Bài 6:

Người lính hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Tiếp tục thu thập tài liệu!

(Dân trí) - Sau khi nhận được thông tin Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cho rằng ông Nguyễn Văn Hồng chết do bị ốm sưng phổi nằm quân y rồi chết ở Thái Ninh, Thái Bình, gia đình chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng khá bức xúc và tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ. Đồng thời, phía Bộ CHQS tỉnh Thái Bình gửi thông báo về cho gia đình biết đang tiếp tục thu thập thêm tài liệu để có kết luận cụ thể.

Cụ thể, theo đơn phản ánh của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn (cháu ruột chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng - Người được ủy quyền hợp pháp) gửi đến báo Dân trí cho biết, ngày 26/9 vừa qua gia đình ông Sơn đã đến UBND xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng để họp về nội dung "UBND xã để làm thủ tục bàn giao hồ sơ đề nghị Suy tôn liệt sỹ của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng”.

Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 27/7/1962, Theo QĐ số 191 ngày 21/4/1958, đã ghi vào sổ Bộ Quốc Phòng sổ 2757 T.S.6. Trong Huân chương kháng chiến này có ghi rõ là: “liệt sỹ”.
Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 27/7/1962, Theo QĐ số 191 ngày 21/4/1958, đã ghi vào sổ Bộ Quốc Phòng sổ 2757 T.S.6. Trong Huân chương kháng chiến này có ghi rõ là: “liệt sỹ”.

Các thành phần gồm có: Hội đồng tư vấn xã Bạch Đằng, Đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hưng, Đại diện Bộ CHQS huyện Đông Hưng, Đại diện Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Trong cuộc họp này, gia đình chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng được thông báo, khi các cơ quan có thẩm quyền xác minh và làm thủ tục đã thông báo hồ sơ không đủ điều kiện để tiếp tục trình lên Quân Khu 3 theo căn cứ sau:

Trong danh sách liệt sỹ do UB hành chính xã Bạch Đằng lập năm 1960 gửi UB hành chính huyện Tiên Hưng có ghi ông Nguyễn Văn Hồng bị ốm sưng phổi nằm quân y rồi chết ở Thái Ninh, Thái Bình và gia đình đã nhận tiền tuất theo mã 132.60 ghi trong danh sách.

Sau khi nghe thông báo trên và được xem 2 tờ danh sách do UB hành chính Bạch Đằng lập ngày 14/11/1960 do Ủy viên UB hành chính Nguyễn Thụy ký đề nghị lên UB hành chính huyện Tiên Hưng (nay là huyện Đông Hưng), gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn thấy có nhiều điểm vô cùng vô lý.


Đơn đề nghị của ông Nguyễn Thanh Sơn gửi báo Dân trí phản ánh về cuộc họp ngày 26/9/2017.

Đơn đề nghị của ông Nguyễn Thanh Sơn gửi báo Dân trí phản ánh về cuộc họp ngày 26/9/2017.

Theo ông Sơn, điểm không rõ ràng thứ nhất là trong danh sách của UB hành chính xã Bạch Đằng gửi lên cho UB hành chính huyện Tiên Hưng có rất nhiều thông tin không có căn cứ và tài liệu chứng minh quân nhân Nguyễn Văn Hồng bị ốm sưng phổi nằm quân y rồi rồi chết vào ngày 2/7/1954, thông tin này là do ông Nguyễn Thụy ghi. Đồng thời, ngoài căn cứ trên, không có bất kỳ một tài liệu lưu trữ nào khác thuộc các cơ quan chức năng có thẩm quyền tìm thấy để làm rõ quân nhân Nguyễn Văn Hồng bị ốm sưng phổi nằm chết ở Thái Ninh, Thái Bình.

Điểm thứ 2 trong danh sách này, cột ghi: Quyền lợi cần giải quyết gồm: tiền tuất: chưa; Bằng Tổ quốc ghi công: chưa; Huân chương: chưa. Như vậy toàn bộ quyền lợi của quân nhân Nguyễn Văn Hồng từ lúc mất đến nay chưa được giải quyết. Chỉ có phần Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp vào ngày 27/7/1962.

