Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 23

(Dân trí) - Tuần qua (từ 07 – 13/7), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn khiếu nại của bà Đỗ Bội Toàn, CMT số 010034619, cấp ngày 27/7/2002 tại CATP Hà Nội, có hộ khẩu thường trú tại 62 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ánh:

Quyết định kháng nghị số 89/2013/KN-DS ký ngày 5/3/2013 của TANDTC vì Quyết định này không có căn cứ pháp lý xác đáng và cố tình bênh vực ông Nguyễn Quang Minh (người thuê lại ngôi nhà số 62 Ngô Thì Nhậm).

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của bà Đỗ Bội Toàn đến ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Chiến, sinh năm 1965, hiện trú tại xóm Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phản ánh:

Chồng bà Chiến là ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan đã 10 năm do bị nghi ngờ là thủ phạm trong vụ bà Nguyễn Thị Hoan (người cùng làng Me) bị giết ngày 15/8/2003.

Trong nội dung đơn thư, bà Chiến trình bày, mặc dù bị oan nhưng ông Chấn vẫn chấp hành tốt nội quy trong trại giam và vẫn làm đơn kêu oan mong có ngày vụ việc được làm sáng tỏ.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Chiến đến Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; ông Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn đề nghị của ông Nguyễn Thái Cẩm và đại diện các hộ dân sinh sống tại khu tập thể 20 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội phản ánh:

Từ nhiều năm qua, hộ ông Nguyễn Ngọc Bảo đã tự ý lấn chiếm diện tích chung xây nhà, làm chỗ bán hàng, đe dọa hệ thống thoát nước cả khu nhà nhưng chưa được UBND phường Quán Thánh giải quyết dứt điểm mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị. Khi những vi phạm của hộ ông Bảo chưa được xử lý, UBND phường Quán Thánh tiếp tục để ông Nguyễn Minh Đức (sống ở tầng 3) đục tường, dựng cột sắt nhằm chiếm dụng diện tích sân thượng làm khu phụ cho gia đình sử dụng khiến người dân sinh sống trong khu nhà bức xúc.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Thái Cẩm đến UBND thành phố Hà Nội; UBND quận Ba Đình xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Vũ Anh Hài trú tại 80C Mê Linh, phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng phản ánh:

Năm 2003, UBND huyện Cát Hải đã thực hiện việc cưỡng chế trái pháp luật khu nuôi trồng thủy sản đầm Sép rộng 70ha, lập hồ sơ khống chi trả tiền đền bù cho đối tượng không liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay UBND TP. Hải Phòng vẫn trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt cho doanh nghiệp, có dấu hiệu bao che sai phạm.

Về sự việc trên Thanh tra Chính phủ và một số Cơ quan Trung ương đã có văn bản chỉ đạo giải quyết quyền lợi hợp pháp của Công ty Tân Thành Hưng, nhưng đến nay UBND TP. Hải Phòng vẫn khất lần trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra cho doanh nghiệp.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Vũ Anh Hài đến Thanh tra Chính Phủ; Thành ủy Hải Phòng; Hội đồng Nhân dân TP. Hải Phòng xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

 Anh Đức (tổng hợp)