Nhà máy ngàn tỷ “tra tấn” người dân bởi ô nhiễm!

(Dân trí) - Kể từ khi nhà máy xi măng Sông Lam đi vào hoạt động (12/2016) cuộc sống của người dân xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Đặc biệt, tại các xóm nằm sát nhà máy đã bị “tra tấn” bằng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhà máy tra tấn người dân

Sống cạnh nhà máy, ngay ngáy lo ô nhiễm

Trong đơn kiến nghị của các hộ dân xóm Đô Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An - sống cạnh nhà máy xi măng Sông Lam phản ánh từ nhiều tháng nay tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy này gây ra bất ổn, làm cho cuộc sống bà con dường như bị đảo lộn…

Trong đơn phản ánh người dân kiến nghị một số nội dung mà nhà máy này đang gây ra như: ô nhiễm tiếng ồn, nước thải, đổ thải (clinker - chất thải của xi măng)…

Đơn thư các hộ dân gửi Báo điện tử Dân trí và cơ quan chức năng.
Đơn thư các hộ dân gửi Báo điện tử Dân trí và cơ quan chức năng.

Chúng tôi có mặt tại đây và được người dân đưa đi “khảo sát” một vòng xung quanh khu vực nhà máy này. Quả đúng như người dân phản ánh, tại xóm Đô Sơn hiện có 8 hộ gia đình đang có nhà nằm sát nhà máy với khoảng cách từ 100-200m.

Vẫn còn bức bối khi gặp PV như trút được tâm tư, bà Lê Thị Nguyệt (63 tuổi) bức xúc: “Nhà tôi cách chân nhà máy khoảng 200m suốt ngày bị “hành” bởi tiếng ồn, bụi bặm… Từ khi nhà máy đến đây đã có hàng chục hộ được di dời, nhưng hiện nay tôi vẫn phải nằm lại đây. Đặc biệt, 8 hộ dân chúng tôi còn lại muốn di dời nhưng vẫn chưa được đi và đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên cấp trên nhưng kêu mãi không thấu”.

Các hộ dân phản ánh tình trạng gây ô nhiễm tại nhà máy xi măng Sông Lam.
Các hộ dân phản ánh tình trạng gây ô nhiễm tại nhà máy xi măng Sông Lam.

Được biết, bà Nguyệt vợ người chồng bệnh binh. Chồng bà ông Hoàng Sỹ Ủy mất năm 2005. Với bà Nguyệt, thời niên thiếu cũng từng đi dân công sau đó về địa phương lấy chồng và sinh sống tại đây cho đến hôm nay. “Hiện tôi muốn được di dời đi chỗ khác thôi. Chứ ở đây tuổi già rồi mà ô nhiễm từ nhà máy này gây ra thì mệt mỏi lắm”, bà Nguyệt nói thêm.

Cũng như gia đình bà Nguyệt, có hộ gia đình ông Trần Văn Ân (72 tuổi) bức xúc không kém, ông Ân bảo: “Từ khi nhà máy đi vào sản xuất, không đêm nào tôi ngủ ngon, tiếng máy xay đá “nghiền” suốt đêm, vang lên cả vùng rộng lớn, rất khó ngủ, người già như chúng tôi rất đau đầu. Tôi mong muốn được di chuyển đi chỗ khác nhưng làm đơn kiến nghị gửi lên cấp trên lâu rồi đến giờ cũng chưa thấy động tĩnh gì”.

Không những thế, trong các đợt mưa vừa qua, huyện Đô Lương cũng như xã Bài Sơn mưa rất to và người dân xóm Đô Sơn phải chứng kiến cảnh bùn thải có màu đen tràn xuống nhà cửa, ruộng vườn... làm cho người dân hết sức bàng hoàng.

Bà Nguyệt cho rằng, ở lại đây ô nhiễm môi trường như tiếng ồn nhá máy, nghiền đá khiến bà sống trong lo âu...
Bà Nguyệt cho rằng, ở lại đây ô nhiễm môi trường như tiếng ồn nhá máy, nghiền đá khiến bà sống trong lo âu...

“Sống ở đây thêm ngày nào sợ ngày đó, mưa thì bùn tràn vào vườn, nắng thì bụi bặm, ngủ thì tiếng ồn từ nhà máy này gây ra, muốn di dời lắm nhưng họ chưa giải quyết cho dân chúng tôi. Đến thời điểm này họ chưa kiểm đếm gì đến nhà cửa, chúng tôi mong lắm được tái định cư”, bà Lê Thị Duyên cho biết.

