Nâng cao dân trí không đợi tuổi

(Dân trí) - Từ năm 2006 đến nay, có hơn 2.900 trường hợp trẻ em tuổi từ 0-15 bị tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, tương đương mỗi ngày có tới 8 trẻ em tử vong vì nguyên nhân này.

Trẻ em chết vì tai nạn giao thông lỗi thuộc về người lớn, đó là điều không thể chối cãi.

Theo dự kiến, nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được ban hành trong tháng 10.2009, trẻ em dưới 6 tuổi được chở trên xe máy không đội mũ bảo hiểm thì người chở sẽ bị phạt.      

Điều này sẽ phát sinh một số vấn đề phức tạp trong quá trình xử phạt, bởi vì trẻ em tuy cùng lứa tuổi nhưng có thể trạng khác nhau, khó phân biệt được chính xác năm, sáu hay bảy tuổi. Chính vì thế, phụ huynh khi chở con bằng xe máy có thể phải mang theo giấy khai sinh để chứng minh tuổi của con mình.

Việc này nghe ra rất phiền hà cho người dân, nhưng xét cho cùng vẫn thấy ra lý lẽ của nó. Theo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, ở các lĩnh vực đều phải chứng minh độ tuổi để được miễn giảm hay miễn trừ xử phạt vi phạm hành chính. Đối với lĩnh vực giao thông, muốn miễn trừ thì công dân phải chứng minh được trẻ em đang chở trên xe dưới 6 tuổi.

Cũng có ý kiến cho rằng cơ sở nào để cảnh sát giao thông nhận định một đứa trẻ trên hay dưới 6 tuổi để xử phạt? Nhưng câu trả lời là phụ huynh phải chứng minh cho con mình. Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chấp hành theo quy định của pháp luật, người dân cần tôn trọng và hợp tác. Cảnh sát giao thông thực hiện xử phạt  thật nghiêm cũng là chấp hành pháp luật và bảo vệ tính mạng của người dân.

Còn có nhiều ý kiến đặt ra có nên hay không thực hiện xử phạt khi chở trẻ em dưới 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm. Nhưng nghĩ kỹ lại, tại sao phải mặc cả với mạng sống của con em mình? Các em ngây thơ, không đủ sức tự bảo vệ mình thì cha mẹ phải bảo vệ. Đội mũ cho trẻ em khi ra đường là chăm sóc sức khoẻ, mạng sống cho các em. Tại sao phải "đôi co" hơn thua trên hay dưới 6 tuổi với lực lượng cảnh sát.

Khi sang Việt Nam để tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, diễn viên điện ảnh Dương Tử Quỳnh có nói một câu: "Tại sao đội mũ bảo hiểm cho đứa trẻ mất thời gian chưa đến một phút mà chúng ta lại không làm?". Các bậc phụ huynh cần suy nghĩ sâu sắc về điều này.

Đội mũ cho trẻ từ nhỏ không chỉ bảo vệ cho các em, mà còn có một tác dụng khác đó là tập cho các em có ý thức chấp hành luật giao thông và tự bảo vệ sức khoẻ tính mạng của mình. Xây dựng đất nước văn minh và nâng cao dân trí không đợi tuổi.

Lê Chân Nhân