Hà Nội:

Người dân và chính quyền cùng đề xuất nâng cấp hệ thống thoát nước, "giải cứu" di tích quốc gia

(Dân trí) - Tuyến phố Kim Hoa, phường Phương Liên (Đống Đa - Hà Nội) với quần thể di tích cấp quốc gia đình - đền - chùa Kim Liên hiện liên tục xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Cả người dân và chính quyền phường Phương Liên đã đồng loạt kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét giải quyết.

Phố Kim Hoa là trục đường huyết mạch giao thông trên địa bàn phường Phương Liên, nối đường Đê La Thành với ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Xã Đàn.

Tuyến phố có chiều dài khoảng 700m, là nơi tập hợp quần thể di tích lịch sử, nghệ thuận chùa Kim Liên và đền - đình Kim Liên (Trấn Nam - Tứ trấn Thăng Long), đã được xếp hạng cấp quốc gia. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sở tại, tuyến đường không được quan tâm đầu tư đúng mức, liên tục xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đặc biệt, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, ô nhiễm cảnh quan nơi có quần thể di tích.

Người dân và chính quyền cùng đề xuất nâng cấp hệ thống thoát nước, giải cứu di tích quốc gia
Người dân và chính quyền cùng đề xuất nâng cấp hệ thống thoát nước, giải cứu di tích quốc gia
Người dân mong mỏi các cấp chính quyền nâng cấp hệ thống thoát nước, hè phố để đảm bảo cảnh quan, môi trường quanh quần thể di tích quốc gia.

Bà Bùi Thị Hạnh Loan, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Phương Liên cho biết: Tuyến phố Kim Hoa đã 1 lần được đầu tư vào năm 1998, tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, do lưu lượng tham gia giao thông ngày càng tăng, đồng thời toàn tuyến phố bị đào xới để thực hiện các dự án nên hè, đường bị hư hỏng xuống cấp, nhiều đoạn bị thấp, trũng gây ngập úng do không có hệ thống thoát nước, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

"Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc họp của phường, tiếp xúc cử tri của quận Đống Đa, TP. Hà Nội nhưng phường bảo lên quận, quận nói trình thành phố. Kết quả là hơn 1 năm qua, con đường vẫn nhếch nhác, bẩn thỉu, hôi hám",  bà Loan nói.

Được biết, trước kiến nghị của nhân dân, ngày 5/4/2013, UBND phường Phương Liên đã có văn bản gửi UBND quận Đống Đa, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng liên quan đề nghị được đầu tư nâng cấp hè, đường, hạ tầng thoát nước toàn tuyến phố Kim Hoa.

Văn bản nêu rõ, trước thực trạng xuống cấp trầm trọng của con đường, UBND phường Phương Liên đã có các công văn số 100/UBND-ĐT ngày 9/5/2011, số 30/UBND- ĐT ngày 20/2/2012, số 77/UBND – ĐT ngày 24/4/2012, 218/ĐU- HĐND- UBND ngày 24/9/2012, CV 117/ĐU-UBND ngày 5/4/2013 gửi UBND TP. Hà Nội, UBND quận Đống Đa cùng các sở, ban, ngành sớm quan tâm, xem xét, đầu tư kinh phí nâng cấp đường, hè và hệ thống thoát nước toàn tuyến phố, giải quyết tình trạng ngập úng, đảm bảo sinh hoạt, giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực di tích lịch sử Quốc gia Chùa - Đình Kim Liên, đồng thời đáp ứng nỗi niềm khao khát, mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân phường Phương Liên.

UBND phường Phương Liên đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét nguyện vọng của người dân.
UBND phường Phương Liên đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét nguyện vọng của người dân.

UBND phường Phương Liên đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét nguyện vọng của người dân.
Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội đã có văn bản gửi Sở GTVT, UBND quận Đống Đa đề nghị 2 đơn vị này phối hợp, rà soát, xác định sự cần thiết đầu tư và báo cáo UBND TP Hà Nội  xem xét.

Đáp lại văn bản 117 của phường Phương Liên, ngày 18/4/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Sở GTVT, UBND quận Đống Đa đề nghị 2 đơn vị này phối hợp, rà soát, xác định sự cần thiết đầu tư và báo cáo UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, sửa chữa tuyến phố Kim Hoa nếu cần thiết.

Văn bản trả lời ý kiến cử tri với kì họp thứ 8 HĐND quận Đống Đa khóa XVIII, ngày 20/5/2014 về việc đề nghị UBND quận kiểm tra tình trạng ngập úng và nâng cấp hệ thống thoát nước tại phố Kim Hoa, quận Đống Đa cho biết: đã giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban và UBND phường khảo sát thực tế đường ngõ xóm, đoàn nhận thấy: Phố Kim Hoa phường Phương Liên, theo phân cấp, hệ thống thoát nước phố Kim Hoa thuộc thẩm quyền quản lí của Sở Xây dựng, mặt đường do Sở Giao thông vận tải thành phố quản lí. Mặt đường và hệ thống thoát nước tại đây đã xuống cấp, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Trước đó, tháng 9/2013, UBND quận Đống Đa đã có văn bản 891/UBND-QLĐT kiến nghị Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường tuyến phố.

Nhưng không hiểu tại sao, đến nay việc khắc phục tình trạng trên vẫn chưa được các cơ quan chức năng tiến hành, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Anh Thế - Quán Tuấn