Thái Bình - Bài 3:

Người lính hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sỹ, cơ quan chức năng nói gì?

(Dân trí) - Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cho biết, phía Sở này đã cử cán bộ chuyên trách sang làm việc với Ban Chính sách - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình về trường hợp của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng. Sau khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, Bộ chỉ huy Quân sự đang hoàn thiện thủ tục báo cáo Cục Chính trị Quân khu 3 để xem xét giải quyết.

Sở LĐ-TB&XH Thái Bình “trần tình” việc không giải thích, hướng dẫn gì cho thân nhân chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng

Liên quan đến sự việc: “Có một người lính đã anh dũng hy sinh vẫn chưa được công nhận liệt sỹ?” mà Dân trí đã phản ánh, phía Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình đã có công văn số 1161/SLĐTBXH-NCC phản hồi lại thông tin về sự việc trên.

Công văn số 1161/SLĐTBXH-NCC phản hồi lại thông tin về sự việc chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng hy sinh hơn 60 năm vẫn chưa được công nhận liệt sỹ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình
Công văn số 1161/SLĐTBXH-NCC phản hồi lại thông tin về sự việc chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng hy sinh hơn 60 năm vẫn chưa được công nhận liệt sỹ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình

Theo đó, ngày 23/8, trên báo điện tử Dân trí có đăng tải bài viết: “Có một người lính đã anh dũng hy sinh vẫn chưa được công nhận liệt sỹ?” - nói về chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng (SN 1919), hy sinh năm 1954 tại trận Thần Đầu - Thần Huống huyện Thái Ninh nay là Thái Thụy - Thái Bình, đã được tặng Huân chương Chiến thắng hạng 3 (đã ghi là liệt sỹ), nhưng 63 năm nay, chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ.

Theo công văn của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình thì sau khi gia đình chị Nguyễn Thị Hà, được sự ủy quyền của Ồng Nguyễn Xuân Lăng đã đến Sở LĐ-TB&XH đã gửi đơn và trình bày về việc lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với trường hợp chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng, phía Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình đã tiến hành rà soát hồ sơ liệt sỹ nhưng không có.

Cụ thể theo công văn 1161 thì trước đây, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ liệt sỹ được Cục người có công - Bộ LĐ-TB&XH thực hiện. Từ năm 2000, Bộ LĐ-TB&XH mới tổ chức bàn giao hồ sơ liệt sỹ về Sở LĐ-TB&XH nơi nguyên quán của liệt sỹ để quản lý. Vì vậy để có cơ sở đề nghị cơ quan quân đội xác nhận liệt sỹ đối với chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng, ngày 21/4/2017, Sở LĐ-TB&XH đã xác nhận trong danh sách hồ sơ liệt sỹ đang quản lý không thấy có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng (tức Tạ), nguyên quán xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, sinh năm 1919, nhập ngũ năm 1948, hy sinh năm 1954.

Đơn xin chuyển hồ sơ liệt sỹ của bà Nguyễn Thị Quy (vợ chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng) năm 2006 trước lúc bà Quy mất
Đơn xin chuyển hồ sơ liệt sỹ của bà Nguyễn Thị Quy (vợ chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng) năm 2006 trước lúc bà Quy mất

Cũng theo công văn này cho biết, Sở LĐ-TB&XH đã cử cán bộ chuyên môn làm việc với Ban Chính sách - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về trường hợp xác nhân liệt sỹ đối với chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng, qua làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Trường hợp Chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng đã được Chính phủ truy tạng Huân chương Chiến thắng hạng 3, trên Huân chương này có ghi là “liệt sỹ” cấp năm 1962 do đó việc giải quyết đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với trường hợp Chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng thực hiện theo văn bản hiện hành: Thông tư 202/2013/TT-BQP ngày 7/11/2013 cuả Bộ Quốc Phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc Phòng (Hồ sơ không thuộc diện giải quyết theo quy định về xác nhận liệt sỹ diện tồn đọng). Sau khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang hoàn thiện thủ tục báo cáo Cục Chính trị Quân khu 3 xem xét giải quyết.

