Vĩnh Phúc:

"Phù phép" hồ sơ qua mặt Ngân hàng chính sách xã hội vay vốn hộ nghèo

(Dân trí) - Liên quan đến việc chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội Vĩnh Phúc cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo vay vốn không đúng đối tượng hàng trăm triệu đồng, lãnh đạo đơn vị này cho biết đã tiến hành thu toàn bộ số tiền, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan.

 Nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) góp phần quan trọng thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, chính vì những nguồn vốn vay này mà không ít hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tưng (Vĩnh Phúc), người nghèo lại đang thực sự bức xúc bởi một số cá nhân đang lợi dụng chính sách này để trục lợi.

Tại thôn Khách Nhi Xuôi - Vĩnh Thịnh, tng thôn Lương Thị Thung và cán bộ vay vốn ở Vĩnh Thịnh bị người dân tố “làm phép” qua mắt cơ quan chc năng và cán bộ NHCSXH là tạo lập danh sách khống hộ nghèo, cận nghèo và trà trộn vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để vay vốn. Hay lấy lí do hoàn cảnh đặc biệt, chồng ốm, vợ ốm, con tai nạn… để hợp thức danh sách hộ nghèo, cận nghèo.

Nhiều người dân tại xã Vĩnh Thịnh bức xúc vì việc cho vay vốn hộ nghèo không đúng đối tượng.
Nhiều người dân tại xã Vĩnh Thịnh bức xúc vì việc cho vay vốn hộ nghèo không đúng đối tượng.

Lý giải về việc NHCSXH chi nhánh Vĩnh Phúc cho 5 hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thôn Khách Nhi Xuôi vẫn được vay vốn số tiền lên tới 150 triệu đồng, ông Nguyễn Duy Quý - Giám đốc NHCSXH Vĩnh Phúccho biết, nguyên nhân dẫn đến NHCSXH Vĩnh Phúc cho vay là theo danh sách do UBND xã Vĩnh Thịnh cung cấp, phù hợp với danh sách của Phòng LĐTB&XH huyện Vĩnh Tường. Tuy nhiên, 5 hộ này lại nằm trong số hộ được “đánh tráo” mà UBND xã chưa kịp thời điểu chỉnh, chính vì vậy mà NHCS mới cho vay “nhầm” đối tượng.

Theo ông Quý, sau khi tiếp nhận thông tin, NHCSXH đã xuống kiểm tra các trường hợp này, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành thu lại toàn bộ số tiền là 150 triệu đồng đã “trao nhầm” cho 5 khách hàng vào ngày 28/7 vừa qua.

Ông Nguyễn Duy Quý cũng cho rằng, vụ việc cho vay “nhầm” nói trên trách nhiệm không thuộc về NHCSXH, mà thuộc về UBND xã Vĩnh Thịnh và vị Trưởng thôn Khách Nhi Xuôi. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, cán bộ nào sao đến đâu thì xử lý đến đó”, ông Quý cho biết.

Sổ cho vay vốn hộ nghèo tại xã Vĩnh Thịnh của NHCSXH chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sổ cho vay vốn hộ nghèo tại xã Vĩnh Thịnh của NHCSXH chi nhánh Vĩnh Phúc.

Liên quan đến vụ việc cho vay nhầm đối tượng xảy ra tại xã Vĩnh Thịnh, một số người dân tại địa phương này cho rằng: Nguyên nhân để xảy ra sự việc nói trên, nếu phía NHCSXH chú trọng vào công tác hậu kiểm, tức là rà soát lại toàn bộ danh sách hộ nghèo, cận nghèo vào những thời điểm mà chính quyền địa phương gửi lên thì sẽ không xảy ra. “Nếu cứ chỉ dựa vào dánh sách mà chính quyền gửi lên, rất có thể vụ việc tương tự như tại thôn Khách Nhi Xuôi sẽ tiếp tục tái diễn”. một người dân tại xã Vĩnh Thịnh chia sẻ.

cũng liên quan đến vụ việc này, không chỉ có NHCSXH Vĩnh Phúc cho vay nhầm đối tượng, mà còn một vấn đề nữa khiến người dân nơi đây bức xúc là việc, sau khi nhận được vay vốn từ NHCSXH, một số hộ gia đình đã sử dụng số tiền nói trên không đúng mục đích, khiến cho nguồn vốn được lấy từ ngân sách Nhà nước bị lạm dụng.

Lãnh đạo chi nhánh NHCSXH Vĩnh Phúc thừa nhận: “Sự việc một số hộ gia đình vay vốn từ NHCSXH sau đó sử dụng vào mục đích khác là có thật, cụ thể có 2 trường hợp xảy ra trên địa bàn huyện Sông Lô, số tiền các hộ này vay hàng chục triệu đồng.Tuy nhiên, khi phát hiện, NHCSXH đã tiến hành thu lại toàn bộ số tiền nói trên”.

Sổ cho vay vốn hộ nghèo tại xã Vĩnh Thịnh của NHCSXH chi nhánh Vĩnh Phúc.
Lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh Vĩnh Phúc cho biết đã tu hồi số tiền cho vay sai đối tượng và xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan.

Một trường hợp tương tự khác xảy ra tại xã Vĩnh Thịnh cũng sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích là hộ ông Trần Văn Lý; Kiều Thị Tính và Nguyễn Thị Thơ, 3 hộ này vay vốn với số tiền mỗi hộ là 30 triệu đồng, sau khi vay, các hộ trên không thực hiện đúng cam kết ghi trên giấy đề nghị vay, mà tự ý cho người khác vay lại. “Sau khi phát hiện, NHCSXH đã tiến hành thu lại toàn bộ số tiền sử dụng sai mục đích nói trên”, ông Quý cho hay.

Trước những bất cập về bình xét các đối tượng nghèo, cận nghèo xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều ý kiến cho rằng, công tác kiểm tra, rà soát các danh sách nằm trong diện được vay vốn từ NHCSXH cần được thực hiện chặt chẽ hơn tránh để một số cá nhân lợi dụng nhằm trục lợi.

Anh Thế - Lê Hoàng