Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân

(Dân trí) - Liên quan đến khiếu nại của ông Đào Đình Phủ tại đường Trần Khát Chân - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng (Hà Nội) về quyền sử dụng khu đất hơn 100m2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.

Theo Công văn số 6429/VPCP-V.I, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận được đơn của ông Đào Đình Phủ khiếu nại, phản ánh một số nội dung về quyền sử dụng khu đất 108m2 tại Cụm 1, tổ 1 phường Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của ông Đào Đình Phủ đến UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết theo pháp luật và thông báo kết quả giải quyết cho Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân.

Tiếp nhận chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 7/10/2015, UBND TP Hà Nội đã ra Công văn số 7026/UBND-BTCD giao UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, có văn bản trả lời công dân, báo cáo Văn phòng Chính phủ và UBND TP Hà Nội trong tháng 10/2015.

Ông Đào Đình Phủ cho biết đã nhận được giấy mời từ Thanh tra quận Hai Bà Trưng mời làm việc về các nội dung liên quan vào ngày 23/10.


UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBNd quận Hai Bà Trưng giải quyết dứt điểm khiếu nại.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBNd quận Hai Bà Trưng giải quyết dứt điểm khiếu nại.

“Mong muốn của tôi và gia đình tôi là các cấp chính quyền quận Hai Bà Trưng xác nhận quyền sử dụng khu đất trên thuộc về chúng tôi như thực tế từ hàng chục năm nay. Gia đình tôi vô cùng cảm kích và biết ơn chỉ đạo sâu sát và sự quan tâm của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến từng việc vướng mắc cá nhân của người dân”, ông Phủ bày tỏ.

Anh Thế