Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 13

(Dân trí) - Tuần qua (từ 29/4 – 4/5), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn khiếu nại của ông Lưu Văn Sỏi, hiện trú tại số nhà 85 ngõ 424 đường Trần Khát Chân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ánh:

Gia đình ông đã chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng do điều tra viên Vũ Xuân Thi hiện công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng làm trái quy định nghiệp vụ khi tiến hành thu giữ xe ôtô Mazda 3, loại 5 chỗ, BKS 29 V – 0829, số khung H00045, số máy 6273111 vào ngày 20/6/2012 khi ông Sỏi gửi xe tại bãi trông xe của Công viên Tuổi Trẻ. Không những vậy, ông còn bị mất khoản tiền 175 triệu đồng để trong cốp xe để điều trị căn bệnh ung thư của vợ.

Cũng trong nội dung đơn khiếu nại, ông Sỏi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan giải quyết vụ việc một cách khách quan nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình ông.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Lưu Văn Sỏi đến ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; ông Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Hà Nội xem xét; Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hai Bà Trưng giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu của ông Trần Văn Trong, hiện trú tại ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh phản ánh:

Con gái ông Trong là Trần Thị Mộng bị tai nạn tử vong lúc 6h sáng ngày 8/9/2012 tại khu vực ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. Trong vụ tai nạn này có nhiều uẩn khúc nên ông Trong đã gửi đơn kêu cứu đến Công an huyện Cầu Ngang nhưng không được giải quyết và minh oan cho con gái ông cũng như gia đình ông.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Trần Văn Trong đến ông Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
Anh Đức (tổng hợp)