Nghệ An: Dừng hoạt động của xưởng cưa xẻ đá gây ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài “Váng vất bên cơ sở cưa xẻ đá gây ô nhiễm môi trường”, ông Lê Quốc Hồng - phó Chủ tịch UBND TP Vinh đã có công văn trả lời về việc phản ảnh hộ ông Nguyễn Văn Toàn sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

Nghệ An: Dừng hoạt động của xưởng cưa xẻ đá gây ô nhiễm môi trường
Rác thải từ xưởng cưa xẻ đá của ông Toàn được chất cạnh cổng ra vào của một hộ dân, gia đình rất bức xúc nhưng không biết phải làm sao.

Trong Công văn trả lời, UBND TP Vinh nhận được phản ánh xưởng cắt ốp đá, đục lăng bia mộ tại số 29, đường Hàm Nghi, khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng do ông Nguyễn Văn Toàn làm chủ cơ sở hoạt động gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh. UBND Thành phố đã có Công văn số 2239/UBND - TTr ngày 21/5/2014 giao chủ tịch UBND phường Hưng Dũng kiểm tra, xem xét và giải quyết. Ngày 13/6/2014, UNBD phường Hưng Dũng đã có Công văn số 124/UBND.TP báo cáo UBND Thành phố kết quả kiểm tra.

Trên cơ sở báo cáo của UBND phường Hưng Dũng, UBND thành phố Vinh có ý kiến như sau: Nội dung phản ánh về việc xưởng cắt ốp đá, đục bia lăng mộ tại số 29, đường Hàm Nghi, khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng do ông Nguyễn Văn Toàn làm chủ hoạt động gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh là có thật. Xưởng cắt ốp đá, đục bia lăng mộ hoạt động nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Nghệ An: Dừng hoạt động của xưởng cưa xẻ đá gây ô nhiễm môi trường
Mặc dầu UBND có Công văn trả lời các hộ dân và giao UBND phường để giám sát xưởng cưa xẻ đá ông Toàn, nhưng đến nay xưởng cưa xẻ đá này vẫn hoạt động ngang nhiên.

Mặt khác, tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động đã quy định rõ: Khoảng cách bảo vệ vệ sinh (khoảng cách tối thiểu được tính mốc từ nguồn phát thải trong nhà, xưởng sản xuất hoặc dây chuyền công nghệ đến khu dân cư) đối với cơ sở đúc đá là 100m.

Như vây, hoạt động của xưởng cắt ốp đá, đục lăng bia mộ tại số 29, đường Hàm Nghi, khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng là trái phép, nằm trong khu dân cư, không phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn quy định.

Nghệ An: Dừng hoạt động của xưởng cưa xẻ đá gây ô nhiễm môi trường
Mặc dầu UBND TP Vinh có Công văn chỉ đạo cấm hoạt động, nhưng cơ sở sản xuất của ông Toàn vẫn làm việc ngang nhiên. Công nhân vẫn làm việc, rác thải từ xưởng cưa xẻ đá này vẫn đổ ngổn ngang (Ảnh: Chụp chiều 30/7).

Giải quyết phản ánh, UBND thành phố Vinh yêu cầu: ông Nguyễn Văn Toàn dừng ngay xưởng cắt ốp đá, đục lăng bia mộ tại số 29 đường Hàm Nghi, khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng. Tìm địa điểm khác phù hợp để sản xuất kinh doanh và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

UBND thành phố Vinh giao UBND phường Hưng Dũng kiểm tra, giám sát việc dừng hoạt động của xưởng cắt ốp đá, đục bia lăng mộ trên.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân nơi đây, mặc dầu sau khi có Công văn chỉ đạo của UBND TP Vinh, nhưng phía xưởng xẻ đá của ông Nguyễn Văn Toàn vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí còn cưa xẻ đá nhiều hơn…

Nghệ An: Dừng hoạt động của xưởng cưa xẻ đá gây ô nhiễm môi trường
Theo quan sát, thì đống rác thải này đổ cạnh cổ ra vào của một hộ dân tại đây, mặc dầu khu vực vườn gia đình ông Toàn rất rộng, song ông không cho số rác thải này vào đúng nơi quy định mà đổ không có trật tự như thế này (Ảnh: Chụp chiều 30/7)

“Từ ngày chúng tôi nhận được Công văn của TP Vinh về việc đình chỉ hoạt động xưởng cưa xẻ đá của ông Toàn nhưng ông ấy có thực hiện đâu, hằng ngày họ vẫn làm việc, cưa xẻ đá không đúng giờ giấc, hình như họ đang thách thức các nhà chức trách”, người dân sống xung quanh xưởng xẻ đá ông Toàn bức xúc.

Nguyễn Duy - Danh Thắng