Nghệ An:

Nhà máy nước tiền tỷ như …“lỗ mũi” và gần 10 năm đắp chiếu

(Dân trí) - Gần 10 năm nay, nhà máy nước được đầu tư hơn 10 tỷ đồng, nhưng chỉ hoạt động được vài ngày và đắp chiếu từ đó cho tới nay. Người dân nơi đây ví nhà máy nước thì như “lỗ mũi” nhưng lại ngốn quá nhiều tiền để rồi gây lãng phí quá lớn.

Hoang phí nhà máy nước 10 tỷ đồng.

Được xây dựng vào năm 2007, với tổng mức đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng, trong đó 90% nguồn vốn của nhà nước, số còn lại của nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, từ ngày hoàn thành đến nay, công trình này đã phải nằm đắp chiếu bởi không phát huy tác dụng. Đó chính là công trình nhà máy nước Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Rầm rộ ngày khởi công

Xã Quỳnh Lộc trước đây là đơn vị hành chính thuộc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Sau khi chia tách Quỳnh Lộc thuộc thị xã Hoàng Mai. Mặc dù vậy, đây vẫn là địa phương khó khăn, địa hình cồn cát, hệ thống sông ngòi, ao hồ mỗi khi hạn hán người dân nơi đây đều sống cảnh thiếu nước, thậm chí phải mua nước từ bên ngoài.

Trước thực trạng người dân đang chịu cảnh thiếu thốn nước, thì năm 2007 một công trình nước sạch được chủ trương xây dựng nhằm cung cấp cho cư dân nơi đây. Nghe tin công trình nước sạch tầm cỡ "đổ về" địa phương hàng ngàn người dân vui mừng phấn khởi. Ngày khởi công xây dựng, hàng trăm người dân kéo đến xem, họ vui mừng vì từ nay sẽ không còn cảnh phải đi mua nước hoặc ăn nước bẩn như trước nữa.

Và công trình nhà máy nước Quỳnh Lộc được tiến hành xây dựng tại xóm 7, với số vốn lúc đó lên tới 11,5 tỷ đồng.

“Trong suy nghĩ của nhân dân chúng tôi, chẳng bao lâu cảnh tranh nhau mua nước, hứng nước mưa sử dụng sẽ không còn. Chuyện đi xách nước, ăn nước không sạch, hoặc mua nước từ xã khác sẽ là quá khứ. Thế nhưng, đã gần 10 năm rồi, nhà máy nước này chỉ hoạt động được vài ngày là dừng từ đó cho đến nay”, một người dân sống cạnh nhà máy cho biết.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi hoàn thành xây dựng, nhà máy đi vào vận hành nhưng không chịu “rỉ nước” và đắp chiếu.

Ông Trương Văn Qúy - nhà ngay cạnh nhà máy và cũng là bảo vệ bức xúc: “Xây dựng xong, nhà thầu rút, dân chúng tôi chờ nước sạch nhưng đến nay vẫn chưa có giọt nào. Từ đó cho đến nay tôi bảo vệ một công trình rất giá trị nhưng vô dụng. Quá lãng phí tiền của nhà nước”.

Người dân khát nước ở công trình tiền tỷ

Theo quan sát của PV Dân trí, khung cảnh nhà máy nước mà người dân ví nó chỉ bằng cái “lỗ mũi” đang được cửa đóng then cài. Trong khuôn viên thì cỏ mọc um tùm, ổ khóa các cửa bị gỉ sắt, nhà điều hành nhem nhuốc không được dọn dẹp… Đặc biệt, trần trong nhà điều hành đã bị sụp xuống, một gian khác được người dân để rơm rạ ngổn ngang.

Tại khu vực để máy (máy đẩy nước từ bể ra đường ống-PV) có bể chứa tầm 100m2 đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chi tiết máy đã bị gỉ sắt, nền bê tông sụt lún… Nhà máy không còn hoạt động, nên một số thiết bị đã bị kẻ gian tháo gỡ, lấy đi.

Điều đáng buồn hơn khi công trình không thể hoạt động, bất cập ngay từ đầu nhưng đơn vị thi công vẫn được quyết toán 90% số kinh phí của nhà nước. Cũng vì không có nước như lời hứa nên 10% còn lại dân không đóng góp.

“Bà con nhân dân Quỳnh Lộc chúng tôi vui mừng bao nhiêu thì nay thất vọng bấy nhiêu. Dù sống cạnh nhà máy nước nhưng đâu có nước để dùng. Các chú nhìn là thấy đó, nhà máy gì mà vườn không nhà trống, máy móc không hoạt động, thì làm sao mà bảo dân chúng tôi không khát cơ chứ”, một người dân bức xúc.

Như đã nói ở trên công trình nhà máy nước Quỳnh Lộc hơn 10 tỷ có đầy đủ các hạng mục. Tuy nhiên, theo điều tra và phản ánh của người dân thì công trình này đã thực hiện sai thiết kế so với ban đầu. Đơn cử như hệ thống máy bơm được đặt ở khoảng cách quá xa so với bể nước nên khi máy bơm nước có công suất nhỏ không thể đẩy nước đi khắp 12 xóm của xã Quỳnh Lộc…

Theo ông Nguyễn Văn Thảo - Phó chủ tịch MTTQ, kiêm Trưởng ban giám sát đầu tư công đồng xã Quỳnh Lộc cho biết: “Đây là công trình có thể khẳng định ngay từ đầu là không hiệu quả, sai thiết kế, người dân rất bức xúc. Một công trình có vốn đầu tư lên đến 11,5 tỷ đồng nhưng không thể hoạt động quả thật rất lãng phí”.