Cũng theo công văn số 1161 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình do ông Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc sở này ký, thì vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà có đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh lần đầu và phía Sở đã trực tiếp làm việc, hướng dẫn kịp thời theo quy định về việc xác nhận liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng. Nội dung phản ánh nhiều lần đến vẫn không có câu trả lời, giải thích hay hướng dẫn gì cho thân nhân liệt sỹ là không đúng sự việc.

“Thẩm quyền xác nhận liệt sỹ là của Quân đội, chứ không phải là Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình!”

Trong buổi làm việc với PV Dân trí, bà Đặng Ngọc Hạnh, Trưởng phòng người có công, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cho biết: “Theo Quy định ngành LĐ-TB&XH chỉ là cơ quan thực hiện chính sách, giải quyết chính sách, chứ không phải là xác nhận người có công. Theo điều 18, Nghị định 31, quy định rất rõ là đối tượng hy sinh trong trường hợp đang chiến đấu mà thuộc đơn vị quân đội, thì thẩm quyền xác nhận liệt sỹ là bên quân đội, chứ không phải là ngành lao động. Trong trường hợp của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng thẩm quyền xác nhận liệt sỹ là của Quân đội, chứ không phải là Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình”.

Ông Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH và bà Đặng Ngọc Hạnh, Trưởng phòng người có công Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình trong buổi làm việc với PV Dân trí
Ông Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH và bà Đặng Ngọc Hạnh, Trưởng phòng người có công Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình trong buổi làm việc với PV Dân trí

Cũng theo bà Hạnh cho hay, việc chị Hà phản ánh là nhiều lần đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình để tìm hiểu sự việc là không đúng mà chỉ mới 1 lần và phía Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cũng hướng dẫn rất chị Hà đi làm thủ tục gửi sang Bộ Chỉ huy Quân sự.

Tuy nhiên, khi PV có đưa ra bản đơn xin chuyển hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng vào năm 2006 và nhiều tình tiết phản ánh của chị Hà về việc đã đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình 12 lần và phía Sở cũng không có hướng dẫn gì cho gia đình thì bà Đặng Ngọc Hạnh trả lời: “Khi chị Hà đến đây thì Sở có hướng dẫn, đầu tiên muốn xác nhận bác Hồng là liệt sỹ thì phải xác nhận bác ấy chưa là liệt sỹ đã, vì nếu chưa xác nhận thì quân đội sẽ không bao giờ công nhận, vì thế Sở mới làm giấy xác nhận không tìm thấy hồ sơ liệt sỹ của bác Hồng tại Sở LĐ-TB&XH. Thì đấy mới chắc chắn là có sự hướng dẫn thì chị Hà mới biết mang hồ sơ sang quân đội. Không có sự hướng dẫn thì làm sao chị Hà có thể biết được mang hồ sơ sang đấy! Do tôi mới chuyển về Phòng vào ngày 6/9 đây nên cũng không nắm được chị Hà đến làm việc bao nhiêu lần tôi không rõ”.

Rất nhiều đơn đề nghị từ thân nhân chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng đã được gửi đi từ trước chứ không phải là lần đầu thân nhân chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng đến Sở LĐ-TB&XH để đề nghị giải quyết chế độ
Rất nhiều đơn đề nghị từ thân nhân chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng đã được gửi đi từ trước chứ không phải là lần đầu thân nhân chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng đến Sở LĐ-TB&XH để đề nghị giải quyết chế độ

Bà Hạnh cũng khẳng định lại lần nữa: “Thẩm quyền giải quyết sự việc này là bên quân đội, chứ không thuộc Sở LĐ-TB&XH, thế nên là chúng tôi hướng dẫn chị Hà làm hồ sơ, nộp hồ sơ từ xã đội, sau đấy lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, sau lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh”.

Trao đổi về vấn đề trên, chị Nguyễn Thị Hà bức xúc cho biết: “Tôi khẳng định là đã đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình 12 lần làm việc chứ không phải là 1 lần và tôi sẵn sàng đối chất về vấn đề này!”.

Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cho biết: “Chúng tôi cũng đã làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự, phía Ban Chỉ huy Quân sự cũng cho biết đã xác minh xong sự việc và đang làm giấy báo tử, khẩn trương trình lên Quân khu 3”

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc

Đức Văn