể thi công nạo vét kênh.
Các xáng cạp chưa thể thi công nạo vét kênh.
...khiến nông dân điêu đứng vì thiếu nước tưới lúa.
...khiến nông dân điêu đứng vì thiếu nước tưới lúa.

Trong khi Tổng cục Thủy lợi đã yêu cầu các địa phương ở ĐBSCL tranh thủ dịp này tập trung chỉ đạo lấy nước một cách hiệu quả nhất, chỗ nào có nước ngọt, khu vực nào không có nước để tranh thủ khai thác nước ngọt và tích trữ vào hệ thống kênh, mương cũng như những hệ thống hồ tích trữ để đảm bảo sử dụng trong thời gian tới thì ở huyện Mỹ Tú và Sóc Trăng lại ngăn chặn không cho nước ngọt vào để thi công nạo vét kênh.

Đề nghị chính quyền địa phương huyện Mỹ Tú và ngành thủy lợi Sóc Trăng xem xét, tạo điều kiện cho người dân lấy nước ngọt tưới lúa.

Bạch Dương