Ninh Bình:

Ninh Bình: Người lao động cầu cứu vì ban quản lý chợ “quỵt” lương 10 năm!

(Dân trí) - Hàng chục cán bộ nhân viên thuộc Ban quản lý chợ Rồng (Ninh Bình) thời gian gần đây rất bức xúc trước việc nhận thiếu tiền lương trong 10 năm qua. Những người lao động bị “quỵt” tiền lương liên tục “cầu cứu” nhưng chưa biết bao giờ quyền lợi mới được giải quyết thỏa đáng.

Bị “quỵt” lương 10 suốt 10 năm

Nhiều cán bộ, nhân viên thuộc Ban quản lý (BQL) chợ Rồng, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) thời gian quan liên tục có đơn phản ánh đến các cấp chính quyền, cơ quan chức năng về hàng loạt sai phạm trong quá trình quản lý điều hành của BQL chợ. Đặc biệt, trong đó có tố cáo suốt 10 năm qua, họ không được nhận đủ tiền lương theo quy định, số tiền lương bị “quỵt” lên đến hàng tỷ đồng.

Theo phản ánh, BQL chợ Rồng có 41 cán bộ, nhân viên. Suốt thời gian từ năm 2008 đến tháng 5/2017, lãnh đạo và kế toán BQL chợ thực hiện việc chi trả lương cho người lao động ở đây không đúng với quy định, hầu hết người lao động chỉ nhận được từ 50 - 60% lương theo quy định.

Ninh Bình: Người lao động cầu cứu vì ban quản lý chợ “quỵt” lương 10 năm! - Ảnh 1.

Đơn tố cáo của cán bộ, nhân viên BQL chợ rồng gửi cơ quan chức năng tố cáo bị "quỵt" lương suốt 10 năm.

 

Ông Bùi Văn Bảng có 20 năm công tác tại BQL chợ cho biết, trong nhiều năm liền, BQL chợ trả lương cho người lao động thiếu dân chủ và không theo quy định nào. Các cán bộ, nhân viên đều không nhận đủ lương. Mỗi tháng bị trả thiếu từ 300 nghìn – gần 2 triệu đồng.

“Nhiều năm nay tôi chỉ nhận được mức lương 2,9 triệu đồng/tháng. Không hiểu sao đến tháng 6/2017 tôi lại được lĩnh lương lên đến hơn 4,9 triệu đồng/tháng. Chúng tôi nghi ngờ, từ trước đến nay bị trả thiếu lương nên rất bức xúc” – ông Bảng nói.

Tháng 5/2017, khi biết lãnh đạo BQL chợ trả thiếu lương, nhiều người lao động đã làm đơn kiến nghị gửi lãnh đạo thành phố Ninh Bình xem xét giải quyết. Ông Phạm Ngọc Hiệu cho hay, sau khi có đơn kiến nghị, từ tháng 5/2017 đến nay, chúng tôi đã được nhận đủ số tiền lương hàng tháng theo quy định.

“Số tiền lương còn thiếu của chúng tôi từ năm 2008 đến tháng 5/2017 vẫn chưa được BQL chợ giải quyết. Chúng tôi đã rất nhiều lần yêu cầu lãnh đạo BQL chợ và kế toán phải tính toán rõ số tiền lương còn thiếu của từng người để có hướng giải quyết nhưng lãnh đạo BQL chợ và kế toán vẫn chưa công khai, vì thế chúng tôi không biết số tiền còn thiếu cụ thể của mình là bao nhiêu, ai là người chịu trách nhiệm” – ông Hiệu bức xúc.

Ninh Bình: Người lao động cầu cứu vì ban quản lý chợ “quỵt” lương 10 năm! - Ảnh 2.

Hàng loạt sai phạm tại BQL chợ Rồng chưa được làm rõ.

 

Bà Bùi Thị Thanh Vân - Phó Chủ tịch Công đoàn BQL chợ cho biết, trước những bức xúc của người lao động, Công đoàn đã có văn bản đề nghị lãnh đạo BQL chợ và kế toán phải tính toán lại số lương còn thiếu của từng người cụ thể là bao nhiêu và phải có biện pháp xử lý, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Khuất tất vẫn chưa được làm rõ

Trước những sai phạm của BQL chợ Rồng, UBND thành phố Ninh Bình đã thành lập đoàn thanh tra toàn diện BQL chợ. Bên cạnh đó, tháng 10/2017, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Ninh Bình cũng tiến hành kiểm tra hoạt động của Chi bộ BQL chợ Rồng.

Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Ninh Bình đã chỉ ra những sai phạm của Chi bộ BQL chợ Rồng; Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Ngô Thị Tuyết - Bí thư Chi bộ, khiển trách 4 chi ủy viên Chi bộ BQL chợ Rồng. Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình cũng đã quyết định kỷ luật tập thể Chi bộ BQL chợ Rồng ở mức cảnh cáo.

Sau khi có kết luận về những sai phạm, UBND thành phố Ninh Bình quyết định cho bà Ngô Thị Tuyết thôi chức Trưởng BQL chợ vào ngày 15/6/2018. Riêng vấn đề tiền lương còn thiếu từ 2008 đến tháng 5/2017 của người lao động, đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Ninh Bình: Người lao động cầu cứu vì ban quản lý chợ “quỵt” lương 10 năm! - Ảnh 3.

Công văn chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Ninh Bình "một nơi", UBND thành phố Ninh Bình lại làm "một nẻo".

 

Để giải quyết dứt điểm những “lình xình” tại BQL chợ Rồng, đầu năm 2018, ông Lê Hữu Quý - Bí thư Thành ủy Ninh Bình đã có Công văn yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan rà soát, kiểm tra cụ thể việc thu, chi trả lương của BQL chợ cho NLĐ còn thiếu hơn 3 tỉ đồng theo nội dung đơn phản ánh.

Sau khi có chỉ đạo, UBND thành phố Ninh Bình đã có báo cáo số 287 ngày 20/8/2018 về kết quả kiểm tra, rà soát việc chi trả lương cho cán bộ, nhân viên và người lao động tại BQL chợ do ông Đinh Văn Thứ - Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình ký.

Báo cáo chỉ đề cập đến vấn đề kiện toàn lại nhân sự lãnh đạo tại BQL chợ và việc sắp xếp lại mức lương cụ thể cho từng loại chức danh, công việc tại BQL chợ và từ tháng 5/2017, tiền lương của người lao động được chi trả đúng, đủ theo mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định.

Nhiều cán bộ, nhân viên BQL chợ Rồng bức xúc, Bí thư Thành ủy Ninh Bình chỉ đạo UBND thành phố phải rà soát, làm rõ số tiền hơn 3 tỉ đồng nợ lương mà người lao động phản ánh thì trong báo cáo của UBND thành phố lại không có nội dung này. “Bí thư Thành ủy chỉ đạo một nơi, Chủ tịch UBND thành phố làm một nẻo”, điều này khiến người lao động ở đây không đồng tình, đã tiếp tục có đơn cầu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình.

Thái Bá