Ngán ngẩm tuyến đường "huyết mạch" về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Tuyến đường huyết mạch nối từ phường Khánh Hòa vào xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) được đầu tư xây dựng cách đây chỉ khoảng một năm, nhưng đến nay có một số đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đi trên tuyến đường huyết mạch (đường huyện 41) nối từ đường tỉnh 935 (phường Khánh Hòa) vào trung tâm xã Hòa Đông, nhiều người rất ngán ngẩm vì đường mới làm nhưng có rất nhiều đoạn bị lún, sụt, mặt đường lổn nhổn đá vì bị mất lớp nhựa bên trên.

Đặc biệt, có một đoạn khoảng hơn 200m đi qua trung tâm xã, qua trường Tiểu học Hòa Đông 1, Trạm y tế xã Hòa Đông,… lại không được thi công khiến cho đoạn đường này trở thành sông, lúc nào cũng ngập trong nước bẩn khiến việc đi lại của người dân và học sinh rất khó khăn.

Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 1
Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 2
Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 3

Tuyến đường sụp lún, ngổn ngang đá khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Lý Kim Rinh (89 tuổi, người dân địa phương) cho biết: “Tui ở đây từ hồi nhỏ đến giờ, chưa khi nào thấy con đường sạch đẹp cả. Năm trước nhà nước làm con đường từ phường Khánh Hòa vào xã Hòa Đông bà con ai cũng mừng, nhưng bây giờ lại lo lắng vì đường mới làm đã bị hư nhiều đoạn.

Riêng đoạn ở trung tâm chợ xã, đi qua trường học, trạm y tế thì lại không làm thành ra đường như sông, đi lại khó khăn vô cùng. Chúng tôi mong nhà nước quan tâm cho bà con xã Hòa Đông có một con đường sạch sẽ, đẹp hơn”.

Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 4
Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 5

Nhiều đoạn xuất hiện "ổ trâu" ngập nước...

Ông Hùng (người dân) chia sẻ: “Đường mới làm nhưng có lẽ do thi công chưa thật tốt nên những ngày qua mưa nhiều, cùng với lưu lượng xe lưu thông nhiều làm cho mặt đường bị lún xuống, nước thấm vào nên ngày càng bị hư nhiều hơn. Nhiều đoạn mặt đường mất lớp nhựa bên trên, còn lại toàn đá nên chạy xe khá vất vả. Có những đoạn, mặt đường bị sụt lún, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu như “giăng bẫy” người đi đường”.

Người dân địa phương cho rằng, sở dĩ tuyến đường mới làm đã bị hư hỏng nhiều là vì lưu lượng xe tải chở vật tư thủy sản, tôm cá, vật liệu xây dựng lưu thông hàng ngày rất lớn, thi nhau “cày nát” con đường.

Một giáo viên trường THCS Hòa Đông cho biết, trên tuyến đường này có nhiều điểm trường từ cấp Mầm non đến cấp THPT, hàng ngày các em đi học đông, đường xuống cấp, lưu lượng xe chạy nhiều nên dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 6
Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 7
Ngán ngẩm tuyến đường huyết mạch về xã nông thôn mới ở Sóc Trăng - 8

Người dân, học sinh,... ngán ngẩm mỗi khi đi trên con đường này, đặc biệt là vào mua mưa.

Theo một cán bộ UBND xã Hòa Đông, dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ đường tỉnh 935 đến trung tâm xã Hòa Đông đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổng vốn đầu tư trên 80 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, do UBND thị xã Vĩnh Châu làm chủ đầu tư. Chiều dài tuyến đường gần 12km, quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt lộ 4,5m, lề mỗi bên 1m. Tải trọng mỗi làn xe cho phép 10 tấn, thời gian triển khai thực hiện từ năm 2018-2020.

Riêng đoạn khoảng trên 200m ở trung tâm chợ xã Hòa Đông không thuộc vốn đầu tư của tỉnh mà là của thị xã Vĩnh Châu nên chưa thi công được.

Bạch Dương