Nhịp cầu bạn đọc số 28: Doanh nghiệp đồng loạt tố bị côn đồ chặn mua hồ sơ thầu

(Dân trí) - 6 doanh nghiệp cùng gửi đơn tố cáo bị xã hội đen bao vây, đe dọa không cho mua hồ sơ thầu dự án tại Tuyên Quang, cùng đó bị cán bộ địa phương gây khó khăn.

Báo Dân trí nhận được đơn của lãnh đạo Cty TNHH Tiến Phát tại lô 29 –U4 khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông đại diện cho 6 doanh nghiệp khác. Theo đơn gửi đến Dân trí, tại thông báo mời thầu số 150 đăng ngày 10/8/2016 trên báo Công thương, Sở Công thương Tuyên Quang có thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các bản Nà Coóc, Bắc Danh, xã Thanh Tương, huyện Na Hang và thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng xã Xuận Lập, huyện Lâm Bình thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013- 2020. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 16h ngày 12/8/2016 đến 16h ngày 22/8/2016 tại Văn phòng sở Công thương Tuyên Quang, số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang.

Ngày 16/8 các công ty này cử cán bộ đến mua hồ sơ thầu nhưng bị xã hội đen bao vây, đe dọa không cho mua hồ sơ và cán bộ ở Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang không cho vào. Các công ty này cho rằng các hành vi nêu trên là vi phạm luật đấu thầu và có dấu hiệu thông thầu vi phạm pháp luật.

Báo Dân trí kính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang; Công an tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang xem xét, giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Trần Thị Ngoan, 72 tuổi, trú tại số 83 phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm về vụ việc liên quan đến bản án HSST124 ngày 27/10/1994 của Tòa án Nhân dân huyện Từ Liêm, HSPT số 99 của TAND Hà Nội (tội cố ý gây thương tích) đối với con trai bà là. Theo đơn bà Ngoan, trong quá trình điều tra và tuyên án, còn nhiều điều chưa đúng luật khiến con trai bà bị kết tội oan sai.

Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến cơ quan điều tra quận Bắc Từ Liêm và Tòa án Nhân dân huyện Từ Liêm và các cơ quan chức năng xem xét trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mười, trú tại thôn Thượng, xã Bính Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Theo đơn bà Mười tại địa phương này đang diễn ra hiện tượng hợp thức hóa từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư, khiến giá trị đất từ thấp (1 triệu) được đẩy lên cao (17 triệu). Quá trình hợp thức hóa diễn ra tinh vi và đem lại lợi ích cục bộ cho một nhóm cán bộ và doanh nghiệp, gây bức xúc cho người dân.

Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến UBND xã Bính Hà, cơ quan điều tra huyện Thanh Oai và các cơ quan chức năng xem xét trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của 50 hộ dân trú tại thôn Dục Linh, xã An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình liên quan đến vụ việc thu hồi 30.784m2 đất canh tác cấy lúa chuyển cho công ty gạch Hoa Cương. Theo đơn của các hộ dân, trong quá trình thu hồi ruộng và đền bù đã có nhiều hiện tượng sai trái pháp luật diễn ra. Người dân do không được thông tin đầy đủ đã bàn giao ruộng lấy khoản đền bù bé nhỏ nay không còn đất đai để sản xuất, không có công ăn việc làm dẫn đến tình cảnh nghèo đói, khó khăn.

Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến UBND xã An Ninh, cơ quan điều tra huyện Quỳnh Phụ và các cơ quan chức năng xem xét trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Trung, 80 tuổi, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cùng một số người cao tuổi tại địa phương. Theo đơn của ông Trung trường Trung học cơ sở Tây Mỗ sắp tới sẽ được xây dựng lại với quy mô đàng hoàng, to đẹp hơn. Tuy nhiên, địa điểm được chọn để xây dựng công trình lại nằm cạnh bãi tha ma của phường. Theo ông Trung, tại sao những khu vực đẹp lại ưu tiên cho những công trình phục vụ mục đích kinh doanh cho số ít bộ phận người giàu như sân gôn, nhà hàng sang trọng

Báo Dân trí cơ quan chức năng xem xét trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Ban Biên tập Báo Dân trí nhận được đơn của các gia đình ông, bà Lê Thị Hằng, Lê Thị Hường, Lê Thị Hưởng, Lê Văn Tuấn thường trú tại thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Các ông bà nói trên gửi đơn phản ánh vụ việc liên quan đến quyền sở hữu thửa đất thổ cư với diện tích 529,5m2. Sau khi bàn giao đất cho chính quyền để phục vụ dự án xã hội đã 4 tháng nhưng các gia đình trên vẫn chưa được nhận đền bù, hỗ trợ.

Báo Dân trí cơ quan chức năng xem xét trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Thanh Trầm (tổng hợp)