Nghệ An: Người dân hoang mang vì… trâu, bò chết đột ngột

(Dân trí) - Thời gian gần đây trên địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An người dân hoang mang vì trâu, bò chết đột ngột hàng loạt.

Chuồng trâu gia đình ông Giáp để trống kể từ ngày trâu bò ông chết.
Chuồng trâu gia đình ông Giáp để trống kể từ ngày trâu bò ông chết.

Chúng tôi trở về xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An - nơi mà trâu bò đột nhiên chết hàng loạt khiến người dân xôn xao.

“Từ tháng 9/2013 đến 28/12/2014, gia đình tôi chết 4 con bò với giá hơn 50 triệu đồng. Chúng chết mà không rõ nguyên nhân thế nào cả, ảnh hưởng kinh tế nhiều lắm, người nông dân chỉ có chừng đó thì nay bò chết hết coi như cụt nguồn cả rồi”, anh Nguyễn Văn Nghĩa, xóm 3, Ngọc Sơn cho biết. Cũng theo anh Nghĩa, có khi đang cho bò ăn thì bỗng dưng nó lăn quay ra chết.

Hộ gia đình chết và thiệt hại nhiều về kinh tế phải kể đến gia đình ông Nguyễn Văn An. Theo gia đình ông An, thì cuối năm 2014 đến tháng 3 năm 2015, gia đình chết 3 con trâu, bò thiệt hại khoảng hơn 90 triệu đồng. Ông An cho biết: “Cuối năm 2014, gia đình tôi 2 con bò mẹ chết đột ngột, thì vào tháng 3/2015, lại chết con trâu, thiệt hại kinh tế gần 90 triệu đồng, giờ có lẽ không phải cận nghèo nữa mà là quá nghèo rồi”.

Trâu bò chết hàng loạt, người dân hoang mang đã viết đơn thư gửi báo đài kêu cứu.
Trâu bò chết hàng loạt, người dân hoang mang đã viết đơn thư gửi báo đài kêu cứu.

Kết quả xét nghiệm là tụ huyết trùng.
Kết quả xét nghiệm là tụ huyết trùng.

Hầu hết trâu, bò trong xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương đều chết đột tử một cách bất ngờ. Điều đó khiến tâm lí người dân hết sức hoang mang, giờ nghe tiếng động nhỏ, người dân cũng hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì, liệu có phải là trâu, bò chết không?

Theo báo cáo sơ bộ, xóm xóm 3, xã Ngọc Sơn năm 2014 có 20 con trâu bò chết. Bước sang đầu năm 2015, có 5 con trâu, bò và lợn chết cũng không rõ nguyên nhân. Cán bộ xóm cho biết, trước đó sau khi xảy ra hàng loạt trâu, bò chết cán bộ Thú y huyện Thanh Chương đã về địa phương tiêm thuốc, rải vôi phòng chống nhưng không được.

Nhiều gia đình không có trâu bò để chăn và bỏ trống.
Nhiều gia đình không có trâu bò để chăn và bỏ trống.

Sau đó, ngành Thú y tiếp tục thực hiện công đoạn lấy mẫu thịt, tim, phổi, gan để xét nghiệm tìm nguyên nhân, nhưng đến nay cũng chưa biết kết quả thế nào nên người dân nơi đây cũng đang lo lắng.

Ông Nguyễn Đình Ngụ - Phó chủ tịch UBND Ngọc Sơn cho biết: “Sự việc xảy ra là có thực, chúng tôi đã báo cáo với thú y cấp trên và tiến hành khử trùng, tiêu độc, thực hiện các bước phòng chống. Thú y huyện đã mổ phẫu và chẩn đoán là bị bệnh “Tụ huyết trùng cấp tính” nhưng sau khi nhận được kết quả thì không phải như vậy, chính quyền xã và thú y huyện tiếp tục trình bày lên cấp trên và tìm nguyên nhân để trả lời rõ ràng, tạo sự yên tâm cho người dân”.

Chiều 28/3, ông Đào Quang Biên - Trạm trưởng trạm thú y huyện Thanh Chương cho biết, việc trâu bò chết xảy ra tại xóm 3 xã Ngọc Sơn là có thật. "Chúng tôi đã lấy mẫu đi làm xét nghiệm ở Chi cục thú y vùng 3 với kết quả âm tính. Cho nên hiện nay nguyên nhân cuối cùng việc trâu bò xã Ngọc Sơn vẫn đang chờ kết quả cao hơn.  

Nguyễn Duy