Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 07: Đề nghị làm rõ tố cáo thu tiền làm sổ hộ nghèo tại Bắc Giang

(Dân trí) - Tuần qua (từ 21 - 26/04), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Thuận trình bày sự việc tại tòa soạn báo Dân trí (Ảnh: Thành Vinh)
Bà Nguyễn Thị Thuận trình bày sự việc tại tòa soạn báo Dân trí (Ảnh: Thành Vinh)
 
- Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thuận, trú tại 28 Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương phản ánh:

Ông Nguyễn Thế Khang, thường trú tại số nhà 34, ngõ 202 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thuyết phục bà góp 2,5 tỷ đồng, tương đương 12,5% cổ phần Công ty CP Quốc tế T&C chuyên sản xuất nước ngọt nhưng sau đó nhà máy không đi vào hoạt động, ông Khang cũng không trả lại khoản tiền góp vốn cho bà Thuận và có thời gian đi khỏi nơi cư trú.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thuận đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; ông Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Đỗ Xuân Ngà, hiện trú tại xóm Hòa Bình, thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Hiệu, là trưởng thôn Nga Trại có dấu hiệu lợi dụng việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng cà Nhà nước để tổ chức thu tiền làm hố sơ trái pháp luật đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo để chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Đỗ Xuân Ngà đến UBND tỉnh Bắc Giang; UBND huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kiến nghị của 41 hộ tiểu thương kinh doanh ngành hàng khô tại chợ Nông sản thực phẩm thuộc chợ Nghệ Sơn Tây phản ánh:

Việc bố trí vị trí kinh doanh tại khu chợ Nông sản thực phẩm (mới) không như trước, diện tích các gian hàng nhỏ hơn trước đây, không đảm bảo được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như phòng chống cháy nổ…

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của các hộ tiểu thương nêu trên đến UBND thành phố Hà Nội; ông Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu của ông Lương Văn Môn, trú tại thôn Trang, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phản ánh:

UBND xã Gia Phú và Công ty mỏ Apatít Lào Cai có dấu hiệu chiếm đoạt phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Môn để tiến hành khai thác khoáng sản.

Trong nội dung đơn kêu cứu, ông Môn phản ánh, ông đã đến tìm gặp những người có liên quan để làm rõ vấn đề nêu trên nhưng đều không nhận được lời giải thích cụ thể.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Lương Văn Môn đến ông Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Anh Đức (tổng hợp)