Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 12

(Dân trí) - Tuần qua (từ 21 – 27/4), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn tố cáo của ông Phạm Minh Kha, giáo viên trường Trung học phổ thông Nam Sách, tỉnh Hải Dương phản ánh:
 
UBND huyện Nam Sách trong quá trình giải phóng mặt bằng khi làm đường Nguyễn Đăng Lành đã cố tình vi phạm Luật đất đai trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng (bỏ qua công việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đã làm đường vào đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất từ trước đó 3 năm làm ông Kha mất phần diện tích 12m2 đất).
 
Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Phạm Minh Kha đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương; ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
- Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nhuần, sinh năm 1972, hiện trú tại số 4, ngõ 110 Trần Duy Hưng, nhà số 4 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh:
 
Ông Hùng (tên thật là Đỗ Văn Thặng, sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, CMT số 162494467 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 2/12/2011) cùng ông Hà Như Hồi, công tác tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Hưng, Dương Nội, Hà Đông; bà Phạm Thị Mai là vợ của Đỗ Văn Thặng; bà Phương là mẹ đẻ của Đỗ Văn Thặng; bà Đỗ Thị Hoa là chị của Đỗ Văn Thặng; bà Đỗ Thị Sen là chị gái của Đỗ Văn Thặng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nhuần với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.
 
Trong nội dung đơn tố cáo, bà Nhuần trình bày, Thặng cùng vợ liên tục nhắn tin, gửi thư đe dọa, uy hiếp hai mẹ con bà Nhuần nếu bà báo công an, bà Nhuần cũng đã làm đơn tố cáo tới nhiều Cơ quan Công an nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.
 
Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của bà Nguyên Thị Nhuần đến Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (C45) – Bộ Công an; ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
- Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1953, trú tại Tập thể Trường Đảng Lê Hồng Phong, Quận Đống Đa, Hà Nội là con gái của cụ Triệu Thị Mão phản ánh về vụ án của cụ Mão – Mẹ liệt sỹ 100 tuổi đòi Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thôn 5, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
 
Trong nội dung đơn kiến nghị, bà Nhung trình bày, vụ án của cụ Mão đã kéo dài hơn 11 năm với 2 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm; 3 lần kháng nghị, 3 lần giám đốc thẩm, và chuẩn bị xét xử phúc thẩm lần 4. Tất cả các bản án đã xét xử đều khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông Nguyễn Văn Tạo 510m2; ông Nguyễn Văn Chung (bị tâm thần từ bé) 510m2 là con ông Bốn ở phố Bạch Mai, Hà Nội là trái pháp luật cả về nội dung và quy trình cấp sổ đỏ. Năm 2002, cụ Mão đã có đơn yêu cầu UBND huyện Thanh Trì thu hồi hoặc hủy bỏ 2 quyển sổ đỏ nêu trên nhưng UBND huyện Thanh Trì trả lời đưa sang Tòa án Nhân dân huyện Thanh Trì để giải quyết vì lý do theo Quyết định 01 của liên ngành đất đã có sổ đỏ do Tòa án giải quyết.
 
Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Nhung đến ông Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Ông Chánh án Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
Anh Đức (tổng hợp)