Bắc Giang:

Phát hiện núi nứt đe doạ trường tiểu học, Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý “khẩn”!

(Dân trí) - Nhận được thông tin núi Y Sơn tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa bị nứt, sạt đe doạ trực tiếp đến người dân, đặc biệt là các thầy cô và các em học sinh tiểu học ngay sau núi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cùng Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, khắc phục “khẩn”.

Chiều ngày 12/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã trực tiếp kiểm tra sự cố nứt, sạt núi Y Sơn.

Sự cố nứt, sạt núi Y Sơn xảy ra tại hai vị trí, vị trí thứ nhất có vết nứt hình cánh cung, chiều dài khoảng 20 m; vị trí thứ hai có chiều dài khoảng 50 m.

Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định do thời gian qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Ngay khi phát hiện sự cố, UBND huyện Hiệp Hòa đã triển khai từ giờ đầu những biện pháp như phủ bạt chống thấm, tạo rãnh thoát nước. Tuy nhiên, vết nứt đang có nguy cơ lan rộng do thời điểm này xuất hiện nhiều cơn mưa to, kéo dài, gây mất an toàn cho người dân, học sinh khu vực lân cận.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố sạt núi. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố sạt núi. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái khẳng định đây là sự cố có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tính mạng và tài sản nhân dân, đặc biệt là sự an toàn của các em học sinh tiểu học và các thầy cô giáo ở phía sau núi.

Vì vậy, Phó chủ tịch yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa khẩn trương phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT lập phương án xử lý hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đề xuất phương án vốn để tỉnh Bắc Giang sẽ xem xét kinh phí hỗ trợ ngay.

Anh Thế