Ngán ngẩm mời chào kiếm tiền “dễ như bỡn”, vẫn nhiều người lao vào như “thiêu thân”

(Dân trí) - Vẽ ra “ma trận” các con số, kế hoạch, lợi nhuận “trên trời”, nhiều công ty kinh doanh theo mô hình đa cấp trá hình vẫn rầm rập “chiêu mộ” khách hàng vốn là các nạn nhân bị kích hoạt lòng tham.

Trước các khách hàng, nhân viên công ty tự tin vẽ ra hàng loạt các biểu đồ, chiến lược phát triển, lợi nhuận và cuối cùng là mức thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Ngán ngẩm mời chào kiếm tiền “dễ như bỡn”, vẫn nhiều người lao vào như “thiêu thân”

Để tham gia vào hệ thống của công ty này, điều kiện rất đơn giản là chỉ cần 18 tuổi trở lên và mua một bộ tài liệu trị giá 200.000 đồng. Và để trở thành đại lý kinh doanh của công ty, khách hàng cần mua thêm các gói sản phẩm có tên gói khởi động; đại lý 1; đại lý 2 và đại lý 3 có giá trị từ 4.500.000 đồng đến 189.000.000 đồng.

Điều lạ là những mô hình kinh doanh như vậy vẫn còn “đất sống” và chưa bị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Lạng Thương