Kiên Giang:

Quán karaoke hoạt động trở lại, cụ bà 93 tuổi thêm cái tết buồn!

(Dân trí) - Sau gần 4 tháng tạm ngưng, đầu 12/2016 quán karaoke Giai Điệu hoạt động trở lại. Đáng nói, tiếng ồn từ quán này vẫn “tra tấn” cụ Nguyễn Thị Thêm (93 tuổi) như trước đây… nhưng ngành chức năng vẫn cho phép hoạt động trở lại. Con cháu cụ Thêm lại đón một cái tết buồn.

Mới đây, báo Dân trí tiếp tục nhận thêm lời “kêu cứu” của bà Lư Hồng Nết (số 4, Phan Thị Ràng, khu Trung tâm thương mại Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương), bà Nết tiếp tục phản ánh quán Karaoke Giai Điệu (liền kề với nhà bà Nết) mở cửa hoạt động trở lại khi gia đình bà chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo UBND huyện Kiên Lương khi Chủ tịch huyện này ra quyết định rút giấy phép quán karaoke Giai Điệu nhưng sau đó chẳng hiểu sao huyện trả lại giấy phép kinh doanh cho quán này hoạt động trở lại?

Lí do bà Nết tiếp tục khiếu nại là vì âm thanh chát chúa từ quán karaoke vẫn ngày đêm “tra tấn” gia đình bà như trước đây, có nghĩa, chủ quán không hề khắc phục gì về điều kiện cách âm. Hơn nữa, từ thời gian quán này bị UBND huyện ra lệnh rút giấy phép kinh doanh đến lúc hoạt động trở lại, gia đình bà Nết không hề thấy cán bộ đến khiểm tra các điều kiện cần thiết của một quán karaoke như: cách âm, chiếu sáng, PCCC, lối thoát hiểm, an ninh trật tự…

Đầu tháng 12 vừa rồi quán karaoke hoạt động trở lại mặc dù trước đó Chủ tịch huyện Kiên Lương đã ra quyết định thu hồi giấy phép cơ sở này?
Đầu tháng 12 vừa rồi quán karaoke hoạt động trở lại mặc dù trước đó Chủ tịch huyện Kiên Lương đã ra quyết định thu hồi giấy phép cơ sở này?

Bà Nết chia sẻ: “Một quán kinh doanh đúng theo qui định pháp luật thì chúng tôi và nhà nước luôn ủng hộ hết mình. Trái lại, một quán karaoke ngang nhiên “mọc lên” giữa khu trung tâm thương mại và bị người dân thưa kiện ròng rã suốt 6 năm trời vì tiếng ồn thì chúng tôi đề nghị lãnh đạo các cấp, nhất là chủ tịch huyện Kiên Lương cần xem lại. Vì vụ việc có dấu hiệu xem thường pháp luật, xem thường người dân chúng tôi”.

Như Dân trí đã thông tin, xung quanh vụ quá karake Giai Điệu tra tấn cụ bà 93 tuổi đến mức cụ bà phải đến UBND huyện, trụ sở công an huyện tá túc vào tháng 9 vừa qua, ngay sau đó UBND huyện Kiên Lương lập đoàn thanh tra kiểm tra điều kiện kinh doanh của cơ sở này.

Nhà bà Nết và quán karoke Giai Điệu chung vách (tường 10) nhưng chỉ cách âm bằng những lớp mốp xốp đơn giản như thế này
Nhà bà Nết và quán karoke Giai Điệu chung vách (tường 10) nhưng chỉ cách âm bằng những lớp mốp xốp đơn giản như thế này

Từ kết quả đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Trần Hồng Hải kết luận: tiếng ồn tại cơ sở kinh doanh Karaoke Giai điệu phát ra không vượt mức giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn. Tuy nhiên về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lần 2 cho cơ sở karaoke Giai Điệu là chưa đúng theo qui định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở này, Chủ tịch Trần Hồng Hải ban hành Quyết định số 1534/QĐ - UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh Karaoke Giai Điệu đã cấp cho bà Nguyễn Ánh Tuyết.

Đồng thời Chủ tịch Hải còn nghiêm khắc giao cho Phòng nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện, phòng Văn hóa - Thông tin và UBND thị trấn Kiên Lương xem xét, đề xuất UBND huyện hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể phòng Văn hóa - Thông tin và các cá nhân có liên quan vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ dẫn đến sai sót trong quá trình tham mưu UBND huyện cấp giấy phép cho cơ sở karaoke Giai Điệu.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khoảng 1 tháng sau, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương ra quyết định thu hồi quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh của chủ quán karaoke Giai Điệu trong sự ngỡ ngàng của người dân?

Bà Lư Hồng Nết đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng vì tiếng ồn từ quán karoke Giai Điệu tiếp tục tra tấn gia đình bà
Bà Lư Hồng Nết đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng vì tiếng ồn từ quán karoke Giai Điệu tiếp tục "tra tấn" gia đình bà

Về lí do thu hồi quyết định 1534, ông Đặng Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết: Sau khi Chủ tịch huyện ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy phép kinh doanh của quán karaoke Giai Điệu thì chủ cơ sở này có đơn kiện Quyết định số 1534 của Chủ tịch Huyện. Từ đó, lãnh đạo huyện họp các ban ngành cùng Tổ tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo cho rằng việc chủ quán karaoke Giai Điệu kiện Quyết định số 1534 là có cơ sở nên Tổ tư vấn đã tham mưu cho Chủ tịch huyện là ra quyết định thu hồi Quyết định 1534, trả lại Giấy phép cho cơ sở này hoạt động trở lại.

“Từ vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội làm 13 người chết vừa qua, càng làm cho gia đình tôi bất an hơn khi sống cạnh một quán karaoke. Nhưng sau đó, thấy lãnh đạo tỉnh Kiên Giang ra văn bản yêu cầu ngành chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ các quán karaoke trên địa bàn tỉnh, gia đình tôi có chút an tâm và hy vọng sự việc sẽ kết thúc. Tuy nhiên, chẳng thấy đoàn nào đến kiểm tra, dù quán đang bị chúng tôi khiếu nại. Và từ ngày quán mở cửa hoạt động trở lại, chúng tôi tiếp tục gửi đơn nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan nào đến kiểm tra”. Bà Nết chia sẻ.

Hiện gia đình bà Nết đang lo, dịp giáng sinh này và nhất là những ngày tết cổ truyền sắp tới, gia đình bà chăng biết đưa cụ Nguyễn Thị Thêm (mẹ của bà Nết) tá túc ở đâu để thoat khỏi tiếng ồn từ quán karaoke Giai Điều “tra tấn”. Gia đình bà Nết, cụ Thêm… có thêm một cái tết buồn vì cái quán karoke nhà hàng xóm.

Nguyễn Hành