Nhịp cầu bạn đọc số 26: Pháo đài Xuân Tảo xuống cấp, người dân thấp thỏm lo lắng!

(Dân trí) - Báo Dân Trí nhận được đơn, thư khiếu nại của bạn đọc về các nội dung: Khiếu nại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, khiếu nại đòi lại nhà đã cho nhà nước mượn, khiếu nại về cấp phép xây dựng nhà lấn chiếm hẻm chung, về việc chưa được giải quyết chế độ đối với thương binh... Báo Dân Trí đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn của người dân tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết pháo đài Xuân Tảo là di tích cách mạng kháng chiến, được đầu tư xây dựng, cải tạo và hoàn thành từ đầu năm 2015, tuy nhiên, đến nay, công trình này vẫn chưa được bàn giao chính thức, đưa vào sử dụng.

Pháo đài Xuân Tảo tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một trong hai pháo đài đã nã những loạt pháo đầu tiên vào quân đội Pháp, mở màn 60 ngày đêm chiến đấu chống Thực dân Pháp năm 1946. Di tích này cũng đã được gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến. Khi UBND xã Xuân Đỉnh đầu tư xây dựng cải tạo di tích này, người dân trong khu vực rất phấn khởi vì công trình có ý nghĩa lịch sử to lớn nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước của các thế hệ. Tuy nhiên, những vấn đề bất cập của công trình này đang khiến nhiều người dân trong khu vực bức xúc.

Theo đơn thư phản ánh của người dân, mặc dù đã hoàn thành được nhiều năm nhưng tới nay, công trình này có dấu hiệu để trống, hoang hoá làm mất mĩ quan đô thị.

Cũng theo đơn thư phản ánh của người dân, hiện tại, phần nhà, phần sân, khuôn viên của khu di tích này đã bị xuống cấp trầm trọng, đặc biệt không khó nhận ra khẩu pháo đặt giữa sân của khu di tích đã bị han gỉ, nứt vỡ.

Trước sự việc của khu di tích ngày càng xuống cấp trầm trọng, người dân trên địa bàn tha thiết khẩn cầu các quý cơ quan chức năng hữu quan vào cuộc làm rõ các vấn đề liên quan từ công tác công bố hồ sơ thiết kế, dự toán, quyết toán có đúng quy trình hay không và sớm nghiệm thu công trình đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân địa phương theo đúng mục đích.

Báo Dân trí xin trân trọng chuyển nội dung kiến nghị của người dân đến UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa thể thao TP Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Xuân Tảo xem xét, hồi âm bạn đọc theo quy định.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Duy Minh, ngụ tại lô 21a đường D15, khu dân cư Vietsing, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương về việc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tắc trách, gây hậu quả xấu cho con ông Minh.

Theo đơn khiếu nại, ngày 24/9/2016, ông Minh đưa vợ là Lê Thị Tránh Hàn vào sinh con tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Nhưng do các y bác sĩ thiếu trách nhiệm, không tuân thủ quy trình, quy định về theo dõi và cho sản phụ sinh con kịp thời nên bị sinh trễ. Con ông Minh vì thế bị di chứng thần kinh.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Duy Minh đến lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của bà Trịnh Thị Ba, ngụ tại ấp Cây Trôm, huyện Củ Chi, TPHCM, và những người đồng thừa kế, về việc đòi lại nhà đất cho nhà nước mượn làm trụ sở.

Theo đơn khiếu nại, năm 1976, UBND huyện Trảng Bàng có mượn của cha bà Ba là ông Trịnh Văn Thanh 555m2 đất, trên đó có xây dựng 6 căn phố, để làm trụ sở. Ông Thanh đã nhiều lần đòi lại nhà đất và sau khi ông Thanh mất vào năm 2005, các con ông tiếp tục đòi lại nhà đất nhưng đến nay nhà nước vẫn không trả.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của bà Trịnh Thị Ba đến lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Đặng Thanh Dũng, sinh năm 1948, ngụ tại 56 Nguyễn Lương Bằng, phường 9, TP Vũng Tàu, về việc chưa được giải quyết chế độ thương binh.

