Phong toả hàng loạt điểm nóng, xử lý hơn 3000 “hung thần xa lộ” tại Bắc Giang

(Dân trí) - Trước tình hình xe ô tô chở hàng quá tải, quá khổ có dấu hiệu tái hoạt động trên một số khu vực thi công san lấp mặt bằng, mỏ đất, chỉ trong 3 tháng mở đợt cao điểm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt ra quân siết các cung đương “nóng”, xử lý hơn 3000 trường hợp vi phạm.

Sau khi Báo Dân trí đăng tải loạt bài điều tra về việc xe quá tải hoạt động rầm rộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vào thời điểm đầu năm 2018, sự quyết tâm và tinh thần quyết liệt dẹp nạn xe quá tải của Hội đồng nhân dân, cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã được thể hiện qua sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh. Chỉ riêng trong năm 2018, gần 6000 “hung thần” đường bộ đã bắt giữ, xử lý tại tỉnh Bắc Giang. 

Phong toả hàng loạt điểm nóng, xử lý hơn 3000 “hung thần xa lộ” tại Bắc Giang - 1

Tình trạng xe quá khổ, quá tải từng khiến người dân khốn khổ đã được Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu dẹp tan, xử lý triệt để.

 Sang năm 2019, công tác bảo đảm trật tự ATGT được Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện quyết liệt ngay, nhất là chuyên đề xử lý xe chở quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới thùng xe.

Trong đó, công tác kiểm soát tải trọng xe được Công an tỉnh Bắc Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm và thường xuyên trong các chương trình, kế hoạch bảo đảm ATGT.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Đỗ Văn Huyền - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh ban hành mở đợt cao điểm kiểm soát, xử lý xe ô tô vi phạm chở quá tải, quá khổ, tự ý thay đổi kích thước thùng xe trong thời gian 03 tháng từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019.

Kết quả đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh Bắc Giang phát hiện, xử lý 3.270 trường hợp vi phạm, gồm: 742 trường hợp chở quá tải, 404 trường hợp chở quá khổ, 1.713 trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe, 411 trường hợp vi phạm về bạt che đậy. Kết quả đạt được đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và chủ xe, các phương tiện hoạt động trên đường đã chở bằng thành thùng, bịt bạt kín, tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe cơ bản được giải quyết hiệu quả.

Phong toả hàng loạt điểm nóng, xử lý hơn 3000 “hung thần xa lộ” tại Bắc Giang - 2
Phong toả hàng loạt điểm nóng, xử lý hơn 3000 “hung thần xa lộ” tại Bắc Giang - 3

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang xử lý hơn 3000 “hung thần xa lộ” sau 3 tháng mở đợt cao điểm trấn áp.

“Do lợi ích nên lái xe, chủ xe sẵn sàng chở quá tải, quá khổ, do đó Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang xác định công tác kiểm soát về tải trọng và khổ giới hạn của xe là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị giao trách nhiệm đến từng cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và đã được quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Trưởng phòng CSGT đã chủ động tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang có điện chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung xử lý vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Lãnh đạo, chỉ huy Phòng CSGT và Công an huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chở quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới còn xảy ra trên các tuyến được phân công”, Đại tá Huyền cho biết.

Anh Thế