Quảng Trị:

Nhà thi đấu gần 80 tỷ vừa khánh thành đã lộ ngay...bất cập

(Dân trí) - Được đầu tư 76 tỷ đồng để xây dựng công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, nhưng trong quá trình thi công bỗng nhiên công trình này bị cắt giảm một số hạng mục, khiến vận động viên phải thi đấu trong điều kiện bị ánh nắng bên ngoài chiếu rọi.

Công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị được khởi công xây dựng vào năm 2009, nhằm phục vụ công tác luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao của các vận động viên. Sau một thời gian dài xây dựng, đầu tháng 7/2014, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành đã bộc lộ một số hạn chế
Công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành đã bộc lộ một số hạn chế

Nhìn bên ngoài, Nhà thi đấu được xây dựng khá quy mô, đẹp đẽ, giữa một khu đất rất rộng. Nhà thi đấu hứa hẹn sẽ là điểm tập luyện, thi đấu thể thao lý tưởng của tỉnh Quảng Trị. Thế nhưng, sau 1 tháng sử dụng, công trình đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, gây ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của các vận động viên.

Công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành đã bộc lộ một số hạn chế
Phía trên Nhà thi đấu được lắp đặt hệ thống kính nhưng lại không có thiết bị ngăn ánh sáng ở bên trong

Phía bên trên Nhà thi đấu, đơn vị thi công cho lắp đặt hệ thống kính theo hướng di chuyển của mặt trời. Chính vì vậy, buổi sáng cũng như buổi chiều, ánh sáng đều có thể chiếu thẳng vào bên trong. Trong khi đó, phía bên trong Nhà thi đấu lại không hề có hệ thống cách nắng nên mỗi khi vận động viên thi đấu, tập luyện đều bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt, chẳng khác nào đang tập luyện…ngoài trời.

Những khi trời nắng, các vận động viên tập luyện và thi đấu đều bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt
Những khi trời nắng, các vận động viên tập luyện và thi đấu đều bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt

Được biết, đơn vị thiết kế công trình này là Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Delta -Vina. Theo thiết kế trước đây thì ngoài những hạng mục cơ bản, công trình còn có hệ trần để cản ánh sáng, và điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà khi thi công, chủ đầu tư đã cắt giảm 2 hạng mục trên.

Việc một công trình được đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng, nhưng vận động viên phải thi đấu trong điều kiện bị ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi trực tiếp là một điều hết sức khó hiểu.

Những khi trời nắng, các vận động viên tập luyện và thi đấu đều bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt
Điều đáng nói, phần lắp đặt kính lại cùng với hướng di chuyển của mặt trời nên bất kể buổi sáng hay buổi chiều, các vận động viên thi đấu đều bị ảnh hưởng

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trí Hữu, Giám đốc Trung tâm phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Trị (đại diện đơn vị Chủ đầu tư Dự án) cũng thừa nhận những bất cấp nói trên. Ông Hữu cho rằng, việc cắt giảm 2 hạng mục gồm: trần nhà thi đấu và hệ thống điều hòa là do chủ trương của tỉnh.

Ông Hữu lý giải: “Theo thiết kế ban đầu cũng có hệ trần và điều hòa, nhưng năm 2013, khi thi công công trình này, do trượt giá vật liệu nên buộc phải cắt giảm 2 hạng mục trên để bù vào trượt giá. Hiện chúng tôi cũng đang tìm phương án khắc phục tình trạng ánh sáng chiếu rọi sao cho vừa tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan cho công trình”.

Đăng Đức