Trong đơn, ông Dũng cho biết: Ông từng tham gia bộ đội tại Sư đoàn 5, Quân khu 7, đã 2 lần bị thương vào tháng 2/1972 và tháng 8/1972. Giấy tờ chứng thương bị thất lạc hết. Từ năm 2012 ông làm hồ sơ xin giải quyết chế độ thương binh. Được sự hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông đã về Sư đoàn 5 xin xác nhận và nhiều lần bổ sung hồ sơ. Nhưng đến nay ông vẫn chưa được giải quyết chế độ thương binh.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn ông Đặng Thanh Dũng đến Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Sáu, ngụ tại 226 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh về việc UBND quận Bình Thạnh cấp phép xây nhà lấn hẻm.

Theo đơn khiếu nại, từ tháng 6/2017, nhà số 46/10/49 đường Nguyễn Cửu Vân đã khởi công xây nhà lấn chiếm hẻm, gây ảnh hưởng giao thông và an toàn phòng chống cháy nổ đối với dân cư trong hẻm. UBND quận Bình Thạnh đã cấp phép xây dựng. Bà Sáu và các hộ dân trong hẻm đã nhiều lần khiếu nại lên UBND quận Bình Thạnh nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Minh Sáu đến lãnh đạo UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Nghiêm Sỹ Thái, ngụ tại 54 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, TP Đà Lạt, về việc chính quyền TP Đà Lạt không công bằng khi tiến hành cưỡng chế hàng rào trước nhà.

Theo đơn khiếu nại, ông Thái cho biết: Khi TP Đà Lạt mở rộng đường Nguyễn Đình Chiểu, gia đình ông Thái bị giải tỏa mất 155m2 đất mặt tiền. Khi đã làm đường xong, gia đình ông Thái và nhiều gia đình khác có làm hàng rào cách lề đường 60cm đến 140cm. Vừa qua, chính quyền TP Đà Lạt thông báo sẽ cưỡng chế tháo dỡ hàng rào nhà ông Thái, trong khi đó rất nhiều ki- ốt chiếm lề đường buôn bán lại không bị xử lý.

Báo Dân Trí đã chuyển đơn của ông Nghiêm Sỹ Thái đến UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn tố cáo của ông Đỗ Văn Thông, là đại diện của bà Kim Hường, cư trú tại 175/9 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, về việc một lãnh đạo Công an phường 17, quận Bình Thạnh có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đơn tố cáo, bà Kim Hường là chủ nhà và đất tại 175/9 Nguyễn Cửu Vân. Năm 2009, bà Hường làm hợp đồng bán nhà, nhưng việc mua bán chưa hoàn tất và xảy ra tranh chấp. Vụ việc đang được bà Hường khởi kiện ra TAND quận Bình Thuận và Tòa đã thụ lý. Tuy nhiên, ngày 15/9/2017, một vị lãnh đạo Công an phường 25 quận Bình Thạnh đã tham gia cùng nhóm côn đồ xông vào chiếm nhà bà Kim Hường. Nhiều tài sản trong nhà bị chiếm giữ trái phép.

Báo Điện tử Dân Trí trân trọng chuyển đơn của ông Đỗ Văn Thông đến lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Văn Tám, ngụ tại số 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, về những sai phạm tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tám, trong những năm qua, tại Tung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã xảy ra nhiều tiêu cực về tài chính. Thanh tra tỉnh đã có kết luận về những tiêu cực này. Nhưng những cá nhân liên quan đến tiêu cực không bị xử lý nghiêm và vẫn đương chức. Ngoài ra, tại Trung tâm còn có những sai phạm về công tác tổ chức cán bộ, thiếu dân chủ...

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tám đến UBND tỉnh B2 Rịa- Vũng Tàu xem xét, giải quyết.

Trung Phương - Anh Thế