Quảng Bình: Cấp phép cho doanh nghiệp chặt hạ cây xanh để lấy mặt tiền buôn bán!

(Dân trí) - Thay vì trồng thêm cây xanh làm bóng mát cho đô thị thì nhiều cây hoa sữa cổ thụ nằm trên một tuyến đường chính ở trung tâm TP Đồng Hới lại bị chặt hạ một cách không thương tiếc. Dư luận đặt nghi vấn các cơ quan chức năng đã “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp chặt cây để lấy mặt tiền làm nơi buôn bán.

“Nặn” lý do để chặt cây cổ thụ

Nhiều người dân ở phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, đặc biệt là các bậc cao niên và cán bộ hưu trí đã bức xúc phản ánh đến PV Báo điện tử Dân trí về việc các cơ quan chức năng đã cấp phép cho Công ty CP Hưng Phát chặt hạ, di dời hai cây hoa sữa cổ thụ nằm trên vỉa vè dường Lý Thương Kiệt, con đường “huyết mạch” của thành phố.

Theo phản ánh, chiều ngày 17/5, hai cây hoa sữa được trồng trên vỉa hè đô thị tại số 87, đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới đã bị chặt hạ để tạo không gian kinh doanh theo như yêu cầu của Công ty CP Hưng Phát.

Hai cây hoa sữa cổ thụ trước Công ty CP Hưng Phát bị đốn hạ, di chuyển...
Hai cây hoa sữa cổ thụ trước Công ty CP Hưng Phát bị đốn hạ, di chuyển...

Lý do mà Công ty CP Hưng Phát đưa ra để chặt hạ hai cây hoa sữa nói trên là cây già cỗi, rễ cây có nguy cơ gây hư hỏng công trình của công ty, mùa ra hoa có mùi ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên công ty và đặc biệt vị trí nằm ngay chính giữa lối ra vào của công ty hay cây có dấu hiệu bị chết, nhiều cành đã héo khô không đảm bảo phát triển bình thường, đặc biệt là nắng nóng.

Một nhóm cán bộ hưu trí bực dọc: “Những cây này trồng ở đây hàng chục năm rồi nhưng người dân có bị sao đâu. Sao giờ doanh nghiệp này lại lấy lý do “mùa ra hoa có mùi ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên công ty” để chặt hạ, di chuyển để lấy mặt tiền. Thật nực cười! Còn một cây chúng tôi nghi có sự tác động của con người nên cây mới héo và có dấu hiệu bị chết”.

... và sau gần 1 tháng vẫn chưa trồng thay cây mới như yêu cầu của các cơ quan chức năng
... và sau gần 1 tháng vẫn chưa trồng thay cây mới như yêu cầu của các cơ quan chức năng

Những hồ sơ, tài liệu mà PV Dân trí có được cho thấy, dù đồng ý cho Công ty CP Hưng Phát chặt hạ, di chuyển hai cây hoa sữa đến nơi khác, tuy nhiên sau đó yêu cầu công ty này phải hoàn trả vỉa hè đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và trồng cây thay thế (một cây). Tuy nhiên, đến gần 1 tháng sau đó Công ty CP Hưng Phát vẫn chưa trồng cây xanh thay thế.

Đề nghị kiểm tra, làm rõ sai phạm!

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Phạm Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Sở đã có ý kiến thỏa thuận với UBND TP Đồng Hới về việc cho di dời hai cây hoa sữa trước Head Honda Hưng Phát. Tuy nhiên lưu ý khi dịch chuyển cây tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến các công trình dân dụng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật lân cận. Vị trí sau khi dịch chuyển phải lựa chọn hợp lý, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về cây trồng và phải hoàn trả mặt bằng đúng yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ. Còn việc cấp phép, giám sát việc chặt hạ, di chuyển cây xanh này thì do UBND TP Đồng Hới trực tiếp phụ trách.

“Nếu Công ty CP Hưng Phát làm không đúng các quy định trong giấy phép được cấp, tạo nên khung cảnh vỉa hè đô thị trống trơn, tạo mặt bằng trống phục vụ mục đích cá nhân thì đề nghị UBND TP Đồng Hới kiểm tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Bởi vỉa hè đô thị là của công cộng chứ không tổ chức, cá nhân nào được phép chiếm hữu”, ông Anh phát giác.

Trước đó, hai cây khác nằm trên đường Lý Thường Kiệt cũng bị chặt hạ không thương tiếc
Trước đó, hai cây khác nằm trên đường Lý Thường Kiệt cũng bị chặt hạ không thương tiếc

Về phương hướng xử lý vụ việc trên, ông Trần Quốc Tăng – Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Đồng Hới cho biết: “Vừa rồi Công ty CP Hưng Phát đã xin chặt hạ 1 cây và dịch chuyển 1 cây hoa sữa. Khi được cấp phép thì công ty đã thuê Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới thưc hiện chặt hạ, di dời cây xanh.

Tuy nhiên, họ lại không tiến hành trồng cây thay thế theo đúng quy định mà chỉ mới hoàn trả mặt bằng vỉa hè. Để xử lý việc này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát lựa chọn vị trí trồng cây thay thế hợp lý tại đó và yêu cầu Công ty CP Hưng Phát tạo bó vỉa, thuê Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới trồng cây thay thế”.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc!

Nhóm PV