Quảng Bình: Dân ngao ngán vì trại hòm nằm... chềnh ềnh giữa phố!

(Dân trí) - Không chỉ bày bán quan tài, dựng xe tang giữa phố gây mất mỹ quan đô thị, cơ sở trại hòm Trung Sơn còn mở xưởng mộc trái phép, gây ồn ào, ô nhiễm bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống nhiều hộ dân.

Thời gian qua, rất nhiều người dân tại TDP. Diêm Hạ, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới (Quảng Bình) bức xúc phản ánh về tình trạng mất mỹ quan đô thị khi giữa khu dân cư có một trại hòm nằm chềnh ềnh.

Cơ sở trại hòm mà người dân phản ánh là của Công ty TNHH dịch vụ tang lễ Trung Sơn, nằm trên trên đường 23/8. Trước mặt cơ sở trại hòm Trung Sơn luôn có 2 xe dịch vụ tang lễ “thường trực” đậu ngay trên vỉa hè.

Quảng Bình: Dân ngao ngán vì trại hòm nằm... chềnh ềnh giữa phố! - 1
Quảng Bình: Dân ngao ngán vì trại hòm nằm... chềnh ềnh giữa phố! - 2
Trại hòm Trung Sơn luôn có 2 xe dịch vụ tang lễ “thường trực” đậu ngay trên vỉa hè.

“Đây là mặt hàng “nhạy cảm” nhưng lại nằm giữa phố. Không chỉ có nhiều hộ dân mà gần đó còn có trụ sở nhiều cơ quan, chính quyền của thành phố Đồng Hới. Việc bày bán quan tài và các dịch vụ tang lễ ra đường như vậy là rất mất mỹ quan đô thị. Chúng tôi kiến nghị nên có biện pháp di dời trại hòm này đến một vùng đất xa dân cư”, một hộ dân nói.

Qua tìm hiểu, phía sau cơ sở trại hòm Trung Sơn còn có một xưởng mộc để đóng các sản phẩm, xưởng mộc này cũng khiến người dân hết sức bất bình vì tình trạng bụi bặm, tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ em.

Xưởng mộc này rộng chừng 50m2, không được che chắn cẩn thận và thiếu các biện pháp bảo vệ, mỗi lần sản xuất, bụi bặm từ gỗ bay tới tấp vào nhiều nhà dân gần kề.

“Chúng tôi có làm đơn kiến nghị với UBND phường, về sau họ có xuống kiểm tra, được một thời gian tạm lắng thì giờ đâu lại vào đấy cả rồi. Không chỉ gây ồn ào, bụi bặm, trại hòm này nằm  giữa lòng phố thế này là rất phản cảm”, bà N., một hộ dân ở TDP Diêm Hạ than phiền.

Quảng Bình: Dân ngao ngán vì trại hòm nằm... chềnh ềnh giữa phố! - 3
Quảng Bình: Dân ngao ngán vì trại hòm nằm... chềnh ềnh giữa phố! - 4
Người dân đã nhiều lần kiến nghị việc di dời trại hòm này đến một vị trí khác xa khu dân cư.

Liên quan sự việc này, ông Bùi Xuân Thường, Chủ tịch UBND phường Đức Ninh Đông cũng khẳng định, xưởng mộc của Công ty TNHH dịch vụ tang lễ Trung Sơn là trái phép. Phía phường này cũng nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về những bất cập từ trại hòm nói trên.

“UBND phường đã ban hành công văn yêu cầu doanh nghiệp này ngừng sản xuất hoạt động xưởng mộc trong khu dân cư và không đậu, đỗ xe tại vỉa hè các tuyến đường mà người dân phản ánh”, ông Thường nói.

Quảng Bình: Dân ngao ngán vì trại hòm nằm... chềnh ềnh giữa phố! - 5

Xưởng mộc trái phép của cơ sở Trung Sơn hoạt động trái phép.

Cũng theo ông Thường, UBND phường Đức Ninh Đông đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị TP Đồng Hới tổ chức làm việc với đại diện Công ty TNHH dịch vụ tang lễ Trung Sơn và một số hộ dân kiến nghị.

Đại diện doanh nghiệp này đã cam kết ngừng hoạt động sản xuất, việc trưng bày cũng phải đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như chấm dứt việc đậu, đỗ xe tang trên các tuyến đường, vỉa hè. Đồng thời, liên hệ UBND TP Đồng Hới tìm địa điểm sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Theo ông Thường, đây chỉ là biện pháp tạm thời, còn về lâu dài thì UBND phường cũng đã kiến nghị UBND TP Đồng Hới sớm bố trí một vị trí đất nằm ở xa khu dân cư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và trả lại sự bình yên cho người dân.

Tiến Thành