Nhắn tìm cựu chiến binh Trương Hoàng Khải

Ông Khải cao khoảng 1,6m, da ngăm, có sẹo lõm trên đỉnh trán, có nốt tàn nhang đen ngay gò má trái, miệng chỉ còn một chiếc răng ở hàm trên. Khi đi, ông mặc bộ đồ pijama sọc xanh

Nhắn tìm cựu chiến binh Trương Hoàng Khải


Con Trương Thị Thúy Hà tìm ba Trương Hoàng Khải, sinh năm 1932 (82 tuổi), bị lẫn, đi lạc từ nhà tại quận Thủ Đức vào khoảng 20 giờ ngày 03/9/2013.

Ông Khải cao khoảng 1,6m, da ngăm, có sẹo lõm trên đỉnh trán, có nốt tàn nhang đen ngay gò má trái, miệng chỉ còn một chiếc răng ở hàm trên. Khi đi, ông mặc bộ đồ pijama sọc xanh. Gia đình đoán có thể do ông bị lẫn, lại đi vào buổi tối nên không biết đường về.

Ông là cựu chiến binh, đã được tặng huân chương trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Gia đình rất mong tin ông. Ai nhìn thấy hoặc biết tin về ông xin liên lạc với gia đình qua số điện thoại 0996.355.395 hoặc 0908.235.979 (gặp Hằng). Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!