Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 37

(Dân trí) - Tuần qua (từ 18 – 23/11), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn kiến nghị của ông Vũ Tuấn Anh, Hộ khẩu thường trú số 42, ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội phản ánh:

Khoảng 1h00 sáng ngày 9/11/2013, ông Vũ Tuấn Anh cùng 2 người bạn và 1 cháu nhỏ đến ăn cháo tại số 63 Lò Đúc. Khi ông Vũ Tuấn Anh đang ngồi ăn, có một nhóm 4 người đi xe ôtô Getz màu xanh, loại 4 chỗ ngồi mang BKS: 30X - 6413 cùng vào ăn. Khi vào quán, 1 trong 4 người đi trên ôtô nói trên có ra xin lửa hút thuốc nhưng ông Vũ Tuấn Anh không cho. Ít phút sau, 3/4 người đi ôtô BKS: 30X - 6413 chửi bới và bất ngờ lao vào đánh tập thể ông Tuấn.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Vũ Tuấn Anh đến ông Giám đốc Công an TP. Hà Nội; ông Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội; ông Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hánh, sinh năm 1969, đại diện cho hàng nghìn công dân xã Duy Tân và thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phản ánh:

Việc chỉ tiến hành xử phạt tiền 270 triệu đồng đối với Nhà máy tái chế - Công ty XNK Khoáng sản Việt Nam của Cục Cảnh sát Môi trường là chưa phù hợp, chưa tương xứng với những hậu quả mà Nhà máy tái chế gây ra thời gian qua, và không được bồi thường những thiệt hại kinh tế, sức khỏe mà các hộ nông dân có ruộng canh tác xung quanh khu vực nhà máy phải gánh chịu, do ruộng đất bị ô nhiễm không thể canh tác thời gian qua.

Mặc dù đang bị tạm dừng hoạt động, nhưng Nhà máy tái chế - Công ty XNK Khoáng sản Việt Nam vẫn lén lút hoạt động, có dấu hiệu khoan sâu vào lòng đất để nước thải ngấm trực tiếp xuống nguồn nước ngầm.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hánh đến Ban Nội chính Trung ương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Nguyễn Doãn Linh, sinh năm 1948 và bà Phạm Anh Đào, sinh năm 1958, cùng trú tại 36/18A đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM phản ánh:

Ông Linh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công chứng hợp đồng trái pháp luật, thu phí bản sao văn bản công chứng sai quy định.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Linh và bà Đào đến Bộ Tư pháp; ông Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn khiếu nại của các hộ dân sinh sống tại số nhà 37 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phản ánh:

Hộ gia đình ông Bùi Mạnh Kiên, cùng trú tại số nhà đã tự ý xây dựng công trình sai phép, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của số nhà. Trước khi hộ ông Kiên tiến hành xây dựng và sửa chữa, công dân nhà 37 phố Quang Trung đã có đơn tố giác dấu hiệu hủy hoại tài sản bằng việc tác động làm đổ tường và cổng của một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính diễn ra trong đêm khiến dư luận bất bình.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của các hộ dân nêu trên đến ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Tuân, sinh năm 1942, hiện trú tại 30A đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội phản ánh:

Thanh tra quận Ba Đình và UBND quận Ba Đình có dấu hiệu bao che cho sai phạm, kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho ông Phạm Nam bán ngôi nhà thuộc diện tranh chấp tại số 24 phố Nguyễn Thiệp, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Đình Tuân đến ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Chủ tịch UBND quận Ba Đình xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Phùng Văn Quý là cán bộ quản lý môi trường – Chi nhánh công ty CP thép Pomina 2, hiện đang hoạt động sản xuất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phản ánh:

Ông Lê Văn Sâm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có dấu hiệu lợi dụng chức vụ làm trái quy định trong quản lý Nhà nước.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Phùng Văn Quý đến Ban Nội chính Trung ương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Anh Đức (tổng hợp)