Hồi âm

Nhịp cầu bạn đọc số 40

(Dân trí) - Tuần qua (từ 1 - 7/10), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn kêu cứu của bà Ngô Thị Phương sinh năm 1983, trú tại Lương Quy, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội phản ánh : Bàị bị chồng bà và gia đình nhà chống đối xử tàn nhẫn, cụ thể là chồng bà và gia đình nhà chồng đã đánh đập và đuổi hai mẹ con bà ra khỏi nhà, đòi ly hôn để chiếm đoạt tài sản do một mình chị làm ra.

Mặc dù vụ việc trên đã được Tòa án huyện Đông Anh thụ lý nhưng đã 2 năm vẫn chưa được giải quyết xong. Hiện hai mẹ con bà đang phải chịu cảnh không nhà, không cửa, không tiền bạc, không nơi nương tựa.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của Bà Ngô Thị Phương đến UBND xã Xuân Nộn, Công an xã Xuân Nộn xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của bà Vũ Thị Thuận, CMND số 100105813 cấp ngày 03/03/2006, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8 khu 2 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh phản ánh: Công ty CP GOLDEN STAR lợi dung sự thiếu hiểu biết pháp luật của bà và một số khách hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của bà Thuận, công ty CP GOLDEN STAR, cụ thể là ông Nguyễn Văn Dương là đại diện theo luật pháp cho công ty CP GOLDEN STAR, ông Tạ Văn Lưu nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông Châu Đình Nghĩa hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông Nguyễn Thành Nam hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bà Thuận và một số khách hàng khác để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Vũ Thị Thuận đến Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Kiều Quang Sót thường trú tại thôn thủ Độ, xã An Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cũng là đại diện cho các hộ dân cùng trú tại thôn Thủ Độ, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh :  HTX dịch vụ điệntỉnh An Tường có những vi phạm nghiêm trọng trong việc thu tiền điện so với Thông tư của Bộ Công thương về giá bán điện đối với gia đình ông và các hộ dân khác trong cùng thôn.

Theo phản ánh của ông Sót và các hộ dân nói trên, HTX dịch vụ điện An Tường đã có những vi phạm nghiêm trọng trong việc thu tiền điện so với Thông tư số 42/2011/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về giá bán điện.

Cũng trong nội dung đơn tố cáo, ông Sót đề nghị các cơ quan có chức năng liên quan sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm vụ việc trên, trả lại công bằng cho ông và các dân nói trên để có thể yên tâm sản xuất.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Kiều Quang Sót đến ông Giám đốc Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc, ông Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của bà Bùi Thị Thu Trang sinh năm 1984, CMND số 121509565 do Công an Bắc Giang cấp ngày 01/04/2010 có hộ khẩu tại thôn Nam Giang, Xương Giang, Bắc Giang và chồng bà là ông Lưu Đình Quang sinh năm 1980, CMND số 073063287 do Công an Hà Giang cấp ngày 10/01/2008 có hộ khẩu tại tổ 10, thị trấn Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang phản ánh : Ông Đinh Tiến Đức ( Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long ) có dấu hiệu vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Cũng trong nội dung đơn tố cáo của bà Trang : ông Đinh Tiến Đức đã ký hợp đồng tín dụng khi chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, và tự ý cho vay 1 tỷ đồng khi chưa được sự đồng ý của chủ tài sản đảm bảo, hậu quả gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Thăng Long, sổ đỏ của bà Trang bị chiếm giữ bất hợp pháp và gây hoang mang cho quần chúng khi thực hiện giao dịch với ngân hàng và ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng Tiên Phong nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Bùi Thị Thu Trang đến Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của bạn đọc Vũ Sỹ Ngân sinh năm 1982 nguyên quán tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên, hiện trú tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên phản ánh : Ông Vũ sỹ Đức (Chủ tịch Xã Hồng Quang), ông Vũ Sỹ Viên (Phó chủ tich xã Hồng Quang), ông Phạm Văn Toan (Cán bộ Địa chính xã Hồng Quang ) và một số cán bộ liên quan quản lý đất đai có nhiều sai phạm và chuyển nhượng đất trái với quy định của pháp luật gây bức xúc cho nhân dân xã Hồng Quang.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bạn đọc Vũ Sỹ Ngân đến UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Ân Thi xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Vũ Hồng Hiệp phản ánh: Sở Tư pháp tỉnh quảng Ninh đã có những việc làm khuất tất, bất chấp pháp luật trong Đề án thành lập Văn phòng Công chứng Quảng Ninh.

Theo phản ánh của ông Hiệp, công văn số 5014/STP mà ông Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh trình bày, thanh minh trả lời một số cơ quan chức năng không đúng pháp luật, cố ý làm trái trách nhiệm của Cơ quan giải quyết khiếu nại. Nội dung trả lời sai sự thật, ngụy biện, né tránh công luận về những sai phạm của mình.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Vũ Hồng Hiệp đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư Pháp xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
Anh Đức (tổng hợp)