Cũng theo ông Thảo, dù công trình không hoạt động nhưng đơn vị thi công vẫn được quyết toán một cách đầy đủ?.

“Nói nhà máy nước không hoạt động là không đúng, mà nó cũng có hoạt động, nhưng chỉ được mấy ngày sau khi hoàn thành thôi. Nó chỉ cấp nước cho mấy xóm xung quanh nhà máy khoảng 2 ngày là nằm chết từ đó cho đến nay. Nhiều lần họp Hội đồng nhân dân xã chúng tôi đã kiến, thắc mắc… Thế nhưng đơn vị thi công vẫn được quyết toán gần như 100% kinh phí”, ông Thảo đặt câu hỏi.

Công trình nhà máy nước Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai từ ngày khởi công đến nay đã được gần 10 năm. Thế nhưng cũng từ đó đến nay xã này đã thay hai đời Chủ tịch xã, vấn đề trách nhiệm liên quan những người đứng đầu địa phương vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Câu trả lời này chúng tôi xin được gửi về UBNX TX Hoàng Mai và tỉnh Nghệ An.

Dưới đây là một số hình ảnh nhà máy nước hơn 10 tỷ đồng 10 năm đắp chiếu được PV Dân trí ghi lại:

Toàn cảnh khu vực nhà máy gồm căn nhà 3 gian nhỏ để điều hành, nhà để máy đẩy nước... bây giờ cỏ cây mọc um tùm.
Toàn cảnh khu vực nhà máy gồm căn nhà 3 gian nhỏ để điều hành, nhà để máy đẩy nước... bây giờ cỏ cây mọc um tùm.

Cũng từ đó đến nay, nhà máy nước nhỏ bé này luôn cửa đóng then cài.
Cũng từ đó đến nay, nhà máy nước nhỏ bé này luôn cửa đóng then cài.

Người bảo vệ nhà máy thi thoảng sang nhìn vào mà lòng xót xa.
Người bảo vệ nhà máy thi thoảng sang nhìn vào mà lòng xót xa.

Khóa cửa hoen gỉ.
Khóa cửa hoen gỉ.

Ông Trương Văn Quý - bảo vệ nhà máy nước cũng lâu rồi không ra mở khóa nên mỗi khi có khách tới thăm ông phải mất rất nhiều thời gian mới mở được khóa.
Ông Trương Văn Quý - bảo vệ nhà máy nước cũng lâu rồi không ra mở khóa nên mỗi khi có "khách" tới thăm ông phải mất rất nhiều thời gian mới mở được khóa.

Phía trong buồng máy nhiều bộ phận đã gỉ sắt, bên cạnh đó, cũng trong buồng máy này đã được đưa cây để chống đỡ bờ tường.
Phía trong buồng máy nhiều bộ phận đã gỉ sắt, bên cạnh đó, cũng trong buồng máy này đã được đưa cây để chống đỡ bờ tường.

Một ổ điện tại tổ 2 máy bị cháy, mạng nhện giăng đầy.
Một ổ điện tại tổ 2 máy bị cháy, mạng nhện giăng đầy.

Hai máy được cho là để đẩy nước từ bồn ra cho các hộ dân nhưng công suất quá bé nên không phát huy tác dụng.
Hai máy được cho là để đẩy nước từ bồn ra cho các hộ dân nhưng công suất quá bé nên không phát huy tác dụng.

Trần nhà điều hành đã rơi rớt.
Trần nhà điều hành đã rơi rớt.

Nhà điều hành bây giờ giành lại cho dân bỏ rơm.
Nhà điều hành bây giờ giành lại cho dân bỏ rơm.

Cửa cũng bị phá khóa để phơi rơm.
Cửa cũng bị phá khóa để phơi rơm.

Phía ngoài khu vực thùng chứa đựng nước các vòi nhựa bây giờ phải đưa cây tre cột chống đỡ.
Phía ngoài khu vực thùng chứa đựng nước các vòi nhựa bây giờ phải đưa cây tre cột chống đỡ.

Nền xi măng xung quanh bể nước đã nứt nẻ, xuống cấp.
Nền xi măng xung quanh bể nước đã nứt nẻ, xuống cấp.

Khu vực bể chứa nước và máy móc để đẩy nước đi khắp cả xã chỉ bé xíu bằng cái lỗ mũi. Người dân ở đây ví von cũng vì tổ máy công suất quá nhỏ để phân phát nước cho cả xã là không thể.
Khu vực bể chứa nước và máy móc để đẩy nước đi khắp cả xã chỉ bé xíu bằng cái "lỗ mũi". Người dân ở đây ví von cũng vì tổ máy công suất quá nhỏ để phân phát nước cho cả xã là không thể.

Khu vực một tổ máy nhỏ được đặt khá xa bể nước, đã không hoạt động từ lâu nên giờ nó bị hoen gỉ sắt...
Khu vực một tổ máy nhỏ được đặt khá xa bể nước, đã không hoạt động từ lâu nên giờ nó bị hoen gỉ sắt...

Nguyễn Duy