Quảng Trị: Người dân “tố” đơn vị thi công đường cao tốc gây ngập úng!

(Dân trí) - Nhiều hộ dân xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bức xúc phản ánh việc đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ – La Sơn qua địa bàn gây ngập úng nhà cửa, vườn tược.

Ngày 29/10, đại diện UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thừa nhận, có hiện tượng ngập úng xảy ra, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Quảng Trị: Người dân “tố” đơn vị thi công đường cao tốc gây ngập úng! - 1

Đoạn đường do đơn vị thi công đổ đất được cho là một phần nguyên nhân gây nên hiện tượng ngập úng.

Người dân phản ánh thi công đường gây ngập úng

Khu vực xảy ra ngập úng tại thôn Nam Hiếu 2 và Nam Hiếu 3 (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ). Một số người dân địa phương cho biết, đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã lấp cống thoát nước gây ngập úng nhà cửa, vườn tược và ô nhiễm nguồn nước.

Ông Hoàng Ngọc Thơ (SN 1962, trú tại thôn Nam Hiếu 3) cho hay, tình trạng ngập úng diễn ra từ khoảng tháng 8, sau khi đơn vị thi công đường cao tốc đổ đường, lấp cống thoát nước.

Quảng Trị: Người dân “tố” đơn vị thi công đường cao tốc gây ngập úng! - 2

Nhiều cây cối trong vườn người dân bị ngập úng, chết rụi.

Theo ghi nhận, mảnh vườn của ông Thơ bị ngập nước khiến nhiều cây cối bị chết. Việc chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng.

“Mọi sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn. Nguồn nước giếng bị ô nhiễm nên mỗi tháng gia đình tôi phải mua nước lọc để sử dụng cho ăn uống”, ông Thơ nói.

Theo ông Hoàng Ngọc Tê (66 tuổi, thôn Nam Hiếu 3), kể từ khi đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đổ đường, lấp cống thoát nước thì vườn nhà ông Tê và nhiều hộ khác bị ngập úng dài ngày.

Quảng Trị: Người dân “tố” đơn vị thi công đường cao tốc gây ngập úng! - 3

Khoảng đất chăn nuôi bị ngập nước.

Ông Tê cho biết, mảnh vườn rộng khoảng 750m2 của ông đã bị ngập úng hơn 2 tháng nay khiến cây cối, hoa màu chết sạch. Giếng nước nhà ông cũng bị ảnh hưởng, không thể sử dụng.

Trước tình trạng trên, người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng chưa được cải thiện.

Theo ông Lê Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, nơi đây trước kia là vùng trũng, thường bị ngập cục bộ. Trong quá trình làm đường, đơn vị thi công có đổ đất làm đường đi vào công trình nên một phần lấp cống bi thoát nước. Việc này, đơn vị thi công đang làm thủ tục nạo vét cống bi.

Ông Lê Quang Vinh cho biết, hiện còn 8 hộ bị ngập, xã đang khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công khơi thông dòng chảy.

“Trước đây dòng chảy qua đường, nhưng sau các cống thoát nước nội bộ bị lấp, không rõ vì đâu nên đang đề nghị các gia đình liên quan tạo điều kiện nạo vét cống thoát nước”, ông Vinh nói.

Quảng Trị: Người dân “tố” đơn vị thi công đường cao tốc gây ngập úng! - 4

Đơn vị thi công đang phối hợp với địa phương nhằm xử lý hiện tượng ngập.

Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn bắt đầu từ km 0+00 giao cắt với QL 9 tại km 10+380.

Nơi người dân 2 thôn Nam Hiếu 2 và Nam Hiếu 3 bị ảnh hưởng ngập úng thuộc KM 0 + 00 (điểm đầu cao tốc Cam Lộ - La Sơn), do Binh đoàn 11 (Tổng công ty Thành An) – Bộ Quốc phòng là nhà thầu thi công, Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư.

Quảng Trị: Người dân “tố” đơn vị thi công đường cao tốc gây ngập úng! - 5

Nước không thoát được gây ứ đọng ở khu vực dân cư.

Theo biên bản làm việc giữa đơn vị thi công với xã Cam Hiếu, khu vực ngập úng có một cống tròn nhưng bị bịt dòng chảy ở phía hạ lưu. Đơn vị thi công đã hỗ trợ người dân 15m cống nhưng vẫn chưa xử lý được triệt để.

Tuy nhiên, người dân cho rằng, tuyến đường đất đỏ đắp tạm nối giữa quốc lộ 9 vào khu vực thi công nhưng không lắp đặt cống thoát khiến khu vực này bị ngập.

Đại diện chủ đầu tư Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn - cho hay, đơn vị này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự việc.

Đăng Đức