Quảng Bình: Dân bức xúc vì hai cơ sở đóng tàu hoạt động “chui” gây ô nhiễm!

(Dân trí) - Dù chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường nhưng 2 cơ sở duy tu và đóng mới tàu thuyền tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn vẫn ngang nhiên hoạt động, gây ô nhiễm khiến nhiều người dân bức xúc.

Tình trạng ô nhiễm kéo dài

Theo phản ánh của người dân, hai cơ sở sơn sửa, duy tu và đóng mới tàu thuyền Huệ Thế và cơ sở Tịnh Hiếu (tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) hoạt động “chui” gây nên tình trạng ô nhiễm. Điều này khiến các hộ dân sinh sống xung quanh 2 cơ sở này phải luôn trong tình trạng “kín cổng cao tường”.

Quảng Bình: Dân bức xúc vì hai cơ sở đóng tàu hoạt động “chui” gây ô nhiễm! - 1

Cơ sở sơn sửa, duy tu và đóng mới tàu thuyền khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm

Sinh sống cách cơ sở đóng tàu Huệ Thế chừng 300 m, chị P. cho biết, nhà dân đóng cửa hết không phải do họ đi làm mà đóng vì mùi sơn và bụi bặm của cơ sở đóng tàu. “Cao điểm là mùa tàu thuyền không đi biển, lúc ấy ngư dân tranh thủ sửa chữa, sơn tàu. Mỗi ngày họ sơn cả chục chiếc, khi họ sơn mà theo chiều gió phát tán thì hôi hám khủng khiếp. Đến bữa ăn mà nghe mùi sơn thì chỉ có nước bỏ bữa. Dân chúng tôi ở đây khổ lắm các chú ơi!”, chị P. bực dọc.

Còn ông H. sinh sống cách cơ sở đóng tàu Tịnh Hiếu không xa cũng bày tỏ sự bức xúc chẳng kém: “Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông là dân chúng tôi như lính chịu trận, vì lúc ấy tàu thuyền vô nhiều. Họ làm cả ngày lẫn đêm, mùi sơn, bụi bặm phát tán đến thở cũng không nổi, huống chi sống chung với nó. Tôi có đứa con dâu đang mang bầu, phải gửi về nhà ngoại để sống chứ có dám cho nó sống đây đâu, ngửi mùi lâu cũng sinh tật bệnh”.

Quảng Bình: Dân bức xúc vì hai cơ sở đóng tàu hoạt động “chui” gây ô nhiễm! - 2

Mỗi cơ sở hiện có ít nhất gần 10 chiếc tàu, thuyền đang nằm dọc bờ đê chờ được sửa chữa, đóng mới.

Theo ghi nhận của PV, những bức xúc nói trên của người dân về hai cơ sở đóng tàu nằm dọc bờ sông Gianh là hoàn toàn có cơ sở. Bởi, mỗi cơ sở hiện có ít nhất gần 10 chiếc tàu, thuyền đang nằm dọc bờ đê chờ được sửa chữa, đóng mới. Tại các cơ sở, tiếng máy móc, nhân công hoạt động rầm rộ, inh ỏi như công trường, mùi sơn bốc lên nồng nặc, môi trường xung quanh nhìn rất ô nhiễm…

Được biết, tình trạng ô nhiễm của 2 cơ sở đóng tàu này đã được người dân nhiều lần phản ánh lên UBND phường Quảng Phúc trong các cuộc họp, các kỳ tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn khiến gần 80 hộ với hơn 300 nhân khẩu tại TDP Xuân Lộc và TDP Mỹ Hòa rất bức xúc.

Hoạt động trái phép

Ngoài những phản ánh liên quan về vấn đề môi trường, một số hộ dân sinh sống tại phường Quảng Phúc còn phản ánh hai cơ sở này đang hoạt động “chui”. “Hai cơ sở này hoạt động “chui” trên con đê, không có quy hoạch, lấn chiếm bờ đê để kinh doanh, gây ô nhiễm mà không hiểu sao UBND phường lại cho phép tồn tại mấy năm trời, cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm khiến người dân rất khó hiểu”, nhiều người dân phường Quảng Phúc phát giác.

Trước những bức xúc và phản ánh của người dân liên quan đến hai cơ sở nói trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Đôn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc.
Ông Đôn thừa nhận hai cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền Huệ Thuế và cơ sở Tịnh Hiếu đều hoạt động trái phép, gây ô nhiễm. Đến nay, 2 cơ sở này vẫn chưa đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý để hoạt động.

Quảng Bình: Dân bức xúc vì hai cơ sở đóng tàu hoạt động “chui” gây ô nhiễm! - 3

Hai cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền Huệ Thuế và cơ sở Tịnh Hiếu đều hoạt động trái phép

“Toàn xã với hơn 300 chiếc tàu, thuyền nên ban đầu do nhu cầu cấp thiết của người dân, UBND phường đã đồng ý cho các chủ cơ sở thuê đất để xây dựng tạm, làm đơn giản với mục đích kinh doanh nhằm giúp các tàu thuyền của bà con ngư dân địa phương và trong vùng đến sửa chữa, nâng cấp, không phải đi xa tốn kém, nhưng hiện nay họ đã đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại.

Về vấn đề ô nhiễm như hiện tại, cán bộ phường vẫn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thu gom, xử lý rác thải, hạn chế sơn sửa gây bụi bặm, mùi hôi để tránh gây ô nhiễm. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đầu tư trên địa bàn một âu thuyền nên chắc chắn phải di dời 2 cơ sở này vào đó hoạt động”, ông Đôn cho hay.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Nhóm PV