Hà Nội:

Phạt 16 triệu, tăng cường lực lượng xóa nạn “băm nát” vỉa hè phố Hai Bà Trưng

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng hàng quán bủa vây, “phá nát” vỉa hè phố Hai Bà Trưng, Công an phường Tràng Tiền đã có văn bản báo cáo Công an quận Hoàn Kiếm thừa nhận có tình trạng “xẻ thịt” vỉa hè, đồng thời ra quyết định xử phạt 16 triệu đồng các chủ hộ vi phạm.

 

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, thời gian gần đây một số người dân sinh sống ở khu vực đầu phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt với đường Phan Chu Trinh thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội phản ánh có nhiều quán nước giải khát ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh từ 16h00 đến 23h00 hàng ngày, ngang nhiên biến vỉa hè vốn dành cho người đi bộ thành bãi trông giữ xe thu tiền của khách hàng. Ngoài ra, các chủ quán còn huy động nhân viên vừa làm nhiệm vụ trông xe vừa tràn xuống lòng đường chèo kéo khách khiến giao thông ùn ứ. Mỗi khi qua những đoạn đường này, người đi xe máy phải lấn sang làn đường ô tô rất nguy hiểm, còn người đi bộ phải vòng xuống lòng đường.

 

Công an phường Tràng Tiền thừa nhận có tình trạng xẻ thịt vỉa hè phố Hai Bà Trưng làm địa điểm kinh doanh, trông xe cho khách hàng sai quy định.
Công an phường Tràng Tiền thừa nhận có tình trạng "xẻ thịt" vỉa hè phố Hai Bà Trưng làm địa điểm kinh doanh, trông xe cho khách hàng sai quy định.

 

Theo thông tin phóng viên thu thập được, sau khi sự việc được phản ánh, ngay trong ngày 31/10/2015, Công an phường Tràng Tiền đã có văn bản báo cáo nhanh lên chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm. Báo cáo của Công an phường Tràng Tiền xác nhận việc báo Dân trí phản ánh là có cơ sở, đồng thời xác định có 5 trường hợp kinh doanh sai vị trí và tổ chức trông xe thu tiền sai quy định ở khu vực đầu phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt với phố Phan Chu Trinh; Những vi phạm trên đã được lập biên bản, Công an phường Tràng tiền đã ký các quyết định xử phạt tổng cộng 16 triệu đồng (4 cửa hàng nước giải khát, 1 điểm trông giữ xe máy sai quy định).

 

Công an phường Tràng Tiền có báo cáo Công an quận Hoàn Kiếm ngay sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng vi phạm trật tự đô thị.
Công an phường Tràng Tiền có báo cáo Công an quận Hoàn Kiếm ngay sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng vi phạm trật tự đô thị.

 

Làm việc với phóng viên báo Dân trí ngày 2/11/2015, Trung tá Nguyễn Tuấn Khiên – Phó trưởng Công an phường Tràng Tiền cho biết: “Từ nhiều tháng qua, Công an phường Tràng Tiền đã khoanh vùng khu vực số 8 phố Hai Bà Trưng, số 6 - 8 phố Phan Chu Trinh là điểm phức tạp về trật tự đô thị, vào các dịp cuối tuần khi vắng mặt lực lượng chức năng chủ hàng đã kinh doanh sai vị trí. Sau khi báo Dân trí phản ánh, Công an phường đã tiếp thu, tăng cường lực lượng, phối hợp với UBND phường tuần tra từ 18h00 đến 23h00 ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, ban hành các quyết định xử phạt và buộc chủ hàng ký cam kết không tái phạm...”.

 

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị ở khu vực đầu phố Hai Bà Trưng tạm thời đã được hạn chế.
Tình trạng vi phạm trật tự đô thị ở khu vực đầu phố Hai Bà Trưng tạm thời đã được hạn chế.

 

Về vụ việc này, trao đổi với phóng viên, một đại diện UBND phường Tràng Tiền xác nhận có tình trạng quán nước giải khát bày biện bàn ghế sai vị trí, sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh sai quy định ở khu vực đầu phố Hai Bà Trưng. Đại diện UBND phường Tràng Tiền cũng khẳng định hiệu quả của việc xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công an phường, bởi chỉ có Công an phường là có chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

Ngọc Cương