Phú Yên: Xử lý cấp bách tình trạng “xẻ núi” làm đường xuống Vịnh Vũng Rô trái phép

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhằm thuận lợi cho việc đi lại xuống các bè nổi để ăn uống tại Vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, H. Đông Hòa, Phú Yên) nhiều chủ bè nổi đã ngang nhiên “xẻ núi” mở đường trái phép vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ rừng.

Phú Yên: Xử lý cấp bách tình trạng “xẻ núi” làm đường xuống Vịnh Vũng Rô trái phép

Để tạo điều kiện có điểm ăn uống cũng như đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Vịnh Vũng Rô, UBND tỉnh Phú Yên đã thống nhất cho UBND huyện Đông Hòa quy hoạch vùng gần bờ vịnh làm khu ẩm thực sinh thái.

Tuy nhiên, trong lúc UBND huyện Đông Hòa chưa quy hoạch xong thì tại khu vực này nhiều chủ bè nổi trái phép đã đón đầu bằng cách đưa bè vào gần bờ, xây mới bè nổi và ngang nhiên mở đường, san lấn Vịnh Vũng Rô để kinh doanh.

Phú Yên: Xử lý cấp bách tình trạng “xẻ núi” làm đường xuống Vịnh Vũng Rô trái phép - 1

Chủ bè nổi "xẻ núi" mở đường xuống bè nổi ở Vịnh Vũng Rô

Ghi nhận của PV tại khu vực này cho thấy, nếu như trước kia, nhiều nhà hàng bè nổi hoạt động không có phép nằm xa bờ Vịnh Vũng Rô thì trong những tháng gần đây, nhiều bè nổi được đưa vào cách bờ khoảng 20m và đầu tư rất qui mô. Để có đường cho du khách đi, các chủ nhà hàng bè nổi này đã phá núi và làm đường. Thậm chí, đổ đá lấn ra Vịnh Vũng Rô.

Phú Yên: Xử lý cấp bách tình trạng “xẻ núi” làm đường xuống Vịnh Vũng Rô trái phép - 2

Sau khi mở đường, nhiều chủ bè nổi đầu tư đổ bê tông kiên cố

Phú Yên: Xử lý cấp bách tình trạng “xẻ núi” làm đường xuống Vịnh Vũng Rô trái phép - 3

Ngoài ra, trên đoạn đường Phước Tân - Bãi Ngà thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam có rất nhiều vị trí trước đây là núi, đất lâm nghiệp đã bị phá, san bằng làm bãi giữ xe…cho các bè nổi.

Nói về việc xây dựng con đường xuống bè nổi của mình, bà Lễ Thị Xuân Ngọc, Chủ bè nổi trên Vịnh Vũng Rô, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Khi làm con đường này, UBND xã cũng có vô cản, nhưng chúng tôi mong xã thông cảm để làm con đường này cho khách và xe máy lên xuống.  

Phú Yên: Xử lý cấp bách tình trạng “xẻ núi” làm đường xuống Vịnh Vũng Rô trái phép - 4

Theo báo cáo của sở Xây Dựng tại khu vực này có 10 hộ đã tự ý đào núi, mở đường đi và làm bãi đậu xe trái phép

Việc “xẻ núi” mở đường của nhiều chủ bè nổi, khiến dư luận bức xúc và kiến nghị lên các cấp của tỉnh Phú Yên. Qua đó, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm. Theo báo cáo có 10 hộ đã tự ý đào núi, mở đường đi và làm bãi đậu xe trái phép. Nhiều hộ kinh doanh còn đổ đá lấn ra vịnh.

Điều đáng nói, khu vực lấn chiếm này không xa Di tích lịch sử cấp quốc gia Tàu không số Vũng Rô. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ tỉnh Phú Yên được tổ chức mới đây, lãnh đạo sở Xây dựng Phú Yên khẳng định hành vi này của các chủ bè nổi đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ rừng, đồng thời cho biết kiến nghị UBND tỉnh đưa ra hướng xử lý.

Phú Yên: Xử lý cấp bách tình trạng “xẻ núi” làm đường xuống Vịnh Vũng Rô trái phép - 5

UBND tỉnh Phú Yên giao UBND huyện Đông Hòa phải xử lý xong tình trạng đào đường, lấn chiếm Vịnh Vũng Rô trước ngày 10/5.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên: Trước tình mở đường trái phép tại Vũng Rô, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đông Hòa chỉ đạo xã Hòa Xuân Nam và các cơ quan chuyên môn của mình tăng cường kiểm tra giám sát đình chỉ các hoạt động và phạt thật nặng các vi phạm trên.

Thống nhất kiến nghị của sở Xây Dựng, UBND tỉnh Phú Yên giao UBND huyện Đông Hòa phải xử lý xong tình trạng đào đường, lấn chiếm Vịnh Vũng Rô trước ngày 10/5.

Trung Thi