Quảng Trị: Cây xăng “mọc” giữa khu dân cư, hàng chục hộ dân thấp thỏm!

(Dân trí) - Nhiều hộ dân tại khu phố 2, phường 5, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vừa gửi đơn đến các ngành liên quan trình bày mối lo ngại về một cửa hàng xăng dầu được xây dựng giữa khu dân cư, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân.

Theo tìm hiểu của PV, cửa hàng xăng dầu nói trên được xây dựng tại lô đất số 18 đường Lê Lợi, TP Đông Hà, của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Trị.

Đây là trục đường trung tâm của TP Đông Hà, nơi có rất đông người dân sinh sống. Ngoài ra còn có chợ, bệnh viện, trường học nên cấm các loại xe ôtô có tải trọng lớn.

Cửa hàng xăng dầu đã thi công cơ bản phần mái
Cửa hàng xăng dầu đã thi công cơ bản phần mái

Người dân tại khu vực này cho rằng, cây xăng đang xây dựng tồn tại một số bất cập, như việc xây dựng hàng rào ngăn cách không đảm bảo an toàn vì không có móng kiên cố; bồn chứa của cây xăng quá sát nhà dân, cách bếp sinh hoạt của dân chưa đầy 5 m; mỗi lần trời mưa nước thải và chất bẩn từ khu vực xây dựng tràn vào nhà; cây xăng dầu gây sụt lún các công trình lân cận…

Sau khi người dân phản ánh, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra và xác nhận việc cây xăng thi công gây sụt đất của công trình lân cận là đúng, công ty xăng dầu cam kết sẽ khắc phục. Việc nước thải và chất bẩn tràn vào nhà dân cũng có xả ra, vấn đề này xăng dầu sẽ không để xảy ra khi hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng…

Việc xây dựng cây xăng ở vị trí này, doanh nghiệp đã được cấp phép theo đúng quy định.

Công trình này nằm gần với khu dân cư khiến người dân lo lắng
Công trình này nằm gần với khu dân cư khiến người dân lo lắng

Được biệt, cuối năm 2016, Sở Xây dựng đã kiểm tra, phát hiện công trình cây xăng thi công sai nội dung giấy phép được cấp và đã lập biên bản. Ngành chức năng đã xử phạt 40 triệu đồng và buộc ngừng thi công, yêu cầu thực hiện đầy đủ các thủ tục về điều chỉnh giấy phép theo quy định.

Sau khi lập biên bản, Sở Xây dựng giao cho TP Đông Hà xử lý. Thế nhưng, đến thời điểm này doanh nghiệp vẫn không chấp hành nộp phạt, không điều chỉnh giấy phép và hiện đã thi công xong phần mái cây xăng?

Trong khi đó, UBND TP Đông Hà khẳng định, đã 2 lần yêu cầu doanh nghiệp hợp tác, nhưng không chấp hành.

Tháng 2/2017, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về việc không chấp hành của chủ đầu tư xây dựng cây xăng để xin ý kiến chỉ đạo, nhưng đến nay, đã 7 tháng trôi qua vẫn chưa nhận được hồi âm?.

Đ. Đức