Được biết, các hộ dân nơi đây nằm trong diện bị ảnh hưởng nhưng lại không thuộc đối tượng để di dời. “Hơn hai năm qua, nhà nứt hư hỏng, muốn sửa chữa nhưng chính quyền họ không cho, họ nói để nguyên hiện trạng cho công ty còn tính phương án đền bù, thế là giờ nhà hư cũng phải chấp nhận…”, ông Trần Văn Ân cho biết thêm.

Vô tư đổ thằng bùn thải ra môi trường

Trong quá trình tìm hiểu những bức xúc của người dân về ô nhiễm môi trường quanh Nhà máy xi măng Sông Lam, chúng tôi được người dân cung cấp nhiều nội dung về việc nhà máy này đổ một loại chất thải màu đen ra môi trường và dẫn chúng tôi đi xem một số nơi có nước màu đen.

Người dân bức xúc vì nhà máy gây ô nhiễm.

Men theo nhà máy, qua quan sát chúng tôi thấy có nhiều vệt nước chảy lênh láng, phía chân tường nhà máy có lớp chất thải màu đen, đặc quánh kéo dài từ đỉnh đường chảy xuống dọc ta luy xuống nền đất sát nhà dân. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi bắt gặp hai chiếc xe ô tô tải to vẫn ngang nhiên đổ bùn thải này xuống vị trí sát bờ rào cạnh nhà máy tràn xuống phần đất của dân.

Điều đáng nói, những chiếc xe chở bùn thải này ngang nhiên đổ ra môi trường với lượng lớn bùn màu đen ngòm. Theo người dân, việc đổ thải bùn như thế này bên nhà máy họ thường xuyên thực hiện mà không thấy cơ quan chức năng đến để hỏi?.

Ngôi nhà nằm cạnh nhà máy, cùng với nhiều gia đình khác họ đã di chuyển, thế nhưng gia đình bà Nguyệt đến nay vẫn án binh bất động chưa được di dời.
Ngôi nhà nằm cạnh nhà máy, cùng với nhiều gia đình khác họ đã di chuyển, thế nhưng gia đình bà Nguyệt đến nay vẫn án binh bất động chưa được di dời.

“Hôm nay do các anh về với dân trước, nên họ không biết để mà dừng lại đó. Các anh thấy đó, thấy bà con kéo lên đây mà họ vẫn cứ việc đổ chất bùn màu đen này xuống đây là biết thế nào rồi…”, ông Ân cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn cho biết, với những phản ánh của người dân chúng tôi đã báo lên cấp trên, hiện tại tỉnh Nghệ An đang xem xét, về việc TĐC vì do trước kia các hộ dân này không thuộc diện phải di dời nên chưa có phương án.

Ông Ân đã 72 tuổi mong mỏi được đến nơi khác ở chứ ở đây bị nhà máy xi măng tra tấn kinh khủng quá.
Ông Ân đã 72 tuổi mong mỏi được đến nơi khác ở chứ ở đây bị nhà máy xi măng tra tấn kinh khủng quá.

Tuy nhiên, hiện chính quyền đang đề xuất đưa các hộ dân này vào diện TĐC trong thời gian sắp tới. Riêng nội dung, phát hiện xe tải nhà máy ngang nhiên đổ bùn thải màu đen ra môi trường, ông Quảng cho biết sẽ kiểm tra rồi thông báo lại.

Làm việc với PV Dân trí, ông Đậu Văn Chinh - Phó trưởng phòng TN&MT huyện Đô Lương cho biết: “Vấn đề ô nhiễm môi trường chúng tôi đã nhận được phản ánh từ lâu và có cơ sở. Phòng đã cùng với chính quyền địa phương lập biên bản sự việc, đồng thời đề nghị Công ty CP xi măng Sông Lam khắc phục những hạn chế trên. Đồng thời, huyện đã báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý. Vấn đề này chúng tôi làm rất quyết liệt”.

Nước thải đen từ nhà máy xi măng đổ ra môi trường. (Clip do người dân cung cấp)

Khi được hỏi, việc xe tải của nhà máy đổ thẳng chất thải màu đen, đặc ra môi trường trong khuôn viên nhưng tràn ra phần đất bên ngoài?. Vấn đề này, ông Chinh thẳng thắn: “Nhà máy này là công trình trọng điểm của tỉnh và giải quyết công ăn việc làm cho bà con địa phương….

Đặc biệt, trận mưa vừa qua chúng tôi có biết lượng nước màu đen đã xả thải ra khi nhận được phản ánh của bà con chúng tôi đã xuống kiểm tra và lập biên bản, lấy mẫu và báo lên Chi cục môi trường Nghệ An. Hiện kết quả của lượng nước thải màu đen vẫn chưa có nên chưa biết thế nào. Còn việc các anh nói phát hiện xe chở đất màu đen đổ thải ra như vậy là không thể được. Họ đổ như vậy là sai, không thể được, để chúng tôi cho kiểm tra và xử lý ngay”.

Được biết, nhà máy xi măng Sông Lam ở xã Bài Sơn (huyên Đô Lương, Nghệ An) được đầu tư dự kiến của dự án là 10 nghìn 500 tỷ đồng, công suất 4 triệu tấn/năm.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam do Công ty cổ phần xi măng Sông Lam làm chủ dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 297/QĐ-BTNMT ngày 04/02/2016.

Công ty bắt đầu vận hành thử nghiệm Nhà máy xi măng từ tháng 10/2016, vận hành có tải dây chuyền B từ tháng 12/2016, dây chuyền A vận hành có tải từ tháng 02/2017 với công suất 6.000 tấn clinker/dây chuyền/ngày. Trong quá trình hoạt động từ đó đến nay đã vấp phải phản ánh của người dân do tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong vùng như khói bụi, tiếng ồn, nước thải.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại người dân phản ánh nhà máy xi măng Sông Lam tra tấn người dân bởi ô nhiễm:

Người dân đưa PV đi thị sát xung quanh nhà máy.
Người dân đưa PV đi thị sát xung quanh nhà máy.

Bờ tường rào nhà máy chưa được xây dựng dù đã 1 năm đi vào hoạt động, có tình trạng nước thải từ nhà máy này đổ ra môi trường bên ngoài.

Bờ tường rào nhà máy chưa được xây dựng dù đã 1 năm đi vào hoạt động, có tình trạng nước thải từ nhà máy này đổ ra môi trường bên ngoài.

Bãi đổ chất thải được cho là nguy hại khiến người dân bức xúc.
Bãi đổ chất thải được cho là nguy hại khiến người dân bức xúc.
Nước thải đen tràn xuống ngấm vào đất.
Nước thải đen tràn xuống ngấm vào đất.
Nhà máy ngàn tỷ “tra tấn” người dân bởi ô nhiễm! - 10
Trong quá trình ghi nhận, PV Dân trí đã ghi lại được khoảnh khắc các xe tải chở chất thải màu đen đổ ra tại đây.
Trong quá trình ghi nhận, PV Dân trí đã ghi lại được khoảnh khắc các xe tải chở chất thải màu đen đổ ra tại đây.
Thấy vậy, bà con bức xúc kéo đến phản đối.
Thấy vậy, bà con bức xúc kéo đến phản đối.
Nhà máy ngàn tỷ “tra tấn” người dân bởi ô nhiễm! - 13
Chất thải màu đen kinh hoàng đang làm hoang mang cho bà con nơi đây.
Chất thải màu đen kinh hoàng đang làm hoang mang cho bà con nơi đây.

Một công nhân sau khi xe đổ chất thải đen tiến hành cào xuống.
Một công nhân sau khi xe đổ chất thải đen tiến hành cào xuống.

Bãi đổ thải đất đen trộn lẫn với nhau ra môi trường.
Bãi đổ thải đất đen trộn lẫn với nhau ra môi trường.

Theo người dân và các thợ xây tại đây, họ cho biết đang xây dựng cống nước thải đổ ra phía tường của nhà máy. Nếu quả thực xây cống nước thải đổ ra đây thì sẽ nguy hiểm khó lường.
Theo người dân và các thợ xây tại đây, họ cho biết đang xây dựng cống nước thải đổ ra phía tường của nhà máy. Nếu quả thực xây cống nước thải đổ ra đây thì sẽ nguy hiểm khó lường.

Nguyễn Phê