Điểm thứ 3 mà gia đình thắc mắc là trong danh sách đề nghị được lập vào ngày 14/11/1960 này thì tên ông Nguyễn Văn Hồng có tên đề nghị ở 2 tờ. Phía gia đình xem kỹ thì thấy 2 tờ này có chữ viết khác nhau. Đặc biệt trong danh sách này có ghi UB hành chính huyện Tiên Hưng đã xét duyệt cụ thể và đề nghị trên xem xét giải quyết quyền lợi cho gia đình.

Trong danh sách liệt sỹ do UB hành chính Bạch Đằng lập ngày ngày 14/11/1960 thì các quyền lợi của quân nhân Nguyễn Văn Hồng vẫn chưa được giải quyết. Chỉ có phần Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp vào ngày 27/7/1962.
Trong danh sách liệt sỹ do UB hành chính Bạch Đằng lập ngày ngày 14/11/1960 thì các quyền lợi của quân nhân Nguyễn Văn Hồng vẫn chưa được giải quyết. Chỉ có phần Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp vào ngày 27/7/1962.

Từ 3 điểm trên, gia đình ông Sơn cho rằng đây là danh sách UB hành chính xã Bạch Đằng lập nên để gửi UB hành chính huyện Tiên Hưng để UB hành chính huyện Tiên Hưng đề nghị lên cấp trên giải quyết các quyền lợi cho các gia đình liệt sỹ. Đây là danh sách đề nghị chứ không phải là quyết định của các cơ quan có thẩm quyền thời kỳ đó gửi về cho xã hay huyện.

Ông Sơn cho biết: “Nếu căn cứ vào danh sách liệt sỹ xã Bạch Đằng được lập vào ngày 14/11/1960, cùng những điểm tôi đưa ra mà cho rằng hồ sơ của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng không đủ điều kiện trình lên Quân khu 3 thì thực sự chưa thuyết phục…”.

Cũng theo phản ánh của ông Sơn, ông Nguyễn Chính Ngọc không được ủy quyền, nhưng phía Sở LĐ-TB&XH lại mời người này lên làm việc mà không phải là gia đình ông Sơn.
Cũng theo phản ánh của ông Sơn, ông Nguyễn Chính Ngọc không được ủy quyền, nhưng phía Sở LĐ-TB&XH lại mời người này lên làm việc mà không phải là gia đình ông Sơn.

Cũng theo gia đình ông Sơn Bức xúc cho biết, sau khi gửi đơn đến báo Dân trí và đăng tải thông tin, vào ngày 1/9/2017 Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình có tổ chức buổi làm việc gồm những thành phần tham dự: Sở LĐ-TB&XH; UBND huyện Đông Hưng - Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hưng; UBND xã Bạch Đằng làm việc với công dân là ông Nguyễn Chính Ngọc (người được gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ủy quyền tại địa phương).

Nhưng lúc này ông Nguyễn Thanh Sơn (cháu ruột của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng) mới là người đại diện hợp pháp và đã làm thủ tục đầy đủ, còn ông Nguyễn Chính Ngọc không được ủy quyền, nhưng phía Sở LĐ-TB&XH lại mời người này lên làm việc mà không phải là gia đình ông Sơn.

Thông báo số 3153/PCT-CS của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn thư
Thông báo số 3153/PCT-CS của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn thư

Cũng sau cuộc họp vào ngày 26/9, gia đình ông Sơn tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Đến ngày 8/11/2017, gia đình ông Sơn nhận được thông báo số 3153/PCT-CS của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn thư.

Theo thông báo này, thì vào ngày 20/10/2017, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình nhận được công văn số 4024/UBND-TCD ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc chuyển đơn thư của ông Nguyễn Thanh Sơn. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của ông Sơn và quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Văn Hồng. Bộ CHQS tỉnh Thái Bình xét thấy cần tiếp tục thu thập thêm tài liệu để có kết luận cụ thể, đồng thời có công văn báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu 3; Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Đức Văn