Bài 1:

Những bất cập trong giao rừng tại Hà Tĩnh: Đất chưa có giấy tờ, xã vẫn cho bán

(Dân trí) - Gần 200ha đất rừng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vẫn được chính quyền xã đồng ý làm thủ tục cho các hộ dân bán.

Đó là sự việc nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Bất ngờ bị "thu hồi" đất

Ông Nguyễn Đặng Lý (xóm 4, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) phản ánh: Năm 1996, ông Thái Xuân Tiến (xóm 2, xã Hòa Hải) được giao khoán 155,96 ha rừng tại tiểu khu 179 (xóm 3, xã Hòa Hải) để bảo vệ và sản xuất.

Ông Lý bức xúc kể lại sự việc gia đình ông bất ngờ bị ông Tiến cản trở, không cho sản xuất trên diện tích ông đã được giao trước đây
Ông Lý bức xúc kể lại sự việc gia đình ông bất ngờ bị ông Tiến cản trở, không cho sản xuất trên diện tích ông đã được giao trước đây

Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, ông Tiến vẫn không tiền hành sản xuất trên diện tích đất được giao trên. Thấy vậy, năm 1999, ông Lý đã lên UBND xã Hòa Hải để xin cấp giao cho một ít diện tích đất rừng để làm trang trại. Lúc đó, chính quyền xã này đã giới thiệu ông Lý gặp ông Tiến để xin chuyển lại một ít diện tích.

Sau đó, ông Tiến đã giao cho ông Lý 40ha đất (trong số diện tích 155,96 ha mà ông này được giao trước đó). Trong giấy tờ giao đất, ông Tiến không đề cập đến thời gian cũng như không để cập đến vấn đề nghĩa vụ tài chính. Giấy tờ giao đất này có sự làm chứng của xóm trưởng xóm 6 (cũ) và Quản lý HTX Thống Nhất và có chứng thực của UBND xã Hòa Hải.

Sau khi có đất, ông Lý đã tiến hành làm trang trại và trồng keo.

Đến năm 2012, khi gia đình ông Lý đang yên ổn sản xuất thì bất ngờ ông Tiến không cho gia đình ông Lý tiến hành khai thác trên diện tích này nữa.

Ông Nguyễn Đặng Lý phản ánh: “Mặc dù khi giao đất chúng tôi đã làm giấy tờ. Giờ ông Tiến đùng đùng đòi chiếm lại, không cho chúng tôi làm nữa. Mà trong giấy tờ cũng không ghi thời gian cho thuê, cũng như nghĩa vụ tài chính”.

“Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, nay ông Tiến lại đùng đùng không cho chúng tôi làm nữa”, ông Lý cho biết thêm.

Trước sự việc bất thường và vô lý này, ông Lý đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng nhưng vẫn không thể giải quyết.

Đất chưa có giấy tờ, xã vẫn cho bán!

Trong quá trình đi tìm quyền lợi của mình, ông Lý cũng như những người dân xã Hòa Hải đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại địa phương này liên quan đến vấn đề giao đất, giao rừng.

Theo đó, toàn bộ diện tích của ông Thái Xuân Tiến (155.96ha) đã được ông Tiến làm hồ sơ và bán lại cho rất nhiều hộ dân khác. Tuy nhiên, điều bất thường là diện tích đất rừng này của ông Tiến chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng vẫn được chính quyền xã Hòa Hải đồng ý cho bán.

Sau khi chuyển nhượng 100ha đất rừng cho một người tên Trần Xuân Cương, ông Tiến đã nhận tiền đặt cọc là 500 triệu đồng
Sau khi chuyển nhượng 100ha đất rừng cho một người tên Trần Xuân Cương, ông Tiến đã nhận tiền đặt cọc là 500 triệu đồng

“Đầu năm 2011, chúng tôi phát hiện ông Tiến lập hồ sơ bán cho 9 hộ dân với diện tích là 160ha. Và đã thu tiền đặt cọc là 500 triệu đồng”, ông Nguyễn Đặng Lý (xóm 4, xã Hòa Hải) cho biết.

Cũng theo những người dân này thì 9 hộ dân này không phải là người địa phương mà là từ các vùng khác về mua.

“Đất chưa có giấy tờ, hơn nữa nhiều hộ dân đang sản xuất trên diện tích đất ấy nhưng chính quyền xã lại không xuống kiểm tra, thực địa mà lại khi ông Tiến làm hồ sơ để bán thì xã lại đồng ý. Việc này sẽ rất phức tạp nếu sau này xảy ra tranh chấp,lần chiếm”, một người dân xã Hòa Hải cho biết.

Để nắm rõ hơn, PV đã làm việc với chính quyền xã Hòa Hải.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Cán bộ địa chính xã Hòa Hải cho biết: “Ông Tiến được giao đất theo Nghị định 02 của Chính phủ. Ông Tiến được giao 155.96ha. Nhưng diện tích này đa số là cho anh em làm, còn ông Tiến chỉ làm 2-3ha mà thôi”.

Trong buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Tất Thắng (áo trắng), Cán bộ địa chính xã Hòa Hải cho biết việc đất chưa có bìa nhưng đồng ý cho dân bán, chuyển nhượng là sai, nhưng do phải làm theo chỉ đạo
Trong buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Tất Thắng (áo trắng), Cán bộ địa chính xã Hòa Hải cho biết việc đất chưa có bìa nhưng đồng ý cho dân bán, chuyển nhượng là sai, nhưng do phải làm theo chỉ đạo

“Trước đây, ông Tiến có giao cho ông Lý 40ha để sản xuất và hiện nay thì xảy ra tranh chấp. Xã đã tiến hành hòa giải nhưng không được nên đang hướng dẫn cho các hộ ra tòa để giải quyết”.

Còn liên quan đến việc, số diện tích đất của ông Tiến chưa được cấp bìa, nhưng vẫn làm hồ sơ để bán và được xã đồng ý thì vị này thừa nhận là sai.

“Theo quy định thì đất đai phải có bìa thì mới được chuyển nhượng. Việc làm đó của ông Tiến là sai”.

Tuy nhiên khi PV hỏi, tại sao biết sự việc là sai nhưng xã vẫn đồng ý, làm hồ sơ thủ tục cho ông Tiến bán thì vị này lại ngụy biện là làm theo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch.

“Cái này thì trước đây tôi và anh Đạo Văn Tuyển phụ trách. Biết là sai nhưng vẫn làm, đó là làm theo chỉ đạo của anh Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã, nay đã nghỉ hưu”.

(Còn nữa)

Xuân